Tin tức 24h

Thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh vùng biên

19/03/2026 09:39 GMT+7 Google News

Sáng 19/3, cùng với các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khởi công đồng loạt 5 dự án trường nội trú liên cấp vùng biên giới tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân và Hương Bình. 

Dấu mốc đặc biệt đối với sự nghiệp "trồng người" nơi vùng biên

Tổng mức đầu tư của các dự án hơn 960 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự và chỉ đạo tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Xuân (xã Xuân Hương, tỉnh Hà Tĩnh).

Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ Hương Xuân có diện tích gần 5 ha, quy mô 37 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.300 học sinh. Dự án gồm khối nhà học tập và quản lý nhà hiệu bộ, phòng truyền thống, hệ thống phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, thư viện và nhà học chức năng; khối nhà nội trú; nhà bếp - ăn và nhà đa năng.

Thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh vùng biên - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Chị Nguyễn Thị Thảo (ở thôn 8, xã Hương Xuân) cho biết, trước đây việc học tập của con em trong xã còn nhiều khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, quãng đường đến trường xa. Việc sắp tới có trường nội trú liên cấp không chỉ giúp học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh yên tâm lao động sản xuất.

Thầy Phạm Quang Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hương Xuân cho biết: "Với quy mô 37 lớp học, cùng hệ thống phòng chức năng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học. Khi đưa vào sử dụng, nhà trường có thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn".

Dịp này, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khởi công đồng loạt 4 dự án trường phổ thông nội trú ở các địa bàn khác. Cụ thể, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) có diện tích gần 5 ha, quy mô 36 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) có diện tích gần 5 ha, quy mô 23 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 768 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Quang (xã Vũ Quang) có diện tích hơn 4 ha, quy mô 32 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Bình (xã Hương Bình) có diện tích gần 5 ha, quy mô 21 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 628 học sinh.

Ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, việc khởi công trường học tại các xã biên giới là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với sự nghiệp "trồng người" nơi vùng biên. Với quy mô hiện đại và công năng đồng bộ, khi hoàn thành, các dự án sẽ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, giúp thầy và trò yên tâm dạy tốt, học tốt. Ý thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo, toàn diện mọi điều kiện cần thiết

Thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh vùng biên - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho học sinh và giáo viên trường tiểu học xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Hà Tĩnh là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới. Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở hoàn thành khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025-2026. Đây là những dự án quan trọng nhằm kiến tạo môi trường học tập hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa. Đến nay đã có 2 công trình được khởi công trong năm 2025 với tổng mức gần 300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026. Cụ thể là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê (xã Hương Khê) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1).

Cả hai dự án đều được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị tư vấn, giám sát bám sát hiện trường, bố trí lực lượng thường trực để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Việc huy động tối đa nguồn lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thi công đang tạo điều kiện để các công trình bám sát kế hoạch, hướng tới hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến tham quan, kiểm tra một số cơ sở sản xuất trên địa bàn khu kinh tế Vũng Áng.

Thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Đảng và Nhà nước

Cũng trong sáng 19/3, tại xã Na Sang, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Sang. Dự lễ có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo tỉnh và các bộ, ngành liên quan.

Công trình có tổng mức đầu tư 275 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 5,4ha với quy mô đồng bộ, hiện đại, gồm các hạng mục: khối phòng học liên cấp tiểu học và trung học cơ sở; khu nhà nội trú học sinh; nhà ăn, bếp tập thể; khu hiệu bộ, thư viện; sân thể thao, bể bơi cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Khi hoàn thành, đây sẽ là quần thể giáo dục hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho học sinh trên địa bàn, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên.

Thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh vùng biên - Ảnh 3.

Sáng 19/3/2026, tại xã Na Sang, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Sang. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp là quyết sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Đảng và Nhà nước. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị, tỉnh Điện Biên tập trung, khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Sang và 4 ngôi trường của tỉnh khởi công đồng loạt ngày hôm nay. Tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát phải đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ. Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Na Sang là địa bàn còn nhiều khó khăn, giao thông không thuận lợi, nhiều học sinh phải đi học xa, điều kiện học tập còn hạn chế. Việc xây dựng trường nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho học sinh học tập ổn định, hạn chế tình trạng bỏ học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh vùng biên - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Na Sang. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Bày tỏ niềm vui tại lễ khởi công, ông Hồ A Phiên (bản Chiêu Ly, xã Na Sang) cho biết, trước đây việc học của con em trong bản gặp rất nhiều khó khăn do địa hình cách trở, đường giao thông đi lại vất vả. Vào mùa mưa, nhiều đoạn đường trơn trượt, lầy lội khiến việc đến trường của học sinh càng gian nan, không ít em phải nghỉ học giữa chừng. Điều kiện trường lớp còn thiếu thốn, chưa có khu nội trú cũng khiến phụ huynh chưa thực sự yên tâm khi cho con theo học lâu dài. Việc xây dựng trường mới với đầy đủ phòng học, chỗ ở nội trú và các điều kiện sinh hoạt sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho học sinh vùng cao.

Chung niềm vui, em Lò Duy Lượng (học sinh Trường Tiểu học Sa Lông, xã Na Sang) tâm sự, em và nhiều bạn rất háo hức khi biết sắp tới sẽ được học trong ngôi trường mới khang trang, đầy đủ hơn. "Em mong sớm được học ở trường mới, có phòng ở nội trú, sân chơi và lớp học đẹp hơn. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô, bố mẹ", em Lượng chia sẻ.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Cũng trong sáng nay, 5 trường liên cấp khác tại các xã biên giới của tỉnh Điện Biên gồm: Mường Chà, Mường Pồn, Mường Nhé và Nà Hỳ cũng đồng loạt được khởi công, tạo bước triển khai đồng bộ trong phát triển hệ thống trường học nội trú tại khu vực biên giới. Về công năng thiết kế, các trường được xây dựng trên mặt bằng từ 6 -7,2ha, với 31 phòng học thông thường, 132 phòng ở nội trú cho học sinh, 21 phòng ở công vụ giáo viên. Dự kiến nhu cầu vốn xây dựng 5 trường lần này là 1.400 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 2 - 9/11, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại nhiều xã biên giới như: Núa Ngam, Nà Bủng, Sam Mứn, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sín Thầu, Nậm Kè, Mường Nhà, Quảng Lâm. Các dự án nằm trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước.

Hữu Quyết - Xuân Tư/ TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm