Alberto Moreno: 'Tân binh' của Del Bosque

17/10/2013 10:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Negredo là cái tên được nhắc nhiều nhất trong chiến thắng Gruzia. Nhưng để chọn ra một gương mặt ấn tượng nhất, đó phải là Alberto Moreno.

1. Sevilla của Moreno đang chơi không tốt, nhưng với HLV Unai Emery, anh vẫn là một tài sản lớn. Ông gọi hậu vệ cánh trái này là “viên ngọc thô” và nếu được rèn giũa, Moreno sẽ là một cầu thủ lớn.

Maria del Nido cũng nghĩ vậy. Sau Alvaro Negredo, người được bán sang Man City ở mùa Hè năm nay, del Nido tin rằng Moreno sẽ là một món hàng hot. Nhìn thấy được khả năng của Moreno, ông chủ của Sevilla đã nhanh chân “trói” anh lại. Moreno được đôn thẳng lên đội một của Sevilla khi 20 tuổi đồng thời được giữ chân tới năm 2018 kèm theo điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 30 triệu euro.


Alberto Moreno đã có một trận ra mắt hoàn hảo

2. Những trận đấu đầu tiên của mùa giải, bất chấp phong độ phập phù của Sevilla, Moreno vẫn chiếm được sự tin tưởng của ông Del Bosque. Sau khi chứng kiến Moreno chơi cực ấn tượng ở CLB, HLV của Tây Ban Nha đã gọi anh lên tuyển. Với Moreno, đó thực sự là một món quà.

Nhưng chính hậu vệ 21 tuổi cũng không thể nghĩ rằng anh đã được ra sân ngay trong lần đầu tiên tập trung. Thậm chí, Del Bosque còn để cầu thủ của Sevilla đá trọn 90 phút trước Gruzia. Có một chút gượng gạo, có một chút choáng ngợp nhưng Moreno đã dần vượt qua được những rào cản về tâm lý để chơi một trận xuất sắc.

Tốc độ, sự quyết liệt trong phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công là những điều có thể nhận ra từ Moreno. Trông cầu thủ này chơi bóng, người Tây Ban Nha như quên đi rằng cánh trái luôn là vị trí  không thể xâm phạm của Jordi Alba.

3. Nếu không có chấn thương của Alba, sẽ thật khó cho Moreno có thể ra sân. Nhưng với Del Bosque, đó lại là cơ hội tốt nhất cho ông tiến hành những thử nghiệm. Sau Monreal, người ra sân trong trận thắng 2-1 trước Belarus, Moreno lại là cái tên mang lại cho HLV của La Seleccion sự hài lòng ở hành lang cánh trái.

Del Bosque vẫn không ngừng tham vọng trẻ hóa đội hình. Ngay cả trong những trận đấu có tính chất quyết định, ông vẫn liên tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thể hiện mình. Ở trận đấu với Belarus, Koke là người đã được ưu tiên ở hàng tiền vệ. Đó là một phần thưởng cho ngôi sao mới nổi của Atletico Madrid sau khi anh đã chơi cực tốt trong trận giao hữu với Chile hôm 10/9.

Từ Koke đến Moreno, Del Bosque đang mở cánh cửa tới World Cup với bất cứ một tài năng nào của bóng đá Tây Ban Nha. Trong quan điểm của ông, nếu một cầu thủ nào chơi tốt và duy trì được sự ổn định, anh ta sẽ có cơ hội được chơi ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm