17/12/2025 06:52 GMT+7 | SEA Games 33
Một trong những điều mà nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chúng tôi quan sát thấy trong những ngày tác nghiệp tại SEA Games 33 ở Thái Lan, đó là những ngôi nhà ở đây thường có tường thấp, cổng thấp và dường như người dân ít quan tâm tới yếu tố an ninh.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân Thái Lan chủ yếu lo ngại đến tội phạm ma túy, lừa đảo qua mạng và trực tuyến. Thực tế trong những ngày tác nghiệp tại các địa điểm thi đấu, chúng tôi cũng không được cảnh báo về tội phạm móc túi hay trộm cắp vặt.
Số liệu thống kê từ Statistical Yearbook giai đoạn 2023–2025 cho thấy các vụ như cố ý gây thương tích, giết người, và tội phạm liên quan đến thân thể và tài sản vẫn được ghi nhận hàng năm nhưng con số chỉ vào khoảng trung bình 2,6 vụ trên 100 nghìn người một năm.
Một con số rất thấp, bởi thế, điều này giải thích cho việc những ngôi nhà ở Thái Lan không đặc biệt chú trọng đến tới sự an toàn. Theo các anh chị đồng nghiệp cơ quan thường trú, Thái Lan hiếm có kiểu đột nhập liều lĩnh hoặc xâm nhập ban đêm vào nhà có người.
Người Thái ít có suy nghĩ theo hướng ai đó sẽ làm hại mình, vì thế mà các thiếu nữ có thể khá thoải mái đi bộ một mình vào ban đêm trong những con ngõ nhỏ, bất kể là có người lạ như chúng tôi đi ở phía sau họ.
Tâm lý không có xu hướng cảnh giác trước xã hội hiển nhiên sẽ tác động mạnh đến tư duy kiến trúc và phong cách sinh hoạt thường nhật. Nhìn chung, như chúng ta đã biết, Thái Lan là đất nước tôn kính Hoàng gia, coi trọng những giá trị biểu tượng và nghi lễ.

Bắn súng là môn thể thao hiếm hoi thực hiện nghi thức kéo cờ như thông lệ tại SEA Games 33
Nhưng đồng thời một tính cách phổ biến khác cũng được biết đến đó là họ thường tránh phức tạp, căng thẳng, ưu tiên sự thoải mái, tiện lợi hoặc được đúc kết qua câu nói "mai pen rai" (nghĩa là không sao đâu, cho qua đi). Trong sinh hoạt người Thái ưu tiên giải pháp nhanh gọn, đủ dùng, ít thích thủ tục rườm rà.
Đối với việc quản lý hay tổ chức, người Thái ưu tiên tiện lợi hơn hình thức, họ chấp nhận sai số nhỏ nếu không ảnh hưởng quá lớn tới công việc chung, cũng như không quá cứng nhắc theo nguyên tắc ở một số nước khác trong khu vực.
Đó là một trong những lý do giải thích cho việc vì sao Ban tổ chức SEA Games 33 lại không thực hiện nghi thức kéo cờ trong lễ trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao. Thay vào đó, các tuyển thủ, quan chức và khán giả được chào cờ thông qua màn hình LED, khiến các đoàn thể thao phản ứng dữ dội vì đây là một nghi thức trang trọng trong lễ trao huy chương.
Thực tế, người Thái không cố gắng để loại bỏ nghi thức này mà họ hướng tới ý tưởng tổ chức "xanh, tiết kiệm và hiện đại". Nó thể hiện tư duy thuận tiện và dễ ứng dụng trong quản lý của ban tổ chức.
Đương nhiên, đối với mỗi quốc gia, quốc kỳ có ý nghĩa khác nhau, nên ý nghĩa và giá trị của việc kéo cờ đối với các VĐV có thể sẽ khác nhau một chút. Với người Việt Nam chúng ta và nhiều quốc gia khác, quốc kỳ đặc biệt quan trọng bởi gắn liền với những giá trị lịch sử, hành trình dựng nước và giữ nước thiêng liêng. Với người Thái, chắc chắn những giá trị đó cũng được tôn trọng và đặt lên hàng đầu, nhưng có lẽ chỉ là khác nhau về cách thể hiện mà thôi...
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất