LĐBĐ Malaysia bị chỉ trích ‘yếu kém nội bộ’ trong vụ sao nhập tịch bị FIFA trừng phạt

01/10/2025 08:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Truyền thông Malaysia chỉ trích LĐBĐ nước này vì sai sót kỹ thuật trong việc nộp hồ sơ, khiến FIFA trừng phạt.

Tờ Sinarharian của Malaysia mới đây đăng tải bài viết chỉ trích LĐBĐ nước này đã mắc sai lầm trong việc nộp hồ sơ nhập tịch cầu thủ cho FIFA. "Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thừa nhận có sai sót kỹ thuật trong việc nộp hồ sơ, dẫn đến hậu quả nặng nề: bị FIFA phạt tiền và treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ di sản quốc gia", tờ Sinarharian viết.

"Tuyên bố này khiến nhiều người ngạc nhiên, đặc biệt là người hâm mộ và giới quan sát bóng đá trong nước, những người đặt câu hỏi làm sao có thể xảy ra sự cẩu thả như vậy ở một tổ chức vốn phải hoạt động chuyên nghiệp. Nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ những yếu kém nội bộ của FAM", tờ Sinarharian viết.

LĐBĐ Malaysia bị chỉ trích ‘yếu kém nội bộ’ trong vụ sao nhập tịch bị FIFA trừng phạt - Ảnh 1.

7 cầu thủ của ĐT Malaysia bị FIFA trừng phạt

Sinarharian nhấn mạnh: "Sai sót kỹ thuật trong đăng ký và nộp hồ sơ không nên xảy ra, nhất là trong thời đại thể thao chuyên nghiệp hiện nay, khi các quy trình thường có cơ chế kiểm tra hai lần để tránh lỗi. Câu hỏi đặt ra: FAM có thực sự kiểm tra lần hai không, hay chỉ một sai lầm cũng đủ dẫn đến thảm họa?".

"Là cơ quan từng xử lý nhiều hồ sơ cầu thủ di sản (heritage player), FAM lẽ ra phải hiểu rằng chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể mang lại hậu quả rất lớn. Án phạt của FIFA không chỉ làm hoen ố hình ảnh FAM mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Malaysia trên trường quốc tế", tờ báo của Malaysia nhấn mạnh.

Tờ báo của Malaysia chỉ ra hệ lụy nặng nề từ việc FIFA ra án phạt: "Các cầu thủ vô tội nay phải đối diện án treo giò kéo dài tới một năm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp chuyên nghiệp của họ. Đồng thời, niềm tin của người hâm mộ, sự tin tưởng của nhà đầu tư và danh tiếng của đội tuyển quốc gia cũng bị đe dọa. Đây phải là bài học nghiêm khắc cho FAM. Khi bóng đá Malaysia đang nỗ lực khôi phục vị thế ở châu Á, những thất bại hành chính như thế này không thể tái diễn".

LĐBĐ Malaysia bị chỉ trích ‘yếu kém nội bộ’ trong vụ sao nhập tịch bị FIFA trừng phạt - Ảnh 2.

Án phạt của FIFA khiến uy tín của LĐBĐ Malaysia giảm sút

Theo Sinarharian, việc FAM kháng cáo là rất quan trọng nhưng FAM cũng cần có kế hoạch nếu như kháng cáo thất bại. "Giờ đây, nhiệm vụ của FAM không chỉ là kháng cáo, mà còn phải lấy lại niềm tin của người dân và bảo vệ tương lai cho các cầu thủ là nạn nhân của sai sót kỹ thuật này. Nếu kháng cáo thất bại, FAM sẽ có bước đi nào tiếp theo? Cơ quan quản lý bóng đá quốc gia cần có kế hoạch toàn diện hoặc sẵn sàng chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào mà FIFA đưa ra", tờ báo của Malaysia phân tích.

"Với người hâm mộ, họ hy vọng sự việc lớn này sẽ không làm suy sụp đội tuyển, và rằng vẫn còn một tia hy vọng để bóng đá Malaysia thoát khỏi án phạt nặng của FIFA", tờ Sinarharian bày tỏ hy vọng.

Tối 26/9, FIFA đã ra án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch từng thi đấu ở trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM đã sử dụng tài liệu chỉnh sửa để hợp thức hóa tư cách thi đấu của các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Kết quả, FAM bị phạt 350.000 CHF (11,5 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Vấn đề tư cách thi đấu của họ sẽ do Tòa án Bóng đá FIFA xem xét thêm. Các bên liên quan có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết và có quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm