U22 Việt Nam khó lường hơn nhờ chiều sâu đội hình

13/11/2025 14:18 GMT+7 | Các ĐTQG

Chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số, mà còn là minh chứng rõ nét cho chiều sâu đội hình và bản lĩnh thi đấu đang được bồi đắp của U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Đinh Hồng Vinh, tập thể trẻ này đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc qua từng trận đấu, dù quỹ thời gian tập trung chưa dài và nhiều cầu thủ mới chỉ vừa tái hợp sau thời gian thi đấu ở CLB.

U22 Việt Nam khó lường nhờ chiều sâu đội hình - Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã không còn để U22 Trung Quốc gỡ bàn như giải giao hữu hồi tháng 3. Ảnh: VFF

Điểm nhấn rõ nhất trong trận thắng hôm 12/11 chính là hiệu quả đến từ những điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2. Khi thế trận có phần bế tắc, HLV Đinh Hồng Vinh tung Văn Thuận và Minh Phúc vào sân. 

U22 Việt Nam khó lường nhờ chiều sâu đội hình - Ảnh 2.

U22 Việt Nam sẽ có trận thứ 2 Panda Cup 2025 gặp U22 Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 15/11. Ảnh: VFF

Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng khi Minh Phúc ghi bàn thắng duy nhất, giúp U22 Việt Nam đánh bại đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Bàn thắng ấy không chỉ thể hiện sự nhạy bén chiến thuật của ban huấn luyện, mà còn khẳng định chiều sâu đáng kể của đội hình hiện tại, nơi bất kỳ cầu thủ nào vào sân cũng có thể tạo khác biệt. 

Đây là điều rất thường thấy khi HLV Kim Sang Sik dẫn dắt U23 hay đội tuyển Việt Nam. Có thể kể đến trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang Sik đã dùng Công Phương từ đầu để cầu thủ này tỏa sáng bằng bàn duy nhất hạ U23 Indonesia ở trận quan trọng nhất.

U22 Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu V-League. Đây là yếu tố giúp các cầu thủ duy trì cảm giác bóng, nhịp độ và sự tự tin. Dù nhiều người phải thi đấu liên tục dẫn đến mệt mỏi, chính điều đó lại rèn giũa bản lĩnh và khả năng chịu áp lực. 

Trước một U22 Trung Quốc chơi rắn và có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, các học trò của ông Vinh vẫn thể hiện sự kiên định, không lùi bước và giữ vững thế trận trong suốt 90 phút. U22 Việt Nam có thể chịu sức ép, chơi nhàm chán trong thời điểm nhất định, nhưng khi cần đã bung sức đúng lúc để định đoạt trận đấu. 

Thể trận tại Thành Đô vừa qua phản ánh U22 Việt Nam đã không mắc sai lầm như giải giao hữu trước đó khi bị đối thủ chia điểm đáng tiếc. U22 Việt Nam ghi bàn phút 81 và không còn cơ hội cho đối thủ có thể mơ về cuộc lội dòng.

Một điểm sáng khác là khả năng thay đổi người linh hoạt của ban huấn luyện. Từ vị trí thủ môn, khi Văn Bình thay cho Trung Kiên, đến hàng công với Công Phương (cầu thủ ít được ra sân ở V-League) đã thi đấu năng nổ và hiệu quả khi được đá chính. Điều này cho thấy toàn đội đã sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn, đặc biệt là ở SEA Games 33 sắp tới.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, bí quyết giúp U22 Việt Nam vượt qua đối thủ nằm ở khả năng gây áp lực tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và phòng ngự nhóm hiệu quả. 

Những mảng miếng chiến thuật này đã được rèn kỹ trong quá trình tập huấn, giúp đội không còn bị cuốn vào lối chơi của đối phương như trước. U22 Việt Nam chủ động áp đặt thế trận, giữ cự ly hợp lý và thể hiện sự kỷ luật chiến thuật ở những thời điểm quan trọng.

Chiến thắng trước U22 Trung Quốc là bước đà quan trọng trước khi U22 Việt Nam chạm trán U22 Uzbekistan ngày 15/11. Dù hiện xếp thứ hai bảng Panda Cup 2025 do kém hiệu số so với U22 Hàn Quốc, đội bóng của ông Vinh vẫn cho thấy sự trưởng thành đáng kể, cả trong lối chơi lẫn tâm lý thi đấu. 

Sự trở lại của những gương mặt như Viktor Lê, Đình Bắc hay Vĩ Hào hứa hẹn sẽ giúp U22 Việt Nam thêm tự tin, khó lường và lạc quan hướng tới mục tiêu tiến xa hơn ở SEA Games 33. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm