21/11/2025 05:55 GMT+7 | SEA Games 33
Một trong những câu chuyện gây tranh luận nhất của thể thao Việt Nam thời gian qua là việc hàng loạt tay vợt nam hàng đầu đồng loạt chuyển hướng sang pickleball. Trong bối cảnh ấy, nhiệm vụ giành huy chương SEA Games 33 có vẻ như bất khả thi.
1. Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Đắc Tiến, Trương Vinh Hiển - những người từng được xem là thế hệ rực rỡ nhất của quần vợt Việt Nam - nay đều không còn thi đấu tennis chuyên nghiệp, hoặc chỉ xuất hiện rất hạn chế.
Điều đáng nói, làn sóng này để lại khoảng trống lực lượng nghiêm trọng. Quần vợt Việt Nam giờ không còn bất kỳ đại diện nào trên bảng xếp hạng ATP hay ITF ở mức độ đủ sức cạnh tranh khu vực. Tại Davis Cup 2025 nhóm III, tuyển Việt Nam phải triệu tập đội hình "chữa cháy", với những tay vợt quá trẻ và thiếu kinh nghiệm như Phạm La Hoàng Anh, Nguyễn Minh Phát, Từ Lê Khánh Duy hay Đinh Viết Tuấn Minh. Niềm hy vọng duy nhất – Nguyễn Văn Phương – không đủ để bù lại sự thiếu hụt về đẳng cấp chung.
Không bất ngờ khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3, thất bại 1-2 trước Saudi Arabia, rồi đặc biệt là trận thua 0-3 gây sốc trước Singapore - lần đầu tiên trong lịch sử. Chuỗi kết quả tệ khiến đội rơi xuống trận play-off trụ hạng và đứng trước nguy cơ xuống nhóm IV. (may là vẫn trụ hạng). Nhưng thực tế, đây chỉ là biểu hiện của một căn bệnh lớn hơn: quần vợt Việt Nam đang mất gốc lực lượng nam.
Vì sao các tay vợt lại chọn pickleball? Câu trả lời không khó: mức thu nhập tốt hơn, lịch thi đấu nhẹ, cơ hội thành tích cao hơn và sức hút truyền thông mạnh. Pickleball ở Việt Nam đang nở rộ giải đấu, có tài trợ, livestream đông người xem, trong khi tennis lại khan hiếm giải quốc tế, chi phí dự ATP Tour quá lớn, và cơ hội thăng tiến gần như bế tắc.
Lý Hoàng Nam đang là gương mặt đại diện của các thương hiệu pickleball. Linh Giang lên ngôi ở PPA Asia Tour Malaysia Open rồi tung ra thương hiệu vợt riêng. Các giải phong trào luôn đông khán giả, trái ngược với khung cảnh người xem Davis Cup. Khi pickleball mang lại những thứ tennis không thể, việc tay vợt bỏ đi chỉ là kết quả tất yếu.

Tay vợt trụ cột còn sót lại là Nguyễn Văn Phương giờ cũng bắt đầu lấn sân sang pickleball
2. Đội tuyển quần vợt Việt Nam dự SEA Games 33 được xây dựng từ những tay vợt trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế. 5 VĐV được chọn cho nội dung nam gồm: Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Minh Phát, Từ Lê Khánh Duy và Đinh Viết Tuấn Minh. Đây là đội hình được đánh giá là "non" nhất trong hơn 10 năm qua.
Tay vợt số 1 Việt Nam hiện tại – Vũ Hà Minh Đức – cũng chưa đủ tầm để cạnh tranh khu vực, thể hiện rõ ở việc anh dừng bước vòng 2 M15 Kuala Lumpur sau trận thua Thantub Suksumrarn 0-6, 4-6. Minh Đức hiện đứng ngoài top 2000 ITF, trong khi các đối thủ ở SEA Games như Thái Lan, Indonesia hay Philippines đều có tay vợt nằm trong top 300–600 ATP hoặc top 500 ITF. Một khoảng cách rất khó san lấp.
Ở nội dung đơn nam, Việt Nam hầu như không có cơ hội vào sâu chứ chưa nói đến tranh huy chương. Đôi nam hoặc đôi nam - nữ có thể tạo bất ngờ nếu bốc thăm thuận lợi, nhưng kỳ vọng đoạt HCV là điều xa vời. Đây là bước tụt dốc lớn nếu nhớ lại SEA Games 32, khi Việt Nam còn giành 5 huy chương ở nhiều nội dung khác nhau.
Sự thiếu vắng của Lý Hoàng Nam tại SEA Games - lần đầu tiên sau nhiều năm - tạo nên sự hụt hẫng rõ ràng. Không chỉ thiếu kinh nghiệm quốc tế, nhóm tay vợt trẻ cũng chưa có sự va chạm đủ lớn để chịu áp lực đấu trường khu vực. Việc VTF phải tổ chức đánh tuyển chọn cấp tốc trước Davis Cup cho thấy sự bị động nghiêm trọng trong xây dựng lực lượng.
Nhưng sâu xa hơn, pickleball không phải "thủ phạm". Nó chỉ là nơi mà các tay vợt tìm đến để tiếp tục sự nghiệp trong bối cảnh tennis Việt Nam thiếu giải quốc tế, thiếu đầu tư chiều sâu và thiếu chiến lược nuôi dưỡng lứa trẻ. Căn nguyên nằm ở hệ thống, không nằm ở pickleball.
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất