Bóng đá Việt

Truyền thông Hàn Quốc: 'HLV thủ môn U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ cách sút 11m; U23 Hàn Quốc chơi thiếu bản sắc'

24/01/2026 07:57 GMT+7 Google News

Truyền thông Hàn Quốc đã lên tiếng khi U23 Việt Nam giành chiến thắng quả cảm trước U23 Hàn Quốc.

Rạng sáng 24/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam giành chiến thắng quả cảm 7-6 ở loạt đá luân lưu trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026. Sau trận đấu, truyền thông Hàn Quốc tỏ ra ngỡ ngàng và chỉ trích thầy trò HLV Lee Min Sung.

Tờ Newsis đăng tải bài viết với dòng tít: "HLV Lee Min Sung nhận thất bại gây sốc trước U23 Việt Nam chỉ còn 10 người, U23 Hàn Quốc xếp hạng 4 ở giải U23 châu Á".

Truyền thông Hàn Quốc: 'HLV thủ môn U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ cách sút 11m; U23 Hàn Quốc chơi thiếu bản sắc' - Ảnh 1.

U23 Việt Nam giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu trước U23 Hàn Quốc - Ảnh: Ted Trần

"Ở trận tranh hạng ba diễn ra tại sân King Abdullah Sports City (Jeddah, Saudi Arabia) ngày 24/1, U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min Sung hòa 2-2 với U23 Việt Nam sau 90 phút (kể cả bù giờ), trước khi thua 6-7 ở loạt sút luân lưu. U23 Hàn Quốc vượt trội về số cú sút (32 so với 5) và số lần dứt điểm trúng đích (12 so với 3), nhưng không tận dụng được các cơ hội ghi bàn", tờ báo của Hàn Quốc viết thêm.

"Đáng chú ý, dù trước đó U23 Hàn Quốc áp đảo U23 Việt Nam trong thành tích đối đầu với 6 thắng và 3 hòa, đây là lần đầu tiên họ để thua. Tuy nhiên, theo thống kê chính thức, nếu trận đấu được quyết định bằng luân lưu, kết quả vẫn được tính là hòa", tờ Newsis viết thêm.

Trong khi đó, tờ Sport Seoul viết: "Có lợi thế hơn người nhưng HLV Lee Min Sung vẫn nhận thất bại trước U23 Việt Nam: 32 cú sút, 12 trúng đích, 76% kiểm soát bóng, 26 đường chuyền quyết định, sự nhạt nhòa, thiếu bản sắc mới là vấn đề lớn hơn".

Truyền thông Hàn Quốc: 'HLV thủ môn U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ cách sút 11m; U23 Hàn Quốc chơi thiếu bản sắc' - Ảnh 2.

U23 Việt Nam 2 lần dẫn trước trong trận đấu - Ảnh: Ted Trần

Tờ báo này cho rằng việc U23 Hàn Quốc thua U23 Việt Nam là nỗi thất vọng lớn. "Trong suốt 30 phút hiệp phụ, dù hơn người, U23 Hàn Quốc gần như chỉ biết tạt bóng, không tạo ra đột biến nào và không ghi thêm bàn thắng. Trận đấu phải phân định bằng loạt luân lưu, nơi họ thua U23 Việt Nam với tỷ số 6-7".

Tờ OSEN của Hàn Quốc viết: "Thất bại trước U23 Việt Nam không có chỗ cho biện minh, từ HLV đến cầu thủ đều lép vế trước đối thủ".

Tờ OSEN viết: "Đơn giản là thua kém về năng lực. Không chỉ là lỗi của riêng HLV hay cá nhân cầu thủ, mà ở góc độ tập thể, đội bóng đã bị U23 Việt Nam áp đảo toàn diện".

Tờ báo này viết: "Xuyên suốt giải, U23 Hàn Quốc thể hiện bộ mặt đáng thất vọng. Sau vòng bảng chỉ giành 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, họ tiếp tục bị U23 Nhật Bản lấn lướt hoàn toàn ở bán kết, khiến giấc mơ vô địch sau 6 năm tan vỡ. Thậm chí, ở trận tranh hạng ba, nơi họ kêu gọi "kết thúc đẹp", U23 Hàn Quốc vẫn thất bại trước U23 Việt Nam".

Tờ OSEN nhấn mạnh: "Trước U23 Việt Nam, đội bóng của HLV Lee Min Sung dù kiểm soát bóng vượt trội và tung ra nhiều cú sút vẫn không thể tạo ra sức tấn công thực sự hiệu quả, để rồi kết thúc giải đấu theo cách tệ hại nhất".

Truyền thông Hàn Quốc: 'HLV thủ môn U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ cách sút 11m; U23 Hàn Quốc chơi thiếu bản sắc' - Ảnh 3.

Truyền thông Hàn Quốc chỉ trích U23 nước này sau trận thua trước U23 Việt Nam

Tờ báo này viết thêm: "Sự chuẩn bị cho loạt luân lưu giữa hai đội cho thấy khác biệt rõ rệt. U23 Việt Nam, với HLV thủ môn U23 Việt Nam Lee Woon Jae (huyền thoại bóng đá Hàn Quốc), dường như đã nghiên cứu rất kỹ các cầu thủ đá phạt của Hàn Quốc và thủ môn của họ phản ứng chính xác ở hầu hết các cú sút. Ngược lại, thủ môn Hwang Jae Yoon của Hàn Quốc liên tục đoán sai hướng bóng. Cuối cùng, ở lượt sút thứ bảy, Bae Hyun Seo đá hỏng, còn Nguyễn Thanh Nhàn thực hiện thành công".

"Thất bại này của Hàn Quốc không thể đổ lỗi cho vận may. Từ khâu chuẩn bị, tinh thần thi đấu cho đến năng lực chuyên môn, U23 Hàn Quốc đều hoàn toàn lép vế. Ngay trong hiệp một, dù cầm bóng nhiều, U23 Hàn Quốc chỉ có 3 cú sút, cho thấy sự kém hiệu quả. Sang hiệp hai, dù đối phương mất người và bị dồn ép một chiều, U23 Hàn Quốc vẫn chủ yếu thực hiện những quả tạt hoặc các cú sút theo kiểu "cầu may", tờ báo của Hàn Quốc nhấn mạnh.

"HLV Lee Min Sung cũng phải chịu chỉ trích nặng nề khi kiên trì với sơ đồ 3 hậu vệ nhưng không đưa ra được phương án tấn công hiệu quả trước đối thủ lùi sâu. Không chỉ kế hoạch của HLV bị đặt dấu hỏi, mà năng lực cá nhân của các cầu thủ cũng bộc lộ rõ hạn chế. Những quả tạt thiếu chính xác, cùng việc không tận dụng được ưu thế thể hình, là minh chứng rõ ràng", tờ OSEN viết tiếp.

Tờ OSEN viết về U23 Việt Nam: "Ngược lại, U23 Việt Nam triển khai đúng ý đồ chiến thuật: phòng ngự lùi sâu có tổ chức và phản công sắc bén, qua đó khai thác triệt để hàng thủ thiếu sức sống của U23 Hàn Quốc. Nói cách khác, sự thiếu hụt về chiến thuật của HLV và hạn chế về năng lực cầu thủ đã khiến U23 Hàn Quốc bị áp đảo toàn diện. Bình luận viên Lee Geun Ho trong lúc làm nhiệm vụ ở trận Hàn Quốc – Việt Nam cũng thẳng thắn nhận xét: "Phong độ sa sút gần đây có phần vì đối thủ đã tiến bộ, nhưng điều đáng lo hơn là bóng đá Hàn Quốc đang giậm chân tại chỗ".

"Thất bại này là thêm một hồi chuông cảnh báo dành cho bóng đá Hàn Quốc. Nếu cả HLV lẫn cầu thủ không thực sự tỉnh ngộ và thay đổi, những kết cục chẳng khác nào ác mộng vẫn còn chờ đợi ở phía trước", tờ báo xứ kim chi nhấn mạnh.

Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026

Kết quả bóng đá VCK U23 châu Á 2026

Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026

Khánh Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm