Bóng đá Việt

Sân vận động 60.000 chỗ của Việt Nam dần thành hình, sắp hoàn thiện mái vòm

13/09/2026 15:51 GMT+7 Google News

SVĐ PVF của Việt Nam chuẩn bị lắp mái vòm thép nặng hơn 8.500 tấn. Hệ thống mái vòm của sân có thể đóng mở tự động.

Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên được khởi công ngày 19/10/2025 với sức chứa dự kiến 60.000 chỗ ngồi. Sau khoảng 11 tháng thi công, công trình đang dần hoàn thiện hình hài, trong đó hệ thống mái vòm thép nặng hơn 8.500 tấn là một trong những hạng mục đáng chú ý nhất.

Sau hơn 10 tháng thi công, hình hài sân PVF đã ngày càng rõ nét. Bốn khu khán đài A, B, C và D đang được hoàn thiện các hạng mục kết cấu chính bằng bê tông cốt thép. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Sau hơn 10 tháng thi công, hình hài sân PVF đã ngày càng rõ nét. Bốn khu khán đài A, B, C và D đang được hoàn thiện các hạng mục kết cấu chính bằng bê tông cốt thép. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Sân có diện tích khoảng 55.000m², gồm bốn khán đài A, B, C, D cùng các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, điều hành, phát sóng, báo chí, cầu thủ, VIP, dịch vụ và ẩm thực. Công trình nằm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ khoảng 92ha, với quảng trường và bãi đỗ xe ngoài trời khoảng 18ha. Bên cạnh sân vận động, một nhà thi đấu 4.500 chỗ cũng đang được xây dựng.

Điểm đặc biệt của sân PVF là hệ thống mái vòm có thể đóng, mở hoàn toàn tự động. Theo thiết kế, toàn bộ mái có thể vận hành trong khoảng 12-20 phút. Công nghệ này được tham chiếu từ mô hình AT&T Stadium của Mỹ và được giới thiệu là lần đầu áp dụng tại một sân vận động ở Việt Nam.

Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Hệ mái gồm một cặp dầm vòm hộp dài khoảng 373m, sâu 10,7m và rộng 5m. Công trường phải sử dụng hệ thống cẩu siêu trường, siêu trọng, trong đó thiết bị có sức nâng lớn nhất lên tới 1.250 tấn. Nhà thầu dự kiến thực hiện công đoạn kích, nâng hệ dầm mái lên bốn trụ chính trong những tuần tới, sau đó lắp hệ cáp kích rút để hỗ trợ điều khiển và ổn định kết cấu.

Dự án cũng đang đẩy nhanh các tuyến đường kết nối, với mục tiêu hoàn thành trước tháng 3/2027. Ngày 27/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tới khảo sát công trường và đánh giá dự án có tiềm năng góp phần nâng cấp cơ sở vật chất thể thao, hướng tới khả năng tổ chức các trận đấu và sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam.

Khánh Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm