LĐBĐ Malaysia đang chờ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào ngày 26/2 về vụ gian lận nhập tịch ở trận gặp ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027.
FIFA đã phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia làm giả giấy tờ ở trận đấu này. Theo tờ Sinarharian, có 3 kịch bản có thể xảy ra khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng với LĐBĐ Malaysia. Thứ nhất, các cầu thủ có thể thoát án nếu chứng minh không biết về sai sót hồ sơ, khi đó trách nhiệm có thể dồn lên LĐBĐ Malaysia (FAM) do nghĩa vụ quản lý và kiểm soát đăng ký theo quy định FIFA và AFC.
Thứ hai, nếu LĐBĐ Malaysia thua hoàn toàn, các cầu thủ nhập tịch tiếp tục bị treo giò, FAM chịu phạt tài chính và uy tín bóng đá quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề. Kịch bản 1 và 2 đều có thể sẽ dẫn tới việc AFC sau đó xử thua ĐT Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam vào tháng 6/2025.

7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia bị phát hiện giả mạo giấy tờ
Thứ ba, LĐBĐ Malaysia vẫn có cơ hội thắng nếu chứng minh không có hành vi vi phạm, qua đó giữ nguyên tư cách thi đấu và khôi phục danh tiếng.
Về kịch bản thứ nhất, tờ Sinarharian cho biết: "Luồng thông tin đang lan truyền cho rằng bảy cầu thủ liên quan, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, có thể không phải chịu bất kỳ án phạt nào nếu chứng minh được rằng họ không biết về tình trạng thực sự của các tài liệu đã được xử lý".
"Trong hệ thống luật thể thao quốc tế, các phán quyết tại CAS thường dựa trên hai nguyên tắc chính: trách nhiệm cá nhân và vai trò của cơ quan quản lý. Nếu chứng minh được rằng nhóm cầu thủ này không hề hay biết, hoàn toàn phụ thuộc vào người đại diện hoặc quan chức và không trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị hồ sơ, án phạt có thể được miễn".
"Nếu có sai sót, điều đó thường được hiểu là thất bại trong công tác quản lý của liên đoàn. Trong bối cảnh này, gánh nặng lớn hơn sẽ đổ lên FAM nếu không bảo vệ được mình và bị kết luận có lỗi. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các liên đoàn như FAM chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo mỗi hồ sơ đăng ký đáp ứng đầy đủ điều kiện hợp lệ", tờ báo của Malaysia khẳng định.

LĐBĐ Malaysia sẽ nhận phán quyết của CAS vào ngày 26/2
"Ngay cả khi không có bằng chứng về ý định gian lận, sự sơ suất trong quy trình rà soát cũng đủ để cấu thành vi phạm quản trị", tờ Sinarharian nhấn mạnh.
Về kịch bản thứ 2, tờ báo của Malaysia viết: "Nếu phán quyết của CAS hoàn toàn bất lợi cho LĐBĐ Malaysia, hệ quả sẽ rất lớn. Án treo giò hoặc truất quyền thi đấu đối với các cầu thủ có thể được áp dụng ngay lập tức, và FAM sẽ phải chịu khoản tiền phạt tài chính có thể bị FIFA gia tăng".
Tờ Sinarharian nhấn mạnh: "Trên đấu trường quốc tế, hình ảnh của ĐT Malaysia chắc chắn sẽ bị tổn hại, và quá trình khôi phục danh tiếng sẽ không thể diễn ra trong thời gian ngắn".
Nói về khả năng FAM giành chiến thắng, tờ báo của Malaysia cho rằng đây là điều không phải dễ dàng: "Thực tế, cơ hội chiến thắng là thách thức nhưng vẫn tồn tại, tùy thuộc vào sức mạnh lập luận của đội ngũ pháp lý. Dựa trên tuyên bố của FAM và quá trình kháng cáo trước đó tại FIFA, cơ quan quản lý này gián tiếp thừa nhận có sai sót trong quá trình nộp hồ sơ, điều có thể ảnh hưởng đến cách hội đồng xem xét vụ việc".
"Tuy nhiên, nếu FAM và nhóm cầu thủ này chứng minh được rằng không có hành vi vi phạm pháp luật, phán quyết có thể nghiêng về phía Malaysia. Tư cách hợp lệ có thể được xác nhận lại và thành tích thi đấu vẫn được giữ nguyên. Một chiến thắng như vậy có thể khôi phục danh tiếng của FAM trong mắt quốc tế và lấy lại niềm tin của người hâm mộ".