Giữa hàng loạt ồn ào xoay quanh trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31/3 tới cũng như vấn đề các cầu thủ nhập tịch bị treo giò, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia khẳng định ông đang hướng tới một kế hoạch dài hạn vượt lên trên những câu chuyện trước mắt.
Chiến lược gia người Australia khẳng định mục tiêu của mình không chỉ dừng ở kết quả hiện tại mà còn là sự phát triển bền vững cho bóng đá Malaysia.
"Ở đây có một bức tranh lớn hơn. Tôi phải thi đấu cho hiện tại, nhưng đồng thời cũng phải làm điều đúng đắn cho đất nước và lên kế hoạch cho tương lai.

HLV Peter Cklamovski mong các cầu thủ nhập tịch sớm hết án treo giò, trở lại với đội tuyển Malaysia.Ảnh: NST
Một số cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội để tạo áp lực lên các vị trí chính thức, trong khi những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ bị thách thức phải nâng cao trình độ. Đó là cách chúng ta cùng nhau phát triển".
Cklamovski tin rằng tinh thần lãnh đạo phải đến từ toàn đội: "Ai cũng là đội trưởng, ai cũng là thủ lĩnh. Không chỉ một người… mà phải đến từ tất cả mọi người. Tư duy đó thúc đẩy tập thể, tạo ra tính cạnh tranh và truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp".
Tầm nhìn của ông còn mở rộng tới toàn bộ hệ sinh thái bóng đá quốc gia.
"Mặt sân tốt hơn, cơ sở tập luyện và sân vận động tốt hơn không chỉ mang lại lợi ích cho đội tuyển quốc gia. Chúng giúp nâng tầm giải đấu, cải thiện trải nghiệm của người hâm mộ, thu hút nhà tài trợ và phát triển bóng đá. Điều kiện tốt hơn thì chất lượng sản phẩm cũng tốt hơn và tất cả đều được hưởng lợi".
Trong bối cảnh bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đang chờ phán quyết kháng cáo từ tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) sau án cấm một năm của FIFA vì làm giả giấy tờ, ông Cklamovski vẫn giữ sự lạc quan.
"Tôi sống trong vùng đất của hy vọng. Nếu các cầu thủ trở lại, họ sẽ tái gia nhập đội hình và đóng góp cho mục tiêu năm 2026. Tâm thế của chúng tôi là dự Asian Cup để vô địch, và đó là động lực mỗi ngày".
HLV người Australia cho biết ông áp dụng quy trình tuyển chọn có cấu trúc và phương pháp rõ ràng: "Tôi theo dõi phong độ, thu thập dữ liệu và tạo ra sự cạnh tranh trong đội hình. Các cầu thủ hiểu rằng họ phải chiến đấu cho vị trí của mình, và điều đó thúc đẩy hiệu suất.
Đó là cùng nhau chiến thắng, cùng nhau phát triển và cùng nhau chuẩn bị cho tương lai. Mục tiêu của tôi là khi rời đi, bóng đá Malaysia sẽ ở vị thế tốt hơn so với lúc tôi đến".
CAS đã tổ chức riêng các phiên điều trần cho đội ngũ pháp lý của FAM bắt đầu từ ngày 23/2 vừa qua.
Được biết, không một quan chức cấp cao nào của cơ quan quản lý, bao gồm cả Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) là ông Datuk Noor Azman Rahman, có mặt trực tiếp tại Thụy Sĩ, thay vào đó họ hoàn toàn giao phó vấn đề cho đội ngũ pháp lý xử lý vụ việc.
Ngay sau khi phiên điều trần kết thúc, CAS sẽ đưa ra phán quyết sau cùng. Phán quyết này dự kiến sẽ có vào 4h00 ngày 27/2 (giờ Việt Nam).