Tổng thư ký Nguyễn Mạnh Hùng: 'Điền kinh Việt Nam phấn đấu soán ngôi Thái Lan tại SEA Games 33'

06/12/2025 06:02 GMT+7 | SEA Games 33

Tin tưởng điền kinh Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đặt ra giành từ 12-14 HCV tại SEA Games 33, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng tiết lộ, toàn đội hạ quyết tâm phấn đấu soán ngôi đầu môn "nữ hoàng" của người Thái trên chính đất Thái.

Tuy nhiên, để chinh phục đỉnh cao này là thách thức không hề nhỏ bởi theo tính toán của giới chuyên môn, điền kinh Việt Nam phải đoạt được 15 HCV tại SEA Games 33, và điểm khác biệt nằm ở một số nội dung đối đầu trực tiếp trong tương quan 50-50 với "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan.

Lật đổ ngôi đầu của người Thái

* Thể thao & Văn hóa: Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông nhìn nhận như thế nào khi điền kinh Việt Nam đang gánh vác chỉ tiêu HCV cao nhất, ở mức vượt trội so với các môn khác của đoàn thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games, thậm chí có đại hội chiếm tới 1/6 số lượng huy chương?

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Kể từ SEA Games 2003 trên sân nhà với cú vươn ngoạn mục khi giành được tới 8 HCV điền kinh Việt Nam đã có những bước đột phá không ngừng. SEA Games 2013, số HCV của chúng ta lần đầu chạm tới hai con số với tròn 10 HCV. Trong 4 kỳ SEA Games trở lại đây, điền kinh luôn gánh vác chỉ tiêu HCV cao nhất, khoảng 1/8 tới 1/10 của cả đoàn thể thao Việt Nam tùy theo chương trình thi đấu. Quan trọng hơn, điền kinh đã luôn hoàn thành tốt trọng trách được giao. Ngoài mặt số lượng, những tấm HCV này cũng góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng, giá trị cho thành tích chung, bởi điền kinh là một trong 2 môn cơ bản nhất của các đại hội thể thao quốc tế.

Vị thế hiện tại mà điền kinh có được ở các kỳ SEA Games đã chứng tỏ chúng ta đã có sự nhìn nhận, đầu tư xứng đáng cho môn "nữ hoàng", và tự thân môn cũng vươn lên đáp ứng được kỳ vọng. Đó là vinh dự mà cũng là áp lực lớn khiến những người làm điền kinh luôn phải trân trọng và nỗ lực tối đa.

Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng: "Điền kinh Việt Nam phấn đấu soán ngôi đầu" - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

* Với SEA Games 33, ông đánh giá như thế nào về việc xác lập và hoàn thành chỉ tiêu 12-14 HCV?

- Tôi cho rằng chỉ tiêu này phản ánh hoàn toàn chính xác trình độ phát triển, sự chuẩn bị của Việt Nam đặt trong tương quan các đối thủ trong khu vực. Tôi cũng tin tưởng điền kinh Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu 12-14 HCV đặt ra, cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Chúng ta đã tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị tốt, nhất là với những nội dung thế mạnh, tuyển thủ ưu tú, đặc biệt về nữ đủ để đảm bảo giành tối thiểu 12 HCV, và hoàn toàn có thể cao hơn.

* Dù có thể không tuyên bố chính thức nhưng cá nhân ông cùng thầy trò đội tuyển Việt Nam có thể chia sẻ về tham vọng soán ngôi đầu của điền kinh Thái Lan tại kỳ SEA Games được tổ chức ngay tại Thái Lan?

- Tại buổi xuất quân riêng của đội tuyển điền kinh quốc gia, chúng tôi, từ các nhà quản lý, huấn luyện tới từng tuyển thủ đều đã lên tinh thần, hạ quyết tâm rằng điền kinh Việt Nam sẽ không chỉ hoàn thành chỉ tiêu HCV mà còn phải phấn đấu giành lại ngôi đầu toàn đoàn môn điền kinh ngay trên đất Thái.

Đây thực sự là một thử thách cực lớn vì Thái Lan có nhiều nội dung thế mạnh, đấu thủ giỏi, được chuẩn bị kỹ lưỡng, lại có lợi thế sân nhà. Nhưng Việt Nam cũng thực sự có cơ hội để làm nên chuyện. Thậm chí nếu suy xét kỹ, số nội dung chúng ta có thể tranh chấp HCV, tất nhiên ở các mức khác nhau, còn nhiều hơn Thái Lan một số.

Để có một sự "hội tụ đỉnh cao" của cả đội, vấn đề là các tuyển thủ phải luôn cố gắng phát huy khả năng, chắt chiu từng tình huống, tỏa sáng đúng lúc và phải có thêm may mắn nữa.

* Theo ông, điền kinh Việt Nam phải cần bao nhiêu HCV để lấy được ngôi đầu?

Ở kỳ SEA Games trước, Thái Lan đứng thứ nhất với 16 HCV, hơn Việt Nam xếp sau 4 lần đăng quang. Tôi dự báo nếu giành được 15 HCV, Việt Nam sẽ đoạt ngôi đầu. Mấu chốt có lẽ sẽ nằm ở một vài cuộc đối đầu trực tiếp trong tương quan 50-50 với người Thái.

Điền kinh Việt Nam có "vũ khí bí mật" mới

* Với ngôi sao hàng đầu Nguyễn Thị Oanh, mọi người đang quan tâm cô sẽ dự bao nhiêu nội dung, giành bao nhiêu HCV. Thậm chí Oanh còn được cho là sẽ tham dự cả nội dung marathon. Ông có thể tiết lộ gì trường hợp đặc biệt này?

- Thực sự Oanh có thể tham dự và giành huy chương nội dung marathon, kể cả HCV. Nhưng tôi khẳng định Oanh sẽ không thi đấu nội dung này vì còn phải căn cứ vào chương trình thi đấu, mục tiêu của cả đội và cá nhân, cũng như quá trình tập luyện chuẩn bị. Oanh đăng ký đấu 4 nội dung còn dự tranh như thế sẽ phụ thuộc vào tính toán, sự chuẩn bị của Ban huấn luyện và cá nhân cô dựa trên điều kiện thực tế.

Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng: "Điền kinh Việt Nam phấn đấu soán ngôi đầu" - Ảnh 2.

Điền kinh Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào các chân chạy ở tổ 400m tạo nên thành tích đột phá. ẢNH: TTXVN

Tại SEA Games 33, tôi cho rằng Oanh vẫn hoàn toàn "vô đối" và vượt trội ở các nội dung sở trường của mình, và sẽ hoàn thành việc bảo vệ HCV một cách ấn tượng cả về chuyên môn và sự lan tỏa.

* Ngoài Nguyễn Thị Oanh, điền kinh Việt Nam có "vũ khí bí mật" nào sẵn sàng tạo đột biến nào tại SEA Games 33 không, thưa ông?

- Đây quả thật là điểm mới đáng chờ đợi của điền kinh Việt Nam so với những kỳ SEA Games trước. Chúng ta đang có ít nhất 3 nhân tố mới, tài năng trẻ đã đạt tới thông số chuyên môn ngang, vượt, thậm chí vượt tương đối xa mức HCV ở kỳ SEA Games trước. Tuy nhiên, do đây là "vũ khí bí mật" nên cũng xin phép được không tiết lộ cụ thể về VĐV, nội dung. Chỉ xin nói thêm, nếu trường hợp VĐV nam thành công, sẽ góp phần tạo khác biệt cho cả đội trong cuộc đua ngôi đầu với người Thái, đồng thời nâng thêm đáng kể vai trò của các VĐV nam vốn khá lép vế so với đồng nghiệp nữ.

* Xin trân trọng cảm ơn ông

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam treo thưởng 1 tỉ đồng cho ĐTQG

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công bố "treo" thưởng 1 tỉ đồng cho toàn thể ĐTQG dự tranh SEA Games 33 nếu hoàn thành chỉ tiêu 12-14 HCV. Cùng đó, tại Đại hội, Liên đoàn cũng sẽ thưởng "nóng" 10 triệu đồng cho chiến tích HCV. Điền kinh sang Thái Lan tranh tài với lực lượng "khủng" nhất của đoàn thể thao Việt Nam với tổng số 68 thành viên, trong đó có 51 tuyển thủ.

Theo nhận định chung, cá nhân nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh vẫn đủ sức tranh chấp và giành ít nhất 3 HCV ở các nội dung mà cô hoàn toàn vô đối ở SEA Games. Tổ 400m có sáng cửa để giành 4-5 HCV với trụ cột là đội hình nữ từng giành HCV tiếp sức giải vô địch châu Á được dẫn đầu bởi cựu binh Quách Thị Lan, cùng sự xuất hiện của một nhân tố nam trẻ đặc biệt. Việt Nam vẫn có ưu thế lớn ở nhiều nội dung thế mạnh truyền thống như 800m nữ, 1.500m nữ, 3000m vượt chướng ngại nam.


Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Tường Nhi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm