28/11/2025 20:39 GMT+7 | SEA Games 33
Sau khi liên tiếp tạo nên những cột mốc quan trọng trong năm 2025, đội tuyển hockey nữ Singapore đang hướng đến một thành tích ấn tượng nữa tại SEA Games 2025.
Hồi tháng 4 tại Jakarta, đội hockey nữ Singapore đã xuất sắc đăng quang cúp Liên đoàn hockey Châu Á (AHF Cup) lần đầu tiên trong lịch sử – qua đó giành vé tham dự Asia Cup dành cho nữ – dù có đến năm tuyển thủ bị ảnh hưởng bởi bệnh đau dạ dày ngay trước giải. Sang tháng 9, tại giải đấu tầm châu lục diễn ra ở Hàng Châu, thầy trò HLV Henry Wong tiếp tục gây bất ngờ khi cán đích ở vị trí thứ sáu, thành tích tốt nhất của đội trong hơn 30 năm, ngang bằng kỷ lục từng thiết lập từ năm 1993.
Những dấu mốc đáng tự hào trong năm 2025 mang đến sự tự tin lớn cho đội tuyển Singapore trước thềm SEA Games 2025. HLV Henry Wong kỳ vọng các học trò có thể lọt vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 1997 – thời điểm họ giành HCB.

Singapore kỳ vọng cả 4 đội hockey đều giành được huy chương ở SEA Games 2025
Ông chia sẻ: "SEA Games là giải đấu thứ tư của chúng tôi trong năm và là giải lớn thứ ba. Chúng tôi vô địch AHF Cup – đó là trải nghiệm tuyệt vời, kể cả với các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Sau đó, chúng tôi tham dự Asia Cup và đứng thứ sáu, một cột mốc lịch sử khác. Mục tiêu tiếp theo là lọt vào chung kết SEA Games 2025, thu hẹp khoảng cách và kiểm chứng khả năng cạnh tranh trước Malaysia. Chúng tôi tin rằng vị trí trong trận chung kết sẽ là thước đo thực sự cho sự tiến bộ của đội".
Lần duy nhất Singapore đoạt HCV hockey nữ tại SEA Games là vào năm 1993, khi tập thể được dẫn dắt bởi tiền đạo ngôi sao Melanie Martens tạo nên cú sốc lớn trước Malaysia ngay trên sân nhà. Ở kỳ SEA Games gần nhất tại Campuchia, đội giành HCĐ.
Để hướng tới mục tiêu lọt vào chung kết hockey nữ SEA Games 2025, HLV Wong quyết định triệu tập trở lại Ivy Chan – cựu tuyển thủ hockey, người đã chuyển sang thi đấu rugby trong hai năm sau khi góp mặt ở ba kỳ SEA Games 2013, 2015 và 2017.
HLV người New Zealand giải thích: "Chúng tôi từng gặp khoảng trống phát triển lực lượng trong giai đoạn Covid-19. Vì vậy, đội đang tập trung xây dựng thế hệ kế cận và chúng tôi muốn bổ sung một số cầu thủ giàu kinh nghiệm để dìu dắt những người trẻ. Chúng tôi đã tạo dựng một nhóm nòng cốt mới, trong đó có hai đội trưởng Sardonna Ng và Valerie Sim – đều dưới 25 tuổi. Ivy là nhân tố phù hợp để hỗ trợ họ: bản lĩnh, điềm tĩnh và có khả năng giúp các đồng đội duy trì kỷ luật".

Singapore kỳ vọng vào chung kết hockey nữ ở SEA Games 2025
Chan chuyển từ hockey sang rugby sau khi tình cờ tham gia X-Code Challenge – chương trình phát hiện tài năng do Liên đoàn Rugby Singapore tổ chức năm 2018. Cô nhớ lại: "Khi đó mọi người nhìn thấy tiềm năng ở tôi, dù tôi không còn quá trẻ. Vì vậy tôi quyết định thử sức. Tôi đã giành suất vào đội rugby 7 người – nơi có tính cạnh tranh cao – và được thi đấu tại Asia Rugby Seven Series ở Bangkok".
Tiền vệ 29 tuổi không phải là người duy nhất trong đội sở hữu kinh nghiệm đa môn. Tiền đạo Hajaratih Johana – người đang thi đấu floorball cho CLB Wondersticks tại giải quốc nội – cũng là trường hợp tiêu biểu. "HLV Henry khá thoải mái với lịch tập luyện của tôi, nhưng ông luôn nhắc rằng hockey phải được ưu tiên và tôi cần tránh những chấn thương không đáng có," cầu thủ 27 tuổi chia sẻ. Cô từng dự SEA Games 2017 và 2023 môn hockey.
Khi được hỏi về quyết định trở lại đội tuyển, Chan thừa nhận: "Tôi không nghĩ mình sẽ thi đấu hockey trở lại cho đến cuối năm ngoái. Nhưng HLV Henry đã trò chuyện và cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi cảm thấy mình nên nắm lấy điều đó. Dù thế nào, hockey vẫn luôn là môn thể thao tôi yêu đầu tiên và giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi".
Cô nói thêm rằng rugby và hockey có sự khác biệt rất lớn: "Rugby thiên về va chạm nhiều hơn rất nhiều, còn hockey đòi hỏi sự tinh tế và tốc độ xử lý cao. Được đại diện Singapore trong một môn thể thao đã là vinh dự lớn, nhưng được khoác áo tuyển quốc gia ở hai môn lại càng ý nghĩa hơn".
Chủ tịch Liên đoàn hockey Singapore (SHF) Mathavan Devadas kỳ vọng cả bốn đội của Singapore tại SEA Games – gồm hai đội hockey sân cỏ và hai đội hockey trong nhà – đều giành được huy chương. "SHF rất vui khi tiếp tục có 60 VĐV được chọn dự SEA Games. Chúng tôi cảm ơn Ủy ban Olympic Quốc gia Singapore vì sự tin tưởng. Các cầu thủ đã nỗ lực suốt 18 tháng qua và chúng tôi hy vọng cả bốn đội đều trở về với thành tích xứng đáng".
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất