U22 Việt Nam sẽ tiếp tục gây bất ngờ tại Panda Cup

14/11/2025 13:25 GMT+7 | Các ĐTQG

Chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc ở trận mở màn Panda Cup 2024 đã tạo nên cú hích lớn cho U22 Việt Nam, không chỉ về kết quả mà còn là sự khẳng định về bản lĩnh, tổ chức và trưởng thành trong tư duy chiến thuật. Đó là cơ sở để người hâm mộ hy vọng vào bất ngờ lớn hơn trước U22 Uzbekistan lúc 14h30 ngày 15/11.

Dù vừa trải qua lịch thi đấu dày tại V-League, phải di chuyển ngay khi tập trung và gặp khó về thời tiết lẫn sự ăn ý, U22 Việt Nam vẫn cho thấy sự tỉnh táo trong cách nhập cuộc. 

Khác với hình ảnh dễ cuốn theo đối thủ trước đây, đội bóng trẻ Việt Nam biết giữ nhịp, điều phối tốc độ và đặc biệt là chọn thời điểm ra đòn cực kỳ chuẩn xác. 

U22 Việt Nam sẵn sàng tạo thêm cú hích tại Panda Cup 2025 - Ảnh 1.

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh có thể giúp U22 Việt Nam tạo bất ngờ trước U22 Uzbekistan. Ảnh: VFF

Màn tăng tốc bất ngờ ở 10 phút cuối để ghi bàn thắng duy nhất là minh chứng rõ ràng. Việc thay người hợp lý, đúng lúc, đúng vị trí cho thấy Quyền HLV Đinh Hồng Vinh đang hiệu quả trong giai đoạn tạm thay HLV Kim Sang Sik.

U22 Việt Nam sẵn sàng tạo thêm cú hích tại Panda Cup 2025 - Ảnh 2.

Văn Khang và các đồng đội có sự tự tin cao sau trận thắng U22 Trung Quốc. Ảnh: VFF

Trước U22 Uzbekistan, thử thách sẽ lớn hơn rất nhiều. Bóng đá Uzbekistan đã vươn tầm châu Á trong gần một thập kỷ qua, đỉnh điểm là tấm vé tham dự World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia. 

Ở cấp độ trẻ, Uzbekistan luôn duy trì nền tảng chuyên môn vượt trội tại châu lục gần đây với sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và khả năng tổ chức kỷ luật. Trận thua 0-2 trước U22 Hàn Quốc ở ngày ra quân chỉ là lời nhắc nhở cho đội tuyển này.

U22 Việt Nam không hề xa lạ với đối thủ U22 Uzbekistan. Hồi tháng 3, hai đội hòa 0-0 ở giải giao hữu cũng diễn ra tại Trung Quốc. U22 Uzbekistan mạnh, nhưng không phải không thể không bị đánh bại. Đó là lý do khiến trận tái ngộ lúc 14h30 ngày 15/11 tới có thể trở thành cơ hội để Việt Nam tạo nên dấu ấn lớn.

Điểm tựa quan trọng nằm ở bản lĩnh mới hình thành của thế hệ U22 hiện tại. Việc được chơi với nhau liên tục thời gian qua giúp đội hình ăn ý, biết triển khai thế trận và trên hết là biết kiên nhẫn chờ sai lầm đối thủ. Điển hình là trước khi Minh Phúc phá lưới U22 Trung Quốc, Thanh Nhàn cũng có cơ hội từ pha phối hợp đẹp mắt ở hiệp 1 để đối diện với thủ môn chủ nhà.

Nếu tiếp tục duy trì lối chơi chủ động như trận gặp Trung Quốc, thậm chí thể hiện tự tin cao độ, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể làm khó U22 Uzbekistan. HLV Đinh Hồng Vinh Vinh còn nhiều nhân tố chưa sử dụng ở trận ra quân như Đình Bắc, Phi Hoàng, Viktor Lê, Quang Kiệt, Trung Kiên…cũng mở ra khả năng biến hóa chiến thuật, đồng thời giúp giảm tải cho các trụ cột đã thi đấu liên tục.

Sự mạnh mẽ trong tinh thần chiến đấu, cộng thêm sự tinh chỉnh nhịp nhàng trong cách vận hành lối chơi, sẽ là chìa khóa. Điều U22 Việt Nam cần nhất lúc này không phải chỉ là một trận đấu tốt, mà là một tập thể tự tin tiến về phía trước, sẵn sàng thử thách chính mình trước đối thủ mạnh hơn.

Giải giao hữu không quyết định thành bại, nhưng một chiến thắng, hoặc ít nhất là một màn trình diễn sắc nét trước U22 Uzbekistan sẽ trở thành liều "doping" tinh thần cực lớn, chuẩn bị cho hành trình hướng tới SEA Games 33

Nếu U23 Việt Nam của thế hệ Quang Hải đã từng chỉ thua sát nút trước U23 Uzbekistan ở VCK U23 châu Á 2018, tại sao thế hệ hôm nay không thể tạo nên bất ngờ?

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm