09/12/2025 15:43 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hiện đang ở ngã rẽ quan trọng sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận đã nhận kháng cáo của họ đối với FIFA được nộp hôm qua.
Trong email chính thức gửi tới Arena Metro, cán bộ truyền thông CAS, Vanessa Tracey, giải thích rằng cả hai bên hiện đang trao đổi các tài liệu bằng văn bản theo quy định thủ tục của CAS.
"Giai đoạn trao đổi tài liệu này là một phần của thủ tục thông thường trước khi bất kỳ phiên điều trần nào được tiến hành. Sau giai đoạn này, và với sự đồng thuận của cả hai bên, phiên điều trần sẽ được lên lịch", bà Vanessa Tracey cho biết.
Trang Hmetro của Malaysia bình luận: "Tình huống này đồng thời mở ra chương tiếp theo liên quan đến vấn đề giả mạo tài liệu, đồng thời tạo ra hy vọng và câu hỏi, trong khi chờ quyết định sẽ có tác động đến đội tuyển quốc gia".

7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia bị FIFA phát hiện giả mạo giấy tờ
CAS cũng nhấn mạnh rằng tất cả lịch trình phiên điều trần sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web chính thức của họ để tất cả các bên quan tâm có thể theo dõi tiến triển.
Tờ Hmetro cho biết: "Kháng cáo của FAM đối với FIFA được thực hiện như một bước chính thức nhằm bảo vệ quyền lợi của đội tuyển và các cầu thủ quốc gia, theo tuyên bố trước đó từ FAM. Trước đó, FAM xác nhận họ đã nộp Bản Kháng cáo tới CAS liên quan đến hình phạt do FIFA áp đặt. Kháng cáo này cũng liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia, những người trước đó đã bị cơ quan quản lý bóng đá thế giới xử lý".
Chủ tịch tạm quyền FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, thông báo rằng quá trình kháng cáo hiện đã bước vào giai đoạn mới sau khi các tài liệu chính thức được gửi tới CAS.
Theo Yusoff, CAS quy định thời hạn 10 ngày để đội ngũ luật sư đại diện cho FAM nộp đầy đủ lập luận bằng văn bản. Hạn chót nộp lập luận được đặt vào ngày 18/12/2025, đồng thời trở thành mốc quan trọng trong tiến trình của vụ việc.
Trong khi đó, tờ Sinarharian bình luận: "Việc đưa vụ 7 cầu thủ nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ không được xem là bước đi thông minh nhất, thậm chí có thể bị coi là hành động thiếu thận trọng vào thời điểm này".
"Trái lại, toàn bộ sự tập trung, nguồn lực và tài chính cần được dành cho việc truy tìm và trừng phạt "kẻ chủ mưu" thật sự, những người đứng sau tội danh làm giả tài liệu. Ai cũng biết rằng đưa vụ việc lên CAS không hề miễn phí. Nó liên quan đến chi phí pháp lý và hành chính rất cao, có thể lên đến hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn ringgit".
"Câu hỏi lớn nhất cần trả lời một cách trung thực là: liệu chúng ta có đủ cơ sở mạnh mẽ để thách thức quyết định đó hay không? CAS hoạt động dựa trên sự thật và chứng cứ kỹ thuật. Nếu cáo buộc dựa trên giấy tờ bị làm giả và điều tra pháp chứng đã chứng minh điều đó, thì ngay cả luật sư giỏi nhất thế giới cũng không thể "tẩy trắng" hành vi này trước luật thể thao quốc tế".

LĐBĐ Malaysia đã đưa vụ việc lên CAS (
Tờ báo này cũng đặt câu hỏi về việc người đứng sau vụ bê bối gian lận nhập tịch: "Dù Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố mọi thứ chi tiết, bao gồm cả bằng chứng rằng giấy tờ của cầu thủ đã bị chỉnh sửa trước khi gửi sang Zurich, đến ngày hôm nay vẫn chưa có ai được xác định chính thức là kẻ chủ mưu đứng sau vụ bê bối đáng xấu hổ này".
Tờ Sinarharian nhấn mạnh: "Trọng tâm chính hiện nay không phải là chờ phán quyết của CAS mà là truy tìm kẻ chủ mưu, làm sạch hệ thống và khôi phục tính liêm chính của bóng đá quốc gia".
Trước đó, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng và lập luận trong quá trình xử lý vụ việc liên quan đến giả mạo tài liệu. 7 cầu thủ dính vào vụ gian lận nhập tịch của ĐT Malaysia gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Trong quyết định bằng văn bản được công bố, FIFA nhấn mạnh rằng vụ việc là vi phạm nghiêm trọng theo Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC), đồng thời duy trì tất cả các hình phạt đã được áp đặt trước đó.
Hình phạt đối với FAM là mức phạt 350.000 CHF (tương đương 1,9 triệu RM) được giữ nguyên, trong khi bảy cầu thủ liên quan cũng duy trì các hình phạt của họ, bao gồm phạt 2.000 CHF (tương đương 10.000 RM) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất