24/11/2025 07:46 GMT+7 | SEA Games 33
Bản danh sách các tuyển thủ U22 Malaysia dự SEA Games 33 đang làm dấy lên hàng loạt tranh luận gay gắt, phơi bày những vấn đề nghiêm trọng của bóng đá nước này ở cả cấp độ đội tuyển lẫn hệ thống đào tạo.
Trong bối cảnh U22 Việt Nam đang được đánh giá cao nhờ lứa cầu thủ trưởng thành từ V-League, Malaysia lại bước vào SEA Games 2025 với một đội hình mỏng, thiếu kinh nghiệm và mang theo những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng nhập tịch đang bao phủ bóng đá nước này.
Danh sách U22 Malaysia do HLV Nafuzi Zain công bố bao gồm 25 cầu thủ, nhưng điều gây sốc nhất đối với người hâm mộ là chỉ có 6 người đang thi đấu ở Super League - giải vô địch quốc gia cao nhất, tương đương V-League của Việt Nam. Đây là con số thấp chưa từng thấy đối với một đội tuyển chuẩn bị cho đấu trường quan trọng nhất khu vực.
6 gương mặt hiếm hoi ấy gồm thủ môn Syahmi Adib, hậu vệ Ubaidullah Shamsul, các tiền vệ Aliff Izwan, Haziq Kutty Abba, cùng bộ đôi tiền đạo Fergus Tierney và Haqimi Azim. Trong số này, chỉ một vài người có kinh nghiệm lên tuyển, còn lại chủ yếu mới dừng ở mức triển vọng. Thậm chí, Haqimi Azim - người giàu trải nghiệm nhất - mới chỉ đá 12 trận cho tuyển quốc gia.
Điều đáng lo hơn là phần lớn lực lượng U22 Malaysia được triệu tập từ các giải hạng dưới, nơi chất lượng chuyên môn, tốc độ trận đấu lẫn áp lực cạnh tranh đều thấp hơn rất nhiều so với chuẩn mực của một nền bóng đá đặt tham vọng vươn tầm châu lục. Việc phải gọi lên những cầu thủ thi đấu trong môi trường ít va chạm cho thấy hệ thống đào tạo trẻ Malaysia đang gặp vấn đề nghiêm trọng.
Điểm nhấn hiếm hoi trong danh sách là 2 cầu thủ mang dòng máu lai: Fergus Tierney (cha Scotland, mẹ Malaysia) - tiền đạo cao 1m86 được kỳ vọng tạo đột biến trên hàng công; và Ziad El Basheer (Sudan - Malaysia), hiện thi đấu cho Selangor. Cả hai từng ra sân tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 và được xem như niềm hy vọng hiếm hoi của đội bóng trẻ Malaysia.
Tuy vậy, ngay cả bóng dáng tích cực hiếm hoi đó cũng không đủ che mờ thực tế: U22 Malaysia đi SEA Games 33 với lực lượng mỏng, chất lượng thấp và thiếu sự chuẩn bị cần thiết. Điều này phản ánh một vấn đề sâu xa hơn - sự suy yếu của Super League khiến cầu thủ trẻ không có môi trường phát triển đúng nghĩa.
Danh sách U22 mờ nhạt lại xuất hiện đúng thời điểm bóng đá Malaysia đang trải qua một trong những biến cố lớn nhất lịch sử. Chỉ ít tuần trước khi công bố danh sách SEA Games 33, FIFA đã đưa ra quyết định kỷ luật đối với 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả trong đội tuyển quốc gia Malaysia.

Fergus Tierney là cầu thủ hiếm hoi của U22 Malaysia dự SEA Games 2025 đang thi đấu ở Super League
Vụ việc này khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào trạng thái khủng hoảng toàn diện. Không chỉ phải đối mặt với án phạt nặng từ FIFA và nguy cơ bị cấm tham dự một số giải quốc tế, FAM còn mất hoàn toàn niềm tin vào chiến lược nhập tịch vốn được xem như "cứu cánh" để cạnh tranh trong khu vực.
Malaysia từng kỳ vọng chiến lược F30 - đưa bóng đá nước này tiến xa vào thập niên 2030 - sẽ được hỗ trợ bởi nguồn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Thế nhưng, khi nền tảng của chiến lược ấy bị phơi bày là dựa trên các hồ sơ thiếu trung thực, bóng đá Malaysia rơi vào thế bế tắc. FAM đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng với lượng bằng chứng mà FIFA công bố, cơ hội lật ngược gần như không đáng kể.
Không có nguồn nhập tịch bổ sung, Malaysia lại đối mặt với thực tế khó chối bỏ: Tài năng bản địa đang cạn kiệt. Việc Super League chỉ đóng góp 6 cầu thủ cho đội U22 là minh chứng đau lòng nhất. Trong nhiều năm, thay vì tập trung phát triển đào tạo trẻ, các CLB Malaysia ưu tiên sử dụng ngoại binh và cầu thủ nhập tịch, khiến cầu thủ nội ít cơ hội ra sân. Khi những cầu thủ nhập tịch này trở thành trung tâm đội tuyển, cầu thủ trẻ Malaysia lại càng mất động lực phấn đấu.
Cuộc khủng hoảng nhập tịch không chỉ đánh vào đội tuyển quốc gia, mà còn kéo theo sự chao đảo ở các cấp độ trẻ. Danh sách U22 SEA Games lần này được xem là "tấm gương phản chiếu" hiện trạng: Cầu thủ chất lượng không nhiều, những người được lựa chọn lại chưa từng trải nghiệm bóng đá đỉnh cao.
Vấn đề không nằm ở 25 cái tên được triệu tập, mà nằm ở hệ thống đang không còn đủ sức tạo ra một thế hệ U22 có thể cạnh tranh ở khu vực.
Trong khi Malaysia bước vào SEA Games với tâm thế chắp vá, U22 Việt Nam lại sở hữu lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm thi đấu. Hầu hết các cầu thủ trong tay HLV đều đang đá chính hoặc có vai trò quan trọng tại V-League - giải đấu có tính cạnh tranh cao, nhiều ngoại binh chất lượng và môi trường rèn luyện rõ ràng. Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Đình Bắc… đều đã được thử lửa ở cấp độ CLB và thậm chí cả đội tuyển quốc gia. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn về bản lĩnh thi đấu, tốc độ xử lý và khả năng chịu áp lực - những yếu tố mà U22 Malaysia gần như không có.
Dù truyền thống đối đầu cho thấy Malaysia thường gây nhiều khó khăn cho bóng đá Việt Nam, nhưng phiên bản U22 lần này rõ ràng không có được nền tảng đủ mạnh để tin vào một cuộc đua sòng phẳng ở bảng đấu. Tất nhiên, sự quyết liệt và tinh thần chiến đấu của Malaysia vẫn là điều U22 Việt Nam phải tôn trọng, đặc biệt khi những gương mặt nhập tịch trẻ như Tierney hay Ziad có khả năng tạo ra bất ngờ.
Tuy nhiên, nhìn rộng ra khỏi khuôn khổ SEA Games, danh sách U22 lần này là lời cảnh tỉnh quan trọng cho FAM. Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công lâu dài trong bóng đá. Chiến lược nhập tịch ồ ạt đã khiến Malaysia rơi vào vòng luẩn quẩn: Phụ thuộc cầu thủ ngoại → cầu thủ nội không phát triển → thiếu nhân tài → tiếp tục nhập tịch. Khi vòng xoáy ấy bị phá vỡ bởi án phạt của FIFA, nền bóng đá lập tức bộc lộ sự thiếu hụt nghiêm trọng về chất lượng và chiều sâu.
Trong bối cảnh đó, Malaysia chỉ có thể tự cứu mình bằng cách trở lại với nền tảng căn bản: Đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống phát triển cầu thủ bài bản, và quan trọng hơn, tạo cơ hội thực chất cho tài năng nội tại Super League.
Danh sách dự SEA Games 2025 của U22 Malaysia
Thủ môn: Haziq Mukriz (2003, Penang II), Syahmi Adib Haikal (2003, Negeri Sembilan), Zulhilmi Sharani (2004, Johor Darul Ta'zim II).
Hậu vệ: Moses Raj (2005, Selangor), Aiman Hakimi (2005, Selangor), Aiman Yusuf (2006, học viện Mokhtar Dahari), Alif Ahmad (2003), Faris Danish (2006, JDT II), Aysar Hadi (2003, JDT II), Shafizan Arshad (2005, JDT II), Ubaidullah Shamsul (2003, Terengganu), Zachary Zahidanil (2005, Terengganu III)
Tiền vệ: Akmal Hakim (2004, Kedah FA), Ariff Safwan (2005, JDT II), Danish Hakimi (2005, JDT II), Haykal Danish (2005, Selangor), Haziq Kutty Abba (2004, Penang), Muhammad Khalil (2005, Selangor), Ziad El Basheer (2003, JDT II).
Tiền đạo: Rahman Daud (2004, Selangor), Rohisham Haiqal (2005, Selangor II), Shukur Fariz (2005, JDT II), Aliff Izwan (2004, Selangor), Fergus Tierney (2003, Sabah), Haqimi Azim (2003, Kuala Lumpur City)
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất