12/11/2025 15:42 GMT+7 | Bóng đá Việt
Sau hơn 7 thập kỷ tồn tại, sân vận động Cần Thơ - công trình từng được mệnh danh là "chảo lửa lớn nhất Việt Nam' với sức chứa lên tới 50 nghìn chỗ ngồi - sẽ bị di dời, nhường chỗ cho mục đích thương mại.
Thành phố Cần Thơ đã thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án di dời toàn bộ sân vận động và Trung tâm Thể dục thể thao thành phố ra khu vực ngoại ô, nhường lại "khu đất vàng" giữa lòng đô thị cho mục tiêu phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại.
Sân vận động Cần Thơ nằm trên đường Lê Lợi, cặp bờ sông Hậu, được xây dựng từ năm 1950 và khánh thành năm 1953, dưới thời Pháp thuộc. Nơi đây từng là niềm tự hào của người dân miền Tây. Với sức chứa ban đầu hơn 50.000 người, khán đài hình lòng chảo phủ cây xanh, cùng mặt cỏ từng được đánh giá tốt nhất cả nước và từng chứng kiến những ngày hội bóng đá sôi động nhất Việt Nam. Thậm chí, giới chuyên môn còn xem đây là "biểu tượng thể thao dân sinh" của khu vực đồng bằng sông Cửu Long – nơi hiếm có công trình thể thao nào quy mô tương đương.
Thế nhưng, kể từ khi CLB Cần Thơ giải thể năm 2023 vì thiếu nhà tài trợ và nguồn lực, sân bóng trứ danh này dần chìm trong im lặng. Những trận cầu sôi động, những khán đài rực lửa giờ chỉ còn là hoài niệm. Hiện tại, sân hầu như chỉ được sử dụng cho các giải phong trào, đua mô-tô dịp lễ hoặc cho học sinh năng khiếu thể thao tập luyện.

Sân vận động Cần Thơ hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Thanh Liêm TTXVN
Khảo sát cho thấy nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng: đường chạy điền kinh hư hỏng, khán đài bong tróc, ghế nhựa phủ bụi, hệ thống thoát nước hư hại, và phần lớn công trình chưa được sửa chữa trong nhiều năm. Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, kinh phí bảo dưỡng quá cao trong khi tần suất sử dụng thấp, khiến công trình gần như "ngủ quên" ngay giữa trung tâm thành phố.
Theo ông Lê Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, việc di dời sân vận động và trung tâm thể thao được xem là hợp lý trong bối cảnh thành phố đang thiếu các khu thương mại tự do, khu kinh tế quy mô lớn để thu hút đầu tư. Cụ thể, Sở Xây dựng đã kiến nghị di chuyển hai công trình này về Phân khu 17 (quận Ô Môn cũ), nằm trong quy hoạch đô thị cấp vùng cách trung tâm gần 20 km. Khu vực này được định hướng phát triển thành quần thể y tế – giáo dục – văn hóa – thể thao hiện đại, tạo "trục động lực mới" cho Cần Thơ.
"Hiện mỗi năm sân chỉ có vài sự kiện, trong khi quỹ đất 6,5 ha ngay trung tâm bị bỏ trống. Việc di dời không chỉ giúp tái cấu trúc không gian đô thị mà còn giải phóng quỹ đất giá trị cao để mời gọi doanh nghiệp đầu tư, hình thành trung tâm thương mại – dịch vụ mới", ông Dũng cho biết.

Đây là sân bóng từng gắn bó với Cần Thơ, đội bóng đã bị giải thể. Ảnh Cần Thơ FC
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cũng xác nhận thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu kỹ phương án di dời, đồng thời nhấn mạnh cần đánh giá kỹ lưỡng để hài hòa giữa phát triển đô thị và nhu cầu thể thao của người dân. Ông cho rằng khu đất hiện hữu ở phường Cái Khế, với vị trí "đắc địa bậc nhất Tây Đô", sẽ được khai thác theo hướng kinh tế – đô thị, trở thành điểm nhấn thương mại mới của thành phố.
Dù mục tiêu phát triển kinh tế là rõ ràng, thông tin di dời sân Cần Thơ vẫn khiến nhiều người dân và giới chuyên gia tiếc nuối. Với họ, đây không chỉ là một sân bóng, mà là một phần ký ức đô thị, là nơi in dấu tuổi thơ và những buổi chiều bóng đá náo nhiệt.
"Không thể phủ nhận sân vận động Cần Thơ là công trình văn hóa đặc biệt của vùng Tây Đô. Việc di dời cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh đánh mất một biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ", một chuyên gia quy hoạch đô thị nhận định. Nỗi lo lớn nhất hiện nay là nếu di dời, sân vận động mới ở Ô Môn có đủ điều kiện hạ tầng, giao thông và sức hút để duy trì hoạt động thể thao lâu dài hay không, trong khi vị trí hiện tại vốn là "trái tim" của thành phố, dễ dàng tiếp cận và gắn liền với đời sống văn hóa – tinh thần người dân.
Đề xuất di dời sân vận động Cần Thơ về Ô Môn
Nếu phương án di dời được phê duyệt, khu đất rộng hơn 6,5 ha giữa trung tâm sẽ trở thành một trung tâm thương mại – tài chính – dịch vụ quy mô lớn, trong khi sân vận động mới tại Ô Môn có thể trở thành tổ hợp thể thao – văn hóa cấp vùng. Dẫu ngậm ngùi, nhiều người dân Cần Thơ vẫn hy vọng rằng, trong hành trình phát triển mới của đô thị sông nước, biểu tượng thể thao này sẽ được hồi sinh – dù ở một vùng đất khác.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất