LĐBĐ Malaysia còn 1 ngày trong thời hạn nộp đơn kháng cáo lên CAS về vụ gian lận nhập tịch ở trận đấu gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 năm nay.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia, Balbeer Singh thì ĐT Malaysia đang đối mặt nguy cơ bị cấm tham gia 2 kỳ Asian Cup liên tiếp do gian lận nhập tịch.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải nhanh chóng thực hiện những cải cách có ý nghĩa nếu muốn duy trì kinh phí từ chính phủ và lấy lại niềm tin từ các nhà tài trợ doanh nghiệp, theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh.
Haresh Deol, Tổng Biên tập của trang tin Twentytwo13 và cũng là bình luận viên thể thao Malaysia, cho biết bản thân đã bị hai người lạ tấn công khi ở Bangsar, Kuala Lumpur vào thứ Ba tuần này.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ tiếp cận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi FIFA công bố lý do bác đơn kháng cáo của họ. Và giờ đây, luật sư Serge Vittoz là niềm hy vọng của FAM.
Tin nóng thể thao tối 28/11: HLV của Gunma Green Wings lên tiếng sau khi sao bóng chuyền Việt Nam tỏa sáng; Tổng thư ký AFC Windsor Paul John nói về vụ gian lận nhập tịch ở vòng loại Asian Cup 2027...
Có khoảng 6 người môi giới có liên quan tới vụ gian lận nhập tịch của LĐBĐ Malaysia (FAM), trong đó có 2 người được FIFA nhắc tên là Nicolas Puppo và Frederico Moraes.
FIFA tiết lộ thông tin bất ngờ về vụ giả mạo hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Theo đó, có 5 cầu thủ nộp đơn xin quốc tịch và nhận hộ chiếu trong cùng ngày.
Vấn đề làm giả giấy tờ liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch của ĐTQG nước này đã bước sang một giai đoạn mới khi FIFA yêu cầu báo cáo vụ việc lên các cơ quan hình sự tại 5 quốc gia.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bắt đầu các bước tiếp cận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi FIFA công bố lý do bác đơn kháng cáo của Malaysia.
7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia đưa ra lời khai trong phiên điều trần của FIFA. Tất cả khẳng định rằng nộp giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện.