Triệu Lệ Dĩnh: 'Tôi cũng đầy tham vọng như Hứa Bán Hạ'

28/12/2022 12:52 GMT+7 | Giải trí

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về quá khứ, sự nghiệp và con đường tương lai của mình.

Sau thành công của vai diễn Hứa Bán Hạ trong Gió thổi bán hạ, có thể nói 2022 là 1 năm thăng hoa của Triệu Lệ Dĩnh trên con đường sự nghiệp. Không chỉ chuyển hình thành công sang phái diễn viên thực lực, mà cô nàng cũng được khen ngợi về sự tiến bộ trong mảng thời trang.

Triệu Lệ Dĩnh: 'Tôi cũng đầy tham vọng như Hứa Bán Hạ' - Ảnh 1.

Triệu Lệ Dĩnh có một năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp

Mới đây, nữ diễn viên đã có buổi phỏng vẫn nhân dịp cuối năm 2022, cùng ngồi lại và suy ngẫm về những gì mình đã trải qua, những điều còn tiếc nuối và cả những mong chờ cho tương lai phía trước.

Với câu hỏi vì sao luôn muốn bản thân đột phá, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ: "Tôi không thích sự đơn điệu, nếu cứ mãi ở trong vùng an toàn, tôi có thể cảm thấy không thoải mái, cảm thấy bất lực với chính mình.

Triệu Lệ Dĩnh: 'Tôi cũng đầy tham vọng như Hứa Bán Hạ' - Ảnh 2.

Nàng tiểu hoa luôn muốn tìm kiếm sự thay đổi để bứt phá

Mỗi nhân vật tôi đảm nhiệm đều sẽ có một số phẩm chất nhất định mà tôi muốn theo đuổi, hoặc là những đặc điểm mới mẻ thu hút tôi. Mà cũng đúng lúc tôi có thể hoàn thiện nhân vật đó".

Là một diễn viên đã thực hiện rất nhiều kiểu vai diễn khác nhau, Triệu Lệ Dĩnh cũng có những quan điểm khác biệt khi đóng phim hiện đại và phim cổ trang.

"Trong các bộ phim cổ trang, khán giả sẽ có yêu cầu cao hơn một chút. Tôi cũng phải nghiêm khắc hơn với chính mình, đôi khi trở nên hồi hộp và lo lắng.

Triệu Lệ Dĩnh: 'Tôi cũng đầy tham vọng như Hứa Bán Hạ' - Ảnh 3.

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi phỏng vấn

Ngược lại, đối với phim đề tài hiện đại thì tôi sẽ buông lỏng bản thân hơn 1 chú vì vì tôi cần tiếp cận với hiện thực.

Vậy nên tôi cảm thấy tiếc nuối khi Hữu Phỉ đã không mang đến cho khán giả một trạng thái đặc biệt tốt vào thời điểm đó, bản thân tôi cũng hơi hối hận và tiếc nuối. Hy vọng rằng tôi có thể mang lại trạng thái tốt nhất nhất của bản thân trong Dữ phượng hành".

Triệu Lệ Dĩnh: 'Tôi cũng đầy tham vọng như Hứa Bán Hạ' - Ảnh 4.

Hữu Phỉ bị chê là bộ phim tệ nhất của Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ chia sẻ việc bản thân cũng là người có nhiều tham vọng như nhân vật Hứa Bán Hạ: "Mỗi người nên có những thứ để theo đuổi, mục tiêu, sự nghiệp mà bản thân yêu thích hoặc những thứ khác, và coi nó là một phần quan trọng của cuộc đời, thật ra, tất cả những điều đó là tham vọng".

Triệu Lệ Dĩnh: 'Tôi cũng đầy tham vọng như Hứa Bán Hạ' - Ảnh 5.

Nàng tiểu hoa có tham vọng không kém nhân vật nữ cường nhân Hứa Bán Hạ

Cách giải thích của Triệu Lệ Dĩnh về tham vọng đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng, Nhiều người cho rằng nữ diễn viên là một người có hoài bão, và tình yêu dành cho diễn xuất và yêu cầu cao đối với các tác phẩm cũng là tham vọng của Triệu Lệ Dĩnh!

Dù vậy, nàng tiểu hoa họ Triệu tiết lộ đã có những lúc bản thân muốn dừng lại: "Tôi cũng có lúc nghĩ rằng đến đâu thì đến. Tôi rất muốn thích gì làm nấy giống mọi người, và cũng sẽ buông xuôi khi gặp khó khăn. Nhưng đến khi làm vậy, tôi cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian. Đời người rất ngắn ngủi, nên trân trọng mỗi khi bạn cố gắng hết sức mình".

Cuối cùng, khi được hỏi về việc thời gian mang lại cho mình những gì, đáp án của Triệu Lệ Dĩnh chính là việc hiểu rõ hơn về chính bản thân: "Tôi hiểu hơn về mình, dù là cuộc sống hay công việc, tôi cũng phải biết rõ mình muốn gì và phải có sự đánh đổi. Thời gian giúp tôi tìm thấy đáp án".

Nữ diễn viên cũng gửi lời chúc mừng năm mới cực độc đáo tới người hâm mộ: "Chúc mọi người một năm 2023 hạnh phúc như Hà Hạnh Phúc, giàu có như Hứa Bán Hạ!".

Minh Châu (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm