28/11/2025 10:15 GMT+7 | SEA Games 33
Bình luận về việc Malaysia sẽ không tham dự 10 nội dung từng là thế mạnh ở SEA Games 2025, tờ New Straits Times đã phải ca thán rằng "kho dự trữ tài năng điền kinh của Malaysia đã cạn kiệt".
Điền kinh SEA Games 2025 có tổng cộng 47 bộ huy chương, và Malaysia đã mất cơ hội tranh chấp 10 chiếc HCV ngay trước khi đại hội bắt đầu. Liên đoàn Điền kinh Malaysia (MA) đã đăng ký 48 VĐV – gồm 29 nam và 19 nữ – nhưng đoàn thể thao quốc gia sẽ vắng mặt ở các nội dung: 1.500m nam; 3.000m chướng ngại vật nam và nữ; 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m nữ; marathon nữ; đi bộ 20km nữ; và 7 môn phối hợp nữ.
Trong quá khứ, các VĐV chạy cự ly trung bình của Malaysia từng là thế lực ở khu vực. Tại SEA Games 2013 ở Naypyidaw, Jironi Riduan giành hai HCV ở cự ly 800m và 1.500m. Trước đó, A. Munusamy từng thống trị nội dung 1.500m với 3 kỳ SEA Games liên tiếp: Jakarta 1997, Bandar Seri Begawan 1999 và Kuala Lumpur 2001.
Khi được hỏi lý do bỏ qua 10 nội dung này ở SEA Games 2025, HLV trưởng điền kinh Malaysia, Manshahar Abdul Jalil, trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi đơn giản là không có VĐV." Vậy các tài năng trẻ đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với các chương trình phát triển từ nền tảng?

Malaysia đã bỏ qua 10 nội dung điền kinh ở SEA Games 2025
Thật đáng buồn khi Malaysia – quốc gia từng sản sinh nhiều ngôi sao chạy cự ly như B. Rajkumar (800m), Munusamy (1.500m), M. Ramachandran (5.000m, 10.000m), Josephine Mary (800m) hay P. Jayanthi (3.000m) – giờ đây lại chứng kiến nguồn tài năng trẻ cạn kiệt.
Vậy những quan chức làm điền kinh ở các bang, những người đã nắm giữ vị trí trong nhiều thập kỷ, thực sự đã làm gì ngoài các chuyến công tác nước ngoài? Liệu ngành điền kinh Malaysia có đang được vận hành bởi đúng những con người phù hợp? Đâu mới là nguyên nhân chính của tình trạng đáng báo động này – Liên đoàn MA hay các liên đoàn bang?
Khi Malaysia là chủ nhà SEA Games 2027, sẽ là cú sốc lớn nếu đoàn thể thao không thể cử VĐV tranh tài đủ 47 nội dung, và thậm chí chật vật giành huy chương. MA cũng cần làm rõ vì sao Malaysia chỉ giành được 5 HCV ở môn điền kinh tại SEA Games gần nhất, cùng 3 HCB và 11 HCĐ. Kết quả ở những kỳ trước cũng không khá hơn: 5–9–7 tại Philippines 2019 và 5–3–8 ở Việt Nam 2021.

Manshahar Abdul Jalil đơn giản là không đủ VĐV để lựa chọn
Chuyên gia thể thao Datuk Dr. Pekan Ramli bày tỏ lo ngại về tình trạng suy giảm lực lượng của điền kinh Malaysia. "Thật đáng buồn khi chúng ta không có VĐV tranh tài ở 10 nội dung", ông cảm thán, "Chúng ta đã mất 10 cơ hội huy chương ngay trước khi SEA Games bắt đầu. Đây là tín hiệu xấu cho một môn thể thao từng thống trị khu vực, từ các nội dung trung bình, dài cho đến đi bộ."
"Vấn đề là tại Sukma (Đại hội Thể thao Malaysia), chúng ta không có VĐV dự một số nội dung. Vậy thì làm sao hy vọng có VĐV dự SEA Games? Điều đó cho thấy không có bất kỳ nỗ lực thực chất nào trong công tác đào tạo trẻ, từ các liên đoàn điền kinh bang cho tới cấp quốc gia", chuyên gia này tiếp lời
Pekan Ramli cũng nói thêm rằng MA cần phân tích vì sao giới trẻ Malaysia ngày càng thờ ơ với điền kinh: "Làm sao phát triển môn này nếu chính chúng ta không có VĐV? Chuẩn bị cho SEA Games 2027, các VĐV cần tham gia kỳ SEA Games tại Thái Lan vào tháng tới để cọ xát và biết mình đang đứng ở đâu so với khu vực"
"Nếu VĐV không thi đấu ở giải năm nay, làm sao họ có thể thi tốt tại Kuala Lumpur sau hai năm nữa? Khi đó, chúng ta sẽ rơi vào thế thua thiệt tại SEA Games 2027", chuyên gia này ngán ngẩm.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất