Tin nóng bóng đá Việt 1/2: HLV Mai Đức Chung tiết lộ kế hoạch, Văn Đức xác định thời điểm trở lại

01/02/2024 11:19 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt 1/2: HLV Mai Đức Chung tiết lộ dự định, Văn Đức xác định thời điểm trở lại, bóng đá Việt Nam bị so sánh với bóng đá Campuchia.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ dự định

HLV Mai Đức Chung đã chính thức chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau khi hợp đồng giữa ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hết hạn vào cuối tháng 12/2023. Mới đây, HLV Mai Đức Chung đã có những hé lộ về dự định bất ngờ trong tương lai của mình.

Lâu lắm rồi tôi mới có một cái Tết mà không phải lo lắng điều gì cả, được dồn hết tình cảm cho gia đình và có thời gian đi câu cá để rèn tính kiên trì.

Bên cạnh đó, tôi có thể tới sân theo dõi các trận đấu, hỗ trợ cho bóng đá nữ. Dù tuổi tôi đã cao, sức khỏe có thể giảm sút nhưng trí tuệ và tinh thần của tôi vẫn còn minh mẫn để từ đó đưa ra một số góp ý, làm thế nào để bóng đá nữ ngày càng phát triển.

Tôi vẫn còn có những dự định trong thời gian tới, nhưng hiện tại xin phép cho tôi chưa tiện tiết lộ. Khi nào công việc hoàn thành, tôi sẽ báo cáo với tất cả mọi người" , HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 1/2: HLV Mai Đức Chung tiết lộ dự định, Văn Đức xác định thời điểm trở lại - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung đã chia tay ĐT nữ Việt Nam vào cuối năm 2023 (Ảnh: FBNV)

Văn Đức xác định thời điểm trở lại

Phan Văn Đức trong trận đấu giao hữu mới đây của CLB CAHN đã có thể quay trở lại thi đấu. Bản thân anh cũng khẳng định thời điểm trở lại thi đấu cho CLB CAHN tại V-League mùa giải này.

"Chân tôi đã ổn, đã tập lại được và qua Tết có thể đá lại. Tôi rất nhớ bóng đá, quãng thời gian vừa qua cực kì khó khăn với tôi nhưng cũng có gia đình và người thân bên cạnh để giúp tôi vượt qua. Thời gian tới thì hy vọng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", Văn Đức chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 1/2: HLV Mai Đức Chung tiết lộ dự định, Văn Đức xác định thời điểm trở lại - Ảnh 3.

Văn Đức (phải) có thể trở lại thi đấu sau Tết Nguyên đán 2024 (Ảnh: CLB CAHN)

Bóng đá Việt Nam bị so sánh với bóng đá Campuchia

Trong khu vực, bóng đá Việt Nam luôn được đánh giá cao hơn Campuchia ở mọi cấp đội. Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Richard Harcus lại đề cao tốc độ phát triển của bóng đá Campuchia ở thời điểm này hơn Việt Nam.

"Tôi nói điều này có thể khiến nhiều người tại Việt Nam cảm thấy khó chịu, một số sẽ cảm thấy đúng nhưng ngại nói thẳng. Đó là bóng đá Campuchia đang phát triển với tốc độ nhanh hơn bóng đá Việt Nam. Nhiều đội bóng tại Campuchia có được nền tảng tốt hơn các đội bóng Việt Nam.

Ở Campuchia, các CLB có kế hoạch, tầm nhìn và chiến lược dài hạn, trong khi ở Việt Nam, có thể thấy đội bóng này mượn HLV của đội bóng khác… Đó là điều thật điên rồ và thành thật mà nói, những câu chuyện như vậy khiến V-League trông như trò hề", ông Richard Harcus chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 1/2: HLV Mai Đức Chung tiết lộ dự định, Văn Đức xác định thời điểm trở lại - Ảnh 4.

Ông Richard Harcus đánh giá bóng đá Campuchia có tốc độ phát triển tốt hơn bóng đá Việt Nam

CLB Hà Nội gia hạn hợp đồng với hậu vệ

Hậu vệ Lê Văn Xuân chính thức đặt bút ký gia hạn với CLB bóng đá Hà Nội đến khi mùa giải 2027/2028 kết thúc. Tính đến nay, hậu vệ 25 tuổi đã thi đấu tổng cộng 54 trận đấu và sở hữu 1 pha lập công cho đội bóng áo tím.

"Tôi không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc tiếp tục gắn bó với CLB bóng đá Hà Nội. Kể từ khi tới đây, tôi học hỏi, hoàn thiện bản thân rất nhiều. Đội bóng cũng cho tôi rất nhiều vinh quang, danh hiệu tập thể.

Tôi hy vọng trong thời gian tới, cá nhân tôi có thể đóng góp nhiều nhất cho tập thể. Vì vô địch quốc nội là con đường ngắn nhất để chúng tôi có thể tiếp tục tham dự đấu trường châu Á danh giá. AFC Champions League là trải nghiệm tuyệt vời và tôi muốn cùng đội bóng tham dự giải đấu này nhiều hơn nữa", Lê Văn Xuân chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 1/2: HLV Mai Đức Chung tiết lộ dự định, Văn Đức xác định thời điểm trở lại - Ảnh 5.

Văn Xuân (phải) gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội (Ảnh: CLB Hà Nội)

U20 Việt Nam luyện lối chơi phòng ngự

Đội U20 nữ Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho VCK U20 châu Á. Theo chia sẻ của tiền vệ Vũ Thị Hoa, HLV Akira Ijiri đang tập trung rèn luyện lối chơi phòng ngự, phản công cho đội bóng.

"Thầy tập chiến thuật về phòng ngự, tập sức mạnh và thể lực rất nhiều. Bài tập mà thầy chú ý là phòng ngự và phản công nhanh, mất bóng phải quay về phòng ngự luôn.

Nói về thể hình và thể lực thì chắc chắn chúng tôi nhỏ bé, thấp hơn người ta, mặc dù vậy toàn đội đang cố gắng rèn luyện thể lực và cải thiện trạng thái tốt nhất, chuẩn bị cho giải đấu", Vũ Thị Hoa chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt 1/2: HLV Mai Đức Chung tiết lộ dự định, Văn Đức xác định thời điểm trở lại - Ảnh 6.

Đội U20 nữ Việt Nam tập trung rèn luyện lối chơi phòng ngự phản công dưới thời HLV HLV Akira Ijiri (Ảnh: VFF)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm