Mặc dù được công nhận là sân vận động lớn nhất thế giới với 132 nghìn chỗ ngồi nhưng nhiều năm nay sân Narendra Modi (Ấn Độ) vẫn bị so sánh với Rungrado 1/5 (Triều Tiên) 114 nghìn chỗ ngồi do cách tính thiếu đồng nhất. Nhưng sớm thôi, cả hai sẽ rời cuộc đua khi "ứng viên" mới với quy mô khủng, lên đến 135 nghìn chỗ ngồi lộ diện
Tranh cãi về tiêu chuẩn sức chứa
Sân Narendra Modi Ấn Độ, có sức chứa 132 nghìn chỗ ngồi, chủ yếu được dùng cho các sự kiện liên quan đến cricket - môn thể thao được ưa chuộng nhất ở đất nước đông dân nhất nhì thế giới này. Đây cũng là sân vận động được ghi nhận có quy mô chỗ ngồi lớn nhất thế giới, tính tới thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, vị trí top 1 của Narendra Modi đôi khi vẫn bị lôi ra "xét lại" khi so sánh với sân Rungrado 1/5 ở Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên. Lý do là theo công bố, Rungrado 1/5 có sức chứa lên tới 150 nghìn người.
Mặc dù vậy, sức chứa thực sự của Rungrado 1/5 lại là vấn đề gây tranh cãi nhiều năm. Các nguồn khả tín đều xác nhận đây là sức chứa đơn thuần dựa trên tổng số người có mặt trên sân, cả đứng và ngồi. Trang dữ liệu về sân vận động stadiumdb.com rất có uy tín lý giải rằng, 150 nghìn là số người tối đa có thể cùng hiện diện trên sân, nhưng nếu chỉ tính số ghế tổng cộng trên tất cả các khán đài, con số chỉ chừng 114 nghìn người, cách xa con số 132 nghìn chỗ ngồi thực tế của sân Narendra Modi.

Trước đó, Maracana, sân vận động lớn nhất Brazil, từng đón tới 200 nghìn khán giả cho trận chung kết World Cup 1950. Nhưng đó là khi hơn một nửa số khán giả này đứng, tận dụng không gian xung quanh khán đài. Hiện tại, Maracana, nơi sau đó còn đăng cai trận chung kết World Cup 2014 và Thế vận hội mùa hè 2016, chỉ có sức chứa gần 80 nghìn chỗ ngồi sau khi trải qua những đợt sửa chữa lớn.
Lịch sử bóng đá thế giới cũng đã ghi nhận có tới gần 120 nghìn khán giả cho một trận đấu giữa Rangers và Celtic ở giải vô địch quốc gia Scotland vào tháng 1/1939 ở Ibrox Park, Glasgow, Scotland. Nhưng sức chứa cao nhất hiện tại của Ibrox chỉ là 51.700 chỗ ngồi.

Đó đều là những sự kiện của thế kỷ 20. Giờ đây, chuyện đó không thể xảy ra nữa, do các yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn an toàn và tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn. Điều đó có nghĩa là cần phải có một sự phân biệt rõ ràng giữa việc sân vận động có thể chứa được bao nhiêu người cùng lúc (attendance) và số lượng khán giả tối đa có chỗ ngồi (capacity). Khái niệm sân vận động lớn nhất thế giới giờ đây không còn được đo bằng số lượng người có mặt trên sân tối đa cùng lúc nữa, mà là số lượng ghế ngồi. Ngoài ra, còn có các tiêu chuẩn khác về tính hiện đại, đa năng, an toàn và thân thiện với môi trường.
Sân vận động lớn nhất thế giới sắp lộ diện
Ngày 19/12 tới đây, tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, tập đoàn Vingroup sẽ khởi công sân vận động Trống Đồng. Với 135 nghìn chỗ ngồi, đáp ứng các tiêu chuẩn cao cấp nhất để có thể đăng cai các sự kiện tầm cỡ thế giới, Trống Đồng sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới, theo chuẩn mực hiện đại.
Với sức chứa đó, sân vận động Việt Nam sẽ đẩy cả Narendra Modi Ấn Độ lẫn Rungrado 1/5 ở Bình Nhưỡng xuống hạng.

Đây cũng là sân vận động có thiết kế ấn tượng nhất, với cảm hứng từ Trống Đồng Đông Sơn – một trong những biểu tượng của văn minh Việt cổ. Đặc biệt sân sở hữu hệ mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới và được xây dựng theo công nghệ xanh, tích hợp AI để mang đến hiệu quả vận hành tối ưu.
Việc Việt Nam sắp có sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới có ý nghĩa đặc biệt. Sân Trống Đồng với các ưu thế dẫn đầu về quy mô, công nghệ và kiến trúc khi đi vào vận hành sẽ tạo ra những hiệu ứng lớn về nhiều mặt, giúp Việt Nam thuận lợi đăng cai các sự kiện thể thao và văn hoá lớn của quốc gia, khu vực, châu lục và thậm chí là cả thế giới.
Khi đó, sân vận động Trống Đồng không đơn thuần là một công trình hạ tầng thể thao mà sẽ là một biểu tượng cho văn hoá và con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.