24/11/2025 05:53 GMT+7 | SEA Games 33
Hàng loạt những quy định ngặt nghèo được BTC SEA Games 33 đặt ra khiến đội tuyển vật Việt Nam đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh HCV.
Nước chủ nhà Thái Lan chỉ đưa vào tranh tài 12 nội dung gồm 4 tự do nam, 4 tự do nữ, 4 cổ điển nam. Theo đó, nhóm hạng cân tự do nam gồm 57kg, 65kg, 74kg, 86kg; tự do nữ gồm 50kg, 53kg, 57kg, 62kg; cổ điển nam gồm 67kg, 77kg, 87kg và 97kg. Phần lớn là những hạng cân thế mạnh của đội tuyển vật Việt Nam đã bị loại bỏ, buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh lực lượng cũng như chỉ tiêu đặt ra.
Cùng với đó là mỗi nước chỉ được đăng ký một đô vật ở một nội dung thi đấu, cũng hạn chế phần nào cơ hội cạnh tranh của các đô vật. "Việc giảm từ 6 hạng cân Olympic xuống còn 4 và hướng tới những hạng cân thế mạnh và đầu tư sâu của Thái Lan cho Thế vận hội, chính là khó khăn rất lớn cho đội tuyển vật", HLV trưởng Nguyễn Văn Chúc phân tích.
Đội tuyển vật đã trải qua 2 đợt tập trung chuyên sâu để chuẩn bị cho kì Đại hội thể thao khu vực. Trong đợt đầu tiên, các tuyển thủ chủ lực cũng đã tham gia thi đấu ở các giải vô địch châu Á 2025, vô địch Đông Nam Á 2025, giải vô địch trẻ U17, U23 châu Á 2025 (đều tổ chức tại Việt Nam) và đạt được kết quả khá tốt. Qua mỗi giải đấu này, Ban huấn luyện lại có những đánh giá kĩ hơn về phong độ của các đô vật, tính toán lực lượng phù hợp, xây dựng kế hoạch tranh chấp cụ thể tại SEA Games 33.
Trong khi ở đợt tập trung thứ 2 từ giữa tháng 7, HLV Nguyễn Văn Chúc cùng các đồng sự rà soát nhân sự ở từng nội dung để tìm ra những cái tên tốt nhất cho kì Đại hội, cũng như ở các giải đấu lớn sắp tới như Asiad 2026 hay vòng loại Olympic 2028.
Tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia, thầy trò HLV Nguyễn Văn Chúc đã giành được 13 HCV nhưng để bảo vệ được số huy chương này thật sự là bài toán khó giải. Tính riêng đội vật cổ điển, mục tiêu là giành 2 HCV nhưng cũng đầy thách thức, bởi ở các hạng cân nặng 87 kg và 97 kg của nam, "Indonesia là đối thủ lớn nhất của đội vật cổ điển", HLV Tạ Ngọc Tân chia sẻ.

Đội tuyển vật Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức tại SEA Games 33. Ảnh: TTXVN
Xứ vạn đảo cũng là một trong những nước có sự đầu tư lớn, khi liên tục cử các đô vật đi tập huấn tại châu Âu và Trung Quốc trong suốt thời gian qua với mục tiêu đánh đổ ngôi số 1 của các đô vật Việt Nam tại kì Đại hội lần này. Mặt khác, theo ban huấn luyện đánh giá, nhiều nước trong khu vực cũng thực hiện việc nhập tịch đủ sức cạnh tranh HCV với Việt Nam và họ cũng quyết tâm tạo ra bất ngờ trên đất Thái Lan.
Trong khi ở nội dung vật tự do nữ, từ tháng 8, các thành viên đã làm việc với HLV người Mỹ Bill Sullivan, để giúp các tuyển thủ cải thiện chiến thuật, thể lực và kĩ năng thi đấu hiện đại. Trong số này, 3 chị em đô vật Mỹ Trang, Mỹ Hạnh, Mỹ Linh là 3 niềm hi vọng vàng của đội tuyển vật Việt Nam. Mỹ Trang và Mỹ Hạnh cũng là những nhà vô địch ở 2 kì SEA Games gần nhất.
"Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kì SEA Games 33, vì các đối thủ trong khu vực đều rất mạnh nên toàn đội phải tập trung cao độ, không chủ quan, tăng cường rèn thể lực và hoàn thiện những kỹ thuật còn thiếu sót", đô vật Bùi Mạnh Hùng, một trong những người thi đấu ở nội dung vật cổ điển, cho biết.
Trong những buổi tập gần đây, các đô vật luôn tập luyện với cường độ cao, các bài đối kháng được tăng dần khối lượng, yêu cầu kỹ chiến thuật khắt khe hơn, giúp các đô vật có tâm lý ổn định và đạt điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm SEA Games 33 bước vào tranh tài.
Một trong những tín hiệu lạc quan là các thành viên chủ chốt của đội tuyển đều giữ vững phong độ. Ngoài yếu tố kỹ thuật, các đô vật cũng đảm bảo yếu tố tâm lý, bản lĩnh thi đấu và khả năng phối hợp chiến thuật.
Theo đánh giá, với cách tiếp cận thận trọng, hợp lý, kết hợp giữa kinh nghiệm, chiến lược chuyên môn và tăng cường quốc tế hóa là cơ sở để đội tuyển vật Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao nhất và duy trì vị thế của mình.
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất