27/11/2025 10:54 GMT+7 | SEA Games 33
Quyết định của Campuchia rút đội tuyển U22 nam và đội tuyển nữ khỏi SEA Games 2025 đã tạo ra cú sốc lớn trong khu vực, bởi bóng đá vốn là môn thể thao có sức hút mạnh nhất tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một đội bóng tuyên bố rút lui trước khi SEA Games khởi tranh.
Lịch sử SEA Games suốt hơn 60 năm qua đã ghi nhận nhiều trường hợp tương tự, dù không phổ biến nhưng đủ để thấy rằng bóng đá khu vực cũng từng chứng kiến những biến động đáng chú ý.
Một trong những trường hợp sớm nhất được ghi nhận diễn ra tại SEA Games 1985. Khi ấy, đội tuyển Myanmar (khi đó còn được quốc tế gọi là Burma) bất ngờ không góp mặt dù từng là thế lực mạnh của bóng đá Đông Nam Á. Trong bảng thành tích chính thức, Myanmar được ghi chú rút lui khỏi giải. Đây là giai đoạn bóng đá Myanmar gặp khó khăn lớn về tài chính và chuyển giao thế hệ, khiến họ không thể cử đội hình tham dự.
SEA Games 22 năm 2003, U23 Philippines rút khỏi môn bóng đá nam của Đại hội. Lý do là bởi họ tự nhận thấy không có khả năng tranh chấp huy chương.
Hai năm sau, bóng đá SEA Games tiếp tục chứng kiến một trường hợp khác. Năm 2005, tại đại hội tổ chức ở Philippines, đội U23 Brunei nằm trong danh sách đội tham dự nhưng cuối cùng đã rút lui. Dù nguyên nhân không được công bố rõ ràng, báo chí khu vực khi đó cho rằng Liên đoàn Bóng đá Brunei gặp vấn đề nội bộ và không đủ điều kiện chuẩn bị lực lượng.
SEA Games 2013 trở thành một trong những kỳ đại hội có nhiều biến động nhất liên quan đến chuyện rút lui. Chỉ ít tuần trước ngày tranh tài, đội U23 Philippines bất ngờ tuyên bố không tham dự nội dung bóng đá nam, ngay sau lễ bốc thăm. Quyết định này khiến bảng đấu phải điều chỉnh gấp rút.

U23 Philippines từng rút khỏi môn bóng đá nam SEA Games 2013
Không chỉ bóng đá nam, bóng đá nữ SEA Games cũng từng trải qua các trường hợp lỡ hẹn. Cũng tại SEA Games 2013, đội tuyển nữ Indonesia rút lui chỉ ít ngày trước giờ khai mạc. Nhiều nguồn tin cho rằng hệ thống giải quốc nội khi đó chưa ổn định, dẫn đến việc đội tuyển không đủ quân số và thể lực để thi đấu.
10 năm sau, tại SEA Games 32 (2023), bóng đá nữ Indonesia gây chú ý khi tuyên bố rút khỏi giải. Trước đó, xứ vạn đảo vẫn đăng ký thi đấu và nằm ở bảng A. Nhưng vài tiếng sau lễ bốc thăm, họ thông báo rút lui.
Trường hợp gần nhất và gây ồn ào nhất chính là Campuchia tại SEA Games 2025. Ngày 26/11/2024, Ủy ban Olympic Campuchia gửi thông báo chính thức tới ban tổ chức SEA Games 33 rằng họ sẽ không tham dự 8 môn thi đấu, bao gồm cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Lý do được đưa ra là "quan ngại về vấn đề an ninh".
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất