Hà Nội có thể có sân vận động sức chứa 135.000 chỗ ngồi, lọt top lớn nhất thế giới

13/12/2025 16:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hà Nội có thể sở hữu một sân vận động quy mô thuộc hàng lớn nhất thế giới, với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, nếu dự án khu đô thị Olympic được triển khai theo đúng quy hoạch vừa công bố.

Việt Nam sẽ sở hữu sân vận động có sức chứa 135 nghìn chỗ ngồi?

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Olympic - khu B vừa được UBND xã Thường Tín lấy ý kiến, dự án khu đô thị Olympic có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 16.000 ha, trong đó phần diện tích thực hiện dự án vào khoảng 10.000 ha. Riêng khu B rộng hơn 3.118 ha, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa, với quy mô dân số dự kiến gần 187.000 người.

Khu vực này được quy hoạch đồng bộ với hơn 1.700 ha đất ở, bao gồm nhà liền kề, biệt thự thấp tầng cao 3–4 tầng và các khu chung cư cao tối đa 21 tầng. Bên cạnh đó là hệ thống quảng trường, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng từ trung đến cao cấp, nhằm phục vụ cư dân, vận động viên cũng như du khách trong và ngoài nước.

Thông báo của UBND xã Thường Tín về Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic - Khu B

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của khu B là sân vận động mang tên “Trống Đồng”. Công trình dự kiến được xây dựng trên diện tích hơn 48 ha, với sức chứa lên tới 135.000 khán giả. Nếu hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất Việt Nam và có thể đứng thứ hai thế giới về số chỗ ngồi, chỉ sau sân Rungrado 1st of May tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên), nơi có sức chứa khoảng 150.000 chỗ.

Theo thuyết minh dự án, kiến trúc sân Trống Đồng lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, nhằm thể hiện bản sắc văn hóa cũng như khát vọng vươn tầm quốc tế của Việt Nam.

sân vận động

Điểm nhấn của khu đô thị thể thao Olympic là sân vận động Trống Đồng với sức chứa có thể lên tới 135 nghìn chỗ ngồi

Hiện tại, sân vận động quốc gia Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ ngồi vẫn là sân lớn nhất cả nước. Một số dự án khác như sân PVF tại Hưng Yên cũng mới chỉ đạt quy mô 60.000 chỗ. Vì vậy, sân Trống Đồng nếu được xây dựng sẽ tạo ra bước nhảy vọt về hạ tầng thể thao của Việt Nam.

Top 5 SVĐ lớn nhất thế giới hiện nay

Rungrado 1st of May (Pyongyang, Triều Tiên): ~150.000 chỗ ngồi.

Narendra Modi (Ahmedabad, Ấn Độ): ~110.000 chỗ ngồi (chủ yếu là cricket, nhưng cũng có thể dùng cho bóng đá).

Salt Lake (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) (Kolkata, Ấn Độ): ~100.000 chỗ ngồi.

Azadi (Tehran, Iran): ~100.000 chỗ ngồi.

Camp Nou (Barcelona, Tây Ban Nha): ~99.354 chỗ ngồi (lớn nhất châu Âu dành cho bóng đá).

Ngoài sân vận động, khu đô thị Olympic còn được quy hoạch thêm nhiều công trình thể thao tầm cỡ, trong đó có cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena. Công trình này được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc sinh thái và công nghệ cao.

Về lâu dài, Hà Nội kỳ vọng khu đô thị Olympic sẽ trở thành trung tâm thể thao hiện đại, có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn để tổ chức những sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới như ASIAD hay thậm chí là Olympic. 

Đây cũng được xem là động lực phát triển mới cho khu vực phía nam Thủ đô, nơi hiện vẫn còn quỹ đất lớn và mặt bằng giá thấp hơn so với phía tây và phía đông Hà Nội.

sân vận động

Phối cảnh SVĐ Trống Đồng trong Đồ án

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm