Mối tình Samsung - Chelsea kéo dài đến năm 2015: Chelsea quá nhỏ bé so với M.U?

08/09/2012 14:26 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Mới đây, đội chủ sân Stamford Bridge vừa công bố một tin vui liên quan đến vấn đề tài chính. Theo đó, nhà ĐKVĐ Châu Âu đã chính thức kéo dài mối lương duyên của mình với hãng điện tử danh tiếng của Hàn Quốc là Samsung đến năm 2015. Trị giá của hợp đồng mới này lên tới 18 triệu bảng/năm.

Thông báo của The Blues có đoạn như sau: “Hãng Samsung đã thực hiện quyết định gia hạn hợp đồng để trở thành đối tác chính của đội bóng cho đến hết tháng 5/2015”.

Đợi vô địch châu Âu mới gia hạn

Samsung trở thành đối tác của Chelsea từ năm 2005. Thời điểm đó, hãng đã tài trợ cho The Blues khoản tiền 11 triệu bảng/năm, kèm theo việc được gắn tên lên áo đấu của đội bóng thay cho đối tác cũ là hãng hàng không Emirates đến từ UAE. Sau thành công của The Blues ở đấu trường Châu Âu, Samsung quyết định kéo dài thời hạn tài trợ thêm ba mùa bóng nữa. Ngoài đội bóng của tỷ phú người Nga Roman Abramovich, tập đoàn này còn là một trong những đơn vị tài trợ chính cho Olympic London diễn ra cách đây hơn một tháng.

Thực tế, Chelsea đã phải thấp thỏm chờ đợi quyết định này trong một thời gian khá dài. Hồi tháng năm vừa qua, ông Sunny Hwang, Phó chủ tịch và là giám đốc tiếp thị thể thao toàn cầu của Samsung phát biểu rằng hãng sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới này muốn chờ đợi kết quả trận chung kết Champions League giữa Bayern Munich và Chelsea mới quyết định liệu có tiếp tục gắn bó tên tuổi của mình với nửa xanh thành London hay không. Ông cho biết: “Việc gắn bó với một nhà vô địch luôn tốt hơn là một người thua cuộc”.



Samsung trở thành đối tác của Chelsea từ năm 2005- Ảnh Getty

Cuối cùng, đội chủ sân Stamford Bridge đã làm thỏa lòng nhà tài trợ với chức vô địch lần đầu tiên ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Danh hiệu này là cứu cánh quan trọng khi ở mùa giải Premier League vừa qua, đoàn quân của Roberto Di Matteo chỉ có được vị trí thứ 6, thành tích tệ nhất kể từ khi đội bóng được ông chủ Roman Abramovich tiếp quản năm 2003, dù cho trước đó họ đã giành được Cúp FA. Còn ở mùa giải năm nay, sau 3 vòng đầu tiên, The Blues hiện đang dẫn đầu Premier League với thành tích toàn thắng cả 3 trận.

Chỉ bằng 1/3 M.U

Hợp đồng tài trợ của The Blues được coi là một trong số những bản hợp đồng có giá trị nhất trong làng bóng đá Anh, dù nó vẫn thua khá xa so với các ông lớn khác như Manchester United.

Vào tháng bảy vừa qua, đội chủ sân Old Trafford đã ký kết hợp đồng tài trợ có giá trị lên tới 349 triệu bảng trong thời hạn 7 năm với nhãn hàng Chevrolet, một sản phẩm thuộc tập đoàn ôtô nổi tiếng của Mỹ General Motors. Với bản hợp đồng này, General Motors sẽ thay thế tập đoàn AON để trở thành nhà tài trợ chính thức của đội bóng kể từ mùa 2014-15. Tính trung bình, mỗi mùa M.U đút túi đến 50 triệu bảng từ bản hợp đồng tài trợ kỷ lục của bóng đá thế giới.

Trong khi đó, từ mùa trước, Liverpool đã gắn bó với nhà tài trợ là ngân hàng Standard Chartered với khoản tiền 80 triệu bảng trong vòng 4 năm, tức 20 triệu bảng/năm.

Trong số các đội bóng tham dự Premier League mùa giải năm nay, có tới 10 cái tên đang phải chạy đôn chạy đáo trong việc tìm nhà tài trợ mới khi các hợp đồng tài trợ của những đội bóng này sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này, tiêu biểu nhất là Tottenham, Fulham và Aston Villa. Fulham là đội bóng sốt sắng nhất khi họ đang tìm một nhà tài trợ mới với khoản tiền từ 5-6 triệu bảng/năm. Đây rõ ràng vẫn là một con số khiêm tốn khi nó chỉ bằng gần 1/10 khoản tiền kỷ lục mà Á quân Premier League M.U được nhận.

Trong bối cảnh Chelsea vừa đốt hơn 80 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua nhằm trẻ hóa lực lượng, thì khoản tài trợ của Samsung cũng là một động lực đáng kể về mặt tài chính. Hẳn chúng ta còn nhớ với chiến tích vượt qua Bayern Munich ở loạt sút luân lưu, HLV Roberto Di Matteo và các học trò đã ẵm về sân Stamford Bridge một khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới 47 triệu bảng. Đó là yếu tố giúp cho The Blues thu nạp về một loạt những tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới như Eden Hazard hay Oscar. Hơn nữa, nó sẽ giúp cho nhà ĐKVĐ châu Âu đủ tự tin để đối phó với những tác động từ Luật công bằng tài chính của UEFA, sẽ có hiệu lực từ mùa giải sang năm. Theo thống kê gần đây nhất, hiện Chelsea đang phải chịu mức thua lỗ 68 triệu bảng, chỉ xếp sau ĐKVĐ Premier League Man City.

Đức Hùng


Con số

7 Đây là năm thứ 7 liên tiếp Samsung gắn bó với Chelsea. Samsung bắt đầu tài trợ cho The Blues từ năm 2005.

18 Theo bản hợp đồng mới, có thời hạn đến năm 2015, mỗi mùa Chelsea nhận được 18 triệu bảng từ Samsung.

349 M.U là kiếm được hợp đồng tài trợ áo đấu cao nhất thế giới. Họ sẽ thu về 349 triệu bảng sau khi ký hợp đồng có thời hạn 7 năm với Chevrolet.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm