24/12/2025 18:14 GMT+7 | Bóng đá Việt
Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với bài toán thiếu sự ổn định, thiếu đột biến và chưa có nhiều cá nhân đủ sức tạo khác biệt. Trong bối cảnh ấy, việc trao thêm cơ hội cho Bùi Vĩ Hào không chỉ là lựa chọn chuyên môn, mà còn là thông điệp rõ ràng về cạnh tranh trong môi trường đội tuyển.
Ở tuổi 22, Bùi Vĩ Hào được xem là một trong những cầu thủ có "thâm niên" hiếm hoi của lứa U23 hiện tại. Tiền đạo quê An Giang đã có 12 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 2 bàn thắng. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ cùng trang lứa chưa để lại dấu ấn rõ nét tại SEA Games 33, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Vĩ Hào là điểm cộng đáng kể.
Từng được xem là phát hiện của bóng đá Việt Nam sau danh hiệu Vua phá lưới U21 quốc gia 2022, Vĩ Hào từng nhận được rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, hành trình phát triển của tiền đạo này lại liên tục bị ngắt quãng khi anh lỡ hẹn với 2 kỳ SEA Games liên tiếp, đều bị loại ở phút chót dưới thời HLV Philippe Troussier và sau đó là HLV Kim Sang Sik. Những lần trượt chuyến tàu lớn khiến sự nghiệp của Vĩ Hào không có được đà bứt phá cần thiết.
Chấn thương nặng trong năm 2025 tiếp tục là rào cản lớn. Việc không kịp hồi phục để dự giai đoạn đầu V-League 2025/26, rồi phải hội quân gấp cùng U22 Việt Nam khiến Vĩ Hào không đạt trạng thái tốt nhất để góp mặt tại SEA Games 33. Đó là nỗi tiếc nuối lớn, nhất là khi giải đấu khép lại trong vinh quang nhưng hàng công U22 Việt Nam vẫn chưa có nhiều cá nhân tạo bước ngoặt rõ rệt.

Sự trở lại của Bùi Vĩ Hào nhận được rất nhiều kỳ vọng từ HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hoàng Linh
Dù vậy, năng lực của Bùi Vĩ Hào là điều đã được kiểm chứng. Giai đoạn 2023–2025, Hào liên tục góp mặt ở các đội tuyển quốc gia tham dự những giải đấu quan trọng. Vĩ Hào sở hữu tốc độ bứt phá tốt, khả năng dứt điểm khó chịu. Đó là những phẩm chất rất cần khi U23 Việt Nam phải đối đầu các đối thủ mạnh ở châu lục. Cầu thủ sinh năm 2003 từng ghi tổng cộng 4 bàn ở vòng loại lẫn VCK U23 châu Á 2024, góp công giúp U23 Việt Nam vào tứ kết.
Việc HLV Kim Sang Sik gọi Vĩ Hào trở lại không phải là sự ưu ái, mà phản ánh thực tế rằng sau SEA Games 33, hàng công U22 Việt Nam chưa có nhiều bước tiến. Ngoài Đình Bắc và Thanh Nhàn tỏa sáng đúng thời điểm, những cái tên như Viktor Lê, Quốc Việt, Ngọc Mỹ hay Công Phương đều chưa tạo được sự bứt phá cần thiết. Lê Phát vẫn dừng ở mức học việc, trong khi trường hợp một tiền vệ trung tâm như Văn Thuận lại phải đá tiền đạo cánh và bất ngờ hiệu quả, càng cho thấy sự thiếu hụt tiền đạo thực thụ đủ ổn định.
Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Bùi Vĩ Hào có thể bổ sung phương án chiến thuật, góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong đội hình. Với khát khao trở lại sau chấn thương và những lần lỡ hẹn trong quá khứ, Vĩ Hào hoàn toàn có thể trở thành "chiếc lò xo bị nén chặt".
Nếu được trao cơ hội đúng lúc và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, tiền đạo quê An Giang hoàn toàn có thể là một điểm nhấn đáng chờ đợi của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất