18/02/2026 06:21 GMT+7
2006 được coi là năm của những siêu sân vận động (SVĐ) với Thể thao Việt Nam, khi những công trình tầm cỡ như SVĐ PVF với sức chứa 60.000 chỗ, trang bị công nghệ mái vòm tự động, hay SVĐ Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi, đủ tiêu chuẩn đăng cai các kỳ Thế vận hội Olympic vừa được quy hoạch, lần lượt được khởi công xây dựng...

2006 được coi là năm của những siêu sân vận động (SVĐ) với Thể thao Việt Nam, khi những công trình tầm cỡ như SVĐ PVF với sức chứa 60.000 chỗ, trang bị công nghệ mái vòm tự động, hay SVĐ Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi, đủ tiêu chuẩn đăng cai các kỳ Thế vận hội Olympic vừa được quy hoạch, lần lượt được khởi công xây dựng...

Những công trình kỳ vĩ này được bắt đầu thực hiện trong sự hào hứng và tràn đầy mong đợi, với hy vọng sẽ làm thay đổi toàn bộ diện mạo cơ sở vật chất nhằm giúp bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung thực sự vươn tầm bước vào kỷ nguyên mới. Nhân dịp năm mới hãy cùng Thể thao & Văn hóa điểm qua loạt sân đấu hiện đại này.

Thể thao Việt Nam 2026: Năm của các siêu sân vận động - Ảnh 1.

Sân Thái Nguyên với sức chứa 22.000 người được coi là SVĐ hiện đại và có quy mô lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

SVĐ Thái Nguyên: Phát pháo hiệu đầu tiên cho sự đổi mới

Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, SVĐ Thái Nguyên đã được chính thức khánh thành và đi vào hoạt động với giải giao hữu Tứ hùng của 4 CLB V-League là Hà Nội FC, Thể Công Viettel, PVF-CAND và HAGL.

Khác với những SVĐ kiểu cũ vốn đã xuống cấp, SVĐ Thái Nguyên được xây dựng với tư duy mới về công năng và thẩm mỹ để không chỉ đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn của vùng trung du miền núi phía Bắc, mà còn là lời khẳng định về khả năng tự chủ và đầu tư mạnh mẽ của các tỉnh thành cho bóng đá.

Thể thao Việt Nam 2026: Năm của các siêu sân vận động - Ảnh 2.

SVĐ Thái Nguyên đã được chính thức khánh thành và đi vào hoạt động với giải giao hữu Tứ hùng của 4 CLB V-League là Hà Nội FC, Thể Công Viettel, PVF-CAND và HAGL diễn ra vào cuối tháng 12/2025

Sự hiện diện của một SVĐ hiện đại tại Thái Nguyên sẽ tạo ra sức hút lớn cho các đội bóng chuyên nghiệp, đồng thời là nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ tại địa phương.

SVĐ PVF: Cuộc cách mạng công nghệ và tiêu chuẩn 5 sao

Nếu SVĐ Thái Nguyên là biểu tượng của sự phát triển vùng miền, thì dự án SVĐ PVF lại đại diện cho cuộc cách mạng về công nghệ và tính chuyên nghiệp trong bóng đá. Được khởi công vào ngày 19/10/2025, công trình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, SVĐ PVF sẽ là một trong những SVĐ lớn nhất Việt Nam, đủ sức đăng cai các trận bán kết hay chung kết của các giải đấu tầm cỡ khu vực và châu lục.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của SVĐ PVF chính là công nghệ mái vòm tự động. Nhờ công nghệ này, hệ thống mái vòm của sân có thể đóng mở linh hoạt, giúp khắc phục hoàn toàn những bất lợi của thời tiết nhiệt đới như mưa rào hay nắng gắt, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho cả cầu thủ lẫn khán giả.

Thể thao Việt Nam 2026: Năm của các siêu sân vận động - Ảnh 3.

Phối cảnh sân PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên

Ngoài ra, SVĐ PVF còn có lợi thế cực lớn là nằm trong khu tổ hợp đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam, thậm chí là hàng đầu châu Á, nên SVĐ này sẽ là mắt xích quan trọng để hoàn tất một hệ sinh thái thể thao đẳng cấp châu lục.

"Siêu công trình" SVĐ Trống Đồng: Tầm vóc Olympic và khát vọng World Cup

Đỉnh cao của chiến lược phát triển hạ tầng năm 2026 chính là dự án SVĐ Trống Đồng. Được quy hoạch với quy mô chưa từng có, đây không chỉ là một công trình thể thao mà còn là biểu tượng văn hóa mang tính thời đại.

Thể thao Việt Nam 2026: Năm của các siêu sân vận động - Ảnh 4.

SVĐ Trống Đồng khi hoàn thành sẽ là một trong những SVĐ quy mô lớn hàng đầu thế giới. Ảnh: VIC

Với sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, SVĐ Trống Đồng không chỉ lớn nhất Việt Nam mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những SVĐ đồ sộ nhất hành tinh. Con số 135.000 không chỉ là về chỗ ngồi, mà là về khả năng tạo ra một "chảo lửa" thực thụ, nơi hàng trăm ngàn con tim cùng nhịp đập, tạo nên áp lực khủng khiếp cho bất kỳ đối thủ nào khi đến làm khách tại Việt Nam.

Một đặc điểm quan trọng của dự án này là việc SVĐ Trống Đồng được thiết kế để đủ tiêu chuẩn đăng cai các kỳ Thế vận hội. Điều này có nghĩa là mọi chi tiết từ đường chạy, hệ thống chiếu sáng, khu vực kỹ thuật cho đến các phòng chức năng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Việc sở hữu một SVĐ đạt chuẩn Olympic sẽ đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia có khả năng tổ chức những sự kiện thể thao đa môn lớn nhất thế giới, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia một cách mạnh mẽ nhất.

Tên gọi và ý tưởng quy hoạch lấy cảm hứng từ Trống Đồng, bảo vật quốc gia, mang ý nghĩa kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ.  Kiến trúc của SVĐ kỳ vọng sẽ là sự giao thoa giữa những đường nét hoa văn truyền thống và công nghệ xây dựng tiên tiến, khiến mỗi trận đấu diễn ra tại đây không chỉ là cuộc so tài thể thao mà còn là một ngày hội văn hóa.

Thể thao Việt Nam 2026: Năm của các siêu sân vận động - Ảnh 5.

SVĐ PVF có diện tích 55.000m2 với 60.000 chỗ ngồi, sau khi hoàn thành sẽ có sức chứa lớn thứ nhì Việt Nam, xếp sau sân Trống Đồng

Khi hạ tầng làm thay đổi diện mạo bóng đá

Việc các siêu SVĐ được đồng loạt xây dựng vào năm 2026 được hy vọng sẽ tạo nên một cú hích lịch sử, thay đổi toàn bộ diện mạo cơ sở vật chất của bóng đá Việt Nam. Thay vì phải phụ thuộc vào SVĐ quốc gia Mỹ Đình đã xuống cấp và liên tục vướng bận vào các sự kiện showbiz, VFF có thể dễ dàng lựa chọn một SVĐ đẳng cấp nhưng lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng trận đấu hay giải đấu.

Khi có trong tay những SVĐ có sức chứa 60.000 hay 135.000 chỗ ngồi, Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin đặt vấn đề đăng cai Asian Cup, hoặc thậm chí là cùng các nước Đông Nam Á chạy đua đăng cai World Cup.

Đấy là chuyện của thì tương lai, còn hiện tại, với những SVĐ như PVF hay Trống Đồng, Việt Nam có thể trở thành điểm đến trong các tour du đấu mùa hè của các đội bóng nổi tiếng từ châu Âu. Trước đây, Việt Nam thường không tạo được sức hút mạnh mẽ với các đội bóng nổi tiếng vì không sở hữu SVĐ nào có sức chứa quá 50.000 chỗ ngồi, nhưng PVF hay Trống Đồng được kỳ vọng sẽ thay đổi điều này.

Nhìn vào bức tranh tổng thể của năm 2026, chúng ta thấy một Việt Nam đầy khát vọng. Từ SVĐ Thái Nguyên hiện đại, SVĐ PVF đầy công nghệ đến "siêu sân" Trống Đồng mang tầm vóc Olympic, tất cả đang hội tụ để tạo nên một nền móng vững chắc.

Cơ sở hạ tầng chính là "phần cứng", còn đam mê của hàng triệu người hâm mộ là "phần mềm". Khi cả hai yếu tố này cùng đạt đến sự hoàn hảo, việc bóng đá Việt Nam vươn tầm, đứng chung hàng ngũ với các cường quốc bóng đá châu lục và thế giới sẽ không còn là giấc mơ xa vời.

2026 sẽ được ghi nhớ như năm bản lề, nơi những viên gạch đầu tiên của kỷ nguyên siêu SVĐ đã thực sự làm thay đổi dòng chảy của lịch sử thể thao nước nhà.

Huy Anh
Minh Quyết/PVF/VIC

Xem thêm

TP.HCM sắp có sân vận động đẳng cấp thế giới sau hơn 30 năm chờ đợi

TP.HCM sắp có sân vận động đẳng cấp thế giới sau hơn 30 năm chờ đợi

15/01/2026 12:21

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã chính thức được động thổ vào sáng 15/1, mở ra viễn cảnh TP.HCM sở hữu một sân vận động hiện đại bậc nhất khu vực, đủ năng lực tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí tầm cỡ thế giới.

Sân vận động nào lớn nhất thế giới hiện tại?

Sân vận động nào lớn nhất thế giới hiện tại?

16/12/2025 09:26

Mặc dù được công nhận là sân vận động lớn nhất thế giới với 132 nghìn chỗ ngồi nhưng nhiều năm nay sân Narendra Modi (Ấn Độ) vẫn bị so sánh với Rungrado 1/5 (Triều Tiên) 114 nghìn chỗ ngồi do cách tính thiếu đồng nhất.

Hà Nội có thể có sân vận động sức chứa 135.000 chỗ ngồi, lọt top lớn nhất thế giới

Hà Nội có thể có sân vận động sức chứa 135.000 chỗ ngồi, lọt top lớn nhất thế giới

13/12/2025 16:30

Hà Nội có thể sở hữu một sân vận động quy mô thuộc hàng lớn nhất thế giới, với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, nếu dự án khu đô thị Olympic được triển khai theo đúng quy hoạch vừa công bố.