01/10/2025 11:14 GMT+7 | Bóng đá Việt
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang gặp rắc rối lớn sau khi FIFA đưa ra án phạt nặng nề liên quan đến vụ việc bảy cầu thủ gốc ngoại có giấy tờ đăng ký không hợp lệ. Theo truyền thông Malaysia (tờ The Star), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính là đơn vị đã gửi đơn tố cáo sau trận thua 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2026.
Ngày 26/9, FIFA chính thức công bố quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 1,8 triệu RM) và cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca và Joao Figueiredo. Tổ chức này cho biết đã phát hiện "những sai phạm nghiêm trọng" trong hồ sơ đăng ký của nhóm cầu thủ nhập tịch.
Nguồn tin từ FIFA tiết lộ, nguyên nhân xuất phát từ việc VFF gửi báo cáo ngay sau trận đấu ngày 10/6 tại Kuala Lumpur. Chỉ một ngày sau thất bại 0-4, phía Việt Nam đã lập tức gửi đơn lên cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới, yêu cầu điều tra hồ sơ nhân sự đội tuyển Malaysia. Sau nhiều tháng làm việc, Ủy ban kỷ luật FIFA đã đưa ra phán quyết gây chấn động này.
Trước làn sóng chỉ trích trong dư luận, quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận liên đoàn đã họp khẩn với ban chấp hành tại trụ sở ở Kelana Jaya để bàn phương án xử lý. "Chúng tôi đã trình bày đầy đủ tình hình, bản án phạt và các bước tiếp theo để tìm hướng giải quyết. Tốt hơn hết, mọi thành viên nên nắm rõ sự thật từ phía FAM thay vì từ các nguồn tin bên ngoài", ông Yusoff phát biểu trên tờ The Star.
ĐT Malaysia (áo vàng) ở trận thắng ĐT Việt Nam hồi tháng 6 - Ảnh: VFF
FAM cho biết họ đang chờ nhận bản án chi tiết từ FIFA và Hội đồng Trọng tài Bóng đá của tổ chức này để làm cơ sở chuẩn bị hồ sơ kháng cáo. Ông Yusoff khẳng định: "Chúng tôi sẽ dựa trên cơ sở pháp lý mà FIFA cung cấp để xây dựng lập luận phản biện. Nếu kháng cáo thất bại, phương án tiếp theo chắc chắn là đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)".
Theo quyền Chủ tịch FAM, báo cáo đầy đủ từ FIFA dự kiến sẽ được gửi về trong tuần này. Tuy nhiên, khi được hỏi về "lỗi kỹ thuật" dẫn đến sự cố hay tính hợp pháp trong quốc tịch của các cầu thủ bị treo giò, ông Yusoff từ chối tiết lộ thêm: "Chúng tôi chưa thể đi sâu hơn cho đến khi có bản án chi tiết trên tay. Điều duy nhất có thể khẳng định lúc này là mọi nỗ lực đều đang được triển khai".
Vụ bê bối này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của tuyển Malaysia khi mất đi gần nửa đội hình chính, mà còn đặt uy tín của FAM dưới dấu hỏi lớn. Nhiều ý kiến trong nước cho rằng liên đoàn đã cẩu thả trong quy trình kiểm tra, để rồi bị FIFA kết luận hồ sơ cầu thủ có dấu hiệu bị làm giả. Truyền thông Malaysia cho rằng chính sức ép từ phía Việt Nam đã khiến FIFA mở cuộc điều tra sâu và dẫn đến án phạt nghiêm khắc như hiện nay.
Trích thông tin từ bài báo trên The Star
Trong bối cảnh Asian Cup và vòng loại World Cup 2026 đang đến gần, quyết định cuối cùng của FIFA cũng như khả năng FAM theo đuổi vụ kiện lên CAS sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến bóng đá Malaysia.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất