30/09/2025 15:01 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Truyền thông Tây Ban Nha đưa ra thông tin bất ngờ về Facundo Garces, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA trừng phạt vì giả mạo giấy tờ.
HLV Chacho Coudet của CLB Alaves khẳng định cuối tuần trước trong buổi họp cuối tuần trước về hậu vệ Facundo Garces của tuyển Malaysia: "Tôi đã nói chuyện với Garces và thấy cậu ấy rất bình tĩnh. Điều đó cũng khiến tôi yên tâm. Đây là một quá trình đang được xử lý và hy vọng sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa".
Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Garces có cụ cố là người Malaysia và vấn đề nằm ở chỗ các thủ tục nhập tịch của cầu thủ này chưa được thực hiện đúng cách. Tờ AS cho rằng về nguyên tắc, đây không phải gian lận, mà là trục trặc hành chính.
Facundo Garces bị FIFA trừng phạt
Tờ AS viết tiếp: "2 ngày sau khi án treo giò một năm được công bố, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã ra thông báo trên mạng xã hội, cho rằng có vấn đề trong việc đăng ký cầu thủ. Họ thừa nhận đã phát hiện "sai sót kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ do bộ phận hành chính thực hiện". Như vậy, cáo buộc của FIFA về việc "làm giả giấy tờ để đăng ký cầu thủ" là không chính xác, ít nhất trong trường hợp của trung vệ Alaves".
Mặc dù vậy, theo quy định của FIFA, một cầu thủ chỉ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia khác nếu có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra tại quốc gia đó, bản thân cầu thủ sinh ra tại đó, hoặc đã sống liên tục ít nhất 5 năm sau tuổi 18. Nếu Garces chỉ dựa vào dòng dõi từ cụ cố, anh sẽ không đáp ứng yêu cầu của FIFA.
Sau khi FIFA công bố án phạt, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan và chính FAM "đã hành động với thiện chí và minh bạch trong suốt quá trình này". Họ cũng cho biết FIFA trước đó đã xem xét hồ sơ đủ điều kiện của các cầu thủ và đưa ra xác nhận "chính thức rằng họ đủ điều kiện đại diện cho Malaysia trong các trận đấu chính thức".
Tờ AS khẳng định: "Nếu đã có sự tham vấn và được chấp thuận, thì mọi chuyện càng vô lý. FAM cũng khẳng định sẽ kháng cáo quyết định của FIFA bằng "tất cả các kênh và thủ tục pháp lý hiện có". Họ vẫn giữ quan điểm này vào Chủ nhật, nhưng cho biết đang chờ toàn văn phán quyết "trước khi nộp đơn kháng cáo theo đúng quy định". Vụ việc có thể kéo dài, và người chịu thiệt lúc này chính là Alaves, khi không thể sử dụng Garcés".
Trong lúc này, án phạt của FIFA đã có hiệu lực và ngay lập tức gây ra hậu quả. Không chỉ với trung vệ người Argentina mà cả Alaves, đội bóng hôm thứ Bảy đã chấp hành án treo giò khi loại anh khỏi danh sách thi đấu gặp Mallorca.
CLB có thể sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại vì án phạt này. Ban lãnh đạo Alaves nhấn mạnh đến "nguyên tắc suy đoán vô tội" đối với Garcés, người sinh ra ở Argentina nhưng có tổ tiên là người Malaysia. Hiện tại, Garcés có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo.
Tối 26/9, FIFA đã ra án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch từng thi đấu ở trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM đã sử dụng tài liệu chỉnh sửa để hợp thức hóa tư cách thi đấu của các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Hevel.
Kết quả, FAM bị phạt 350.000 CHF (11,5 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Vấn đề tư cách thi đấu của họ sẽ do Tòa án Bóng đá FIFA xem xét thêm. Các bên liên quan có 10 ngày để kháng cáo.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất