Sao Vbiz chu cấp cho con sau tan vỡ: Người ngừng hoàn toàn gây xôn xao, người chi 2 tỷ mỗi năm

05/12/2022 10:12 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Chu cấp là việc làm thể hiện một phần trách nhiệm với con cái, thế nhưng nhiều trường hợp trong showbiz lại không thực hiện điều này.

Từng có câu chuyện tình yêu ngọt ngào như cổ tích, được nhiều người hâm mộ nhưng đến cuối cùng nhiều cặp đôi showbiz Việt vẫn lựa chọn chia tay. Tuy nhiên, giữa họ còn có một sợi dây liên kết vô hình chính là các con. Vì vậy, điều người hâm mộ quan tâm chính là cách các sao Việt đã nuôi dưỡng các con như thế nào hậu "đường ai nấy đi".

Jack ngừng chu cấp cho bé Sol từ tháng 3/2022

Tháng 8/2021, ồn ào về câu chuyện tình ái giữa Jack và Thiên An trở thành đề tài thu hút sự quan tâm từ dư luận. Ngay sau đó, phía nam ca sĩ cũng nhanh chóng lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An và chu cấp 5 triệu/tháng khi chia tay. Về phần Thiên An, cô trở lại hoạt động nghệ thuật và chăm sóc nhóc tỳ một mình. 

Tưởng chừng câu chuyện đã khép lại khi người trong cuộc đã không còn nhắc đến. Thế nhưng vào chiều 4/12, Thiên An đã lên tiếng tiết lộ thông tin mới. Theo đó, cô cho biết gia đình nội đã không còn chu cấp cho bé Sol từ tháng 3/2022. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Về thông tin anh mình nợ 2 tỷ đồng và nhờ gia đình 'bạn kia - J' trả nợ lại càng không có và không bao giờ có chuyện trả nợ giúp gia đình mình xảy ra đâu.

Sao Vbiz chu cấp cho con sau tan vỡ: Người ngừng hoàn toàn gây xôn xao, người chi 2 tỷ mỗi năm  - Ảnh 1.

Jack đã ngừng chu cấp 5 triệu mỗi tháng để nuôi con gái từ tháng 3/2022

Phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng mình nhận được 8 triệu là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển 1 lần 8 triệu. Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu, bạn ấy chu cấp 10 - 15 triệu là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình 'bạn ấy' đã không còn liên quan bất cứ điều gì. Mỗi người mỗi cuộc sống, ai cũng có dự định riêng cho tương lai của họ".

Hiện tại, Thiên An đang làm việc để nuôi dưỡng con một mình dưới sự giúp sức chăm sóc từ gia đình nhà ngoại. Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết nhóc tỳ không còn liên quan đến gia đình nội. 

Sao Vbiz chu cấp cho con sau tan vỡ: Người ngừng hoàn toàn gây xôn xao, người chi 2 tỷ mỗi năm  - Ảnh 2.

Thiên An đã cắt mọi liên lạc với gia đình nội của con gái

Thiếu gia Nghiêm Đức không chu cấp cho 2 con trong suốt 1 năm qua

Vào năm 2018, Diệp Lâm Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được thiếu gia Nghiêm Đức cầu hôn trong rạp chiếu phim. Đám cưới của cặp đôi vào thời điểm đó cũng gây bão cõi mạng về độ chịu chi và sang chảnh bậc nhất. Sau 4 năm về chung một nhà, cặp đôi có với nhau 2 nhóc tỳ gồm 1 bé gái 4 tuổi và 1 bé trai 3 tuổi. 

Những tưởng câu chuyện ngọt ngào này sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều cặp đôi showbiz khác, thế nhưng vào đầu năm 2021 cả hai liên tục vướng tin đồn trục trặc trong chuyện hôn nhân. Cho đến tháng 1/2022, Diệp Lâm Anh chính thức ly thân và đưa 2 con ra khỏi nhà chồng. Cũng từ giai đoạn này, những ồn ào trong hôn nhân của cả hai xuất hiện nhiều hơn. 

Sao Vbiz chu cấp cho con sau tan vỡ: Người ngừng hoàn toàn gây xôn xao, người chi 2 tỷ mỗi năm  - Ảnh 3.

Từ khi ra riêng, Diệp Lâm Anh phải tự chủ kinh tế để nuôi các con

Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ về vấn đề chu cấp của chồng cho 2 con trong suốt 1 năm qua. Cụ thể, cô cho biết: "Trong suốt một năm qua tôi phải đi ra ngoài thuê nhà, chồng cũ không hề lo một thứ gì cho ba mẹ con, không chu cấp một đồng nào cho con. Nhưng cái gì cũng mong muốn tôi phải đáp ứng, phục tùng. Cuối tuần nào tôi cũng đưa các con về nhưng gần một tháng nay, tòa liên tục hoãn khiến tôi không còn muốn đưa con về nữa. Tôi muốn đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi".

Không những thế, từ tháng 9/2022 Diệp Lâm Anh không còn được điều hành công ty, các nhân sự cũ làm việc với cô cũng bị đuổi khỏi văn phòng. Diệp Lâm Anh từng chia sẻ rằng cô cô không yêu cầu chồng cũ phải chu cấp tiền nuôi dưỡng các con nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ anh với mục đích góp phần nuôi hai con được tốt hơn. Cựu người mẫu từng gửi thông báo mong chồng đóng học phí cho 2 nhóc tỳ nhưng phía Nghiêm Đức chỉ ậm ừ cho qua. 

Chiều ngày 2/12, phiên toà sơ thẩm vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức đã diễn ra. Kết quả được phán quyết từ toà là Diệp Lâm Anh sẽ được chăm sóc con gái còn thiếu gia Nghiêm Đức sẽ nuôi dưỡng con trai.

Sao Vbiz chu cấp cho con sau tan vỡ: Người ngừng hoàn toàn gây xôn xao, người chi 2 tỷ mỗi năm  - Ảnh 4.

Diệp Lâm Anh đã mất quyền nuôi con trai sau phiên toà sơ thẩm

Bằng Kiều chu cấp cho ba con trai 2 tỷ đồng/năm

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh là cặp đôi nổi tiếng vào những năm 2000. Cả hai bén duyên thông qua sự giới thiệu của bạn bè, Phương Trinh lớn hơn Bằng Kiều 7 tuổi. Sau 2 năm hẹn hò, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh kết hôn vào tháng 9/2002, hôn lễ được tổ chức cả ở Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên đến tháng 10/2013, sau 10 năm chung sống, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh tuyên bố ly hôn, cả 3 cậu con trai đều do Trizzie Phương Trinh nuôi dưỡng. Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng cả hai vân giữ mối quan hệ thân thiết và cùng nhau chăm sóc các con.

Về phần mình, Bằng Kiều thực hiên nghĩa vụ tốt của mọi người cha khi chu cấp cho vợ cũ cùng 3 con. Theo tiết lộ từ Dũng Tailor, mỗi năm Bằng Kiều chi khoảng 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) để vợ cũ yên tâm nuôi dạy con. Những dịp đặc biệt của các con, nếu nam ca sĩ không có mặt ở Mỹ, anh đều nhờ bà xã mua quà chúc mừng con. Thậm chí, hồi tháng 4/2021, khi dịch Covid-19 hoành hành vì Bằng Kiều không về Mỹ được nên Trizzie Phương Trinh đã thay anh mua quà tặng các con trong tất cả những dịp lễ như Noel, ngày tốt nghiệp…

Sao Vbiz chu cấp cho con sau tan vỡ: Người ngừng hoàn toàn gây xôn xao, người chi 2 tỷ mỗi năm  - Ảnh 5.

Bằng Kiều chi 2 tỷ mỗi năm để vợ cũ chăm lo cho các con

Sao Vbiz chu cấp cho con sau tan vỡ: Người ngừng hoàn toàn gây xôn xao, người chi 2 tỷ mỗi năm  - Ảnh 6.

Cả hai giữ quan hệ tốt đẹp, thường xuyên xuất hiện trong dịp đặc biệt của nhóc tỳ

Ngọc Quyên nhận 5000 đô từ chồng cũ 

Đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, Ngọc Quyên khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối khi từ bỏ showbiz để kết hôn và chuyển sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô kéo dài 3 năm thì tan vỡ. Hiện tại cựu người mẫu đang là mẹ đơn thân và tự kinh doanh để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Cuộc hôn nhân của nữ người mẫu kết thúc không mấy êm đẹp do tranh chấp về vấn đề nuôi con và chu cấp. Theo thoả thuận ban đầu, bé trai sẽ ở với mẹ cùng toàn bộ số tài sản gồm xe và nhà, chồng bác sĩ ra đi một mình. Mỗi tháng, chồng cũ sẽ chu cấp cho cô 5000 USD (khoảng 121 triệu VNĐ). 

Tuy nhiên, thời gian sau đó cô liên tục phải đấu tranh giành quyền nuôi con. Vừa phải bán hàng, vừa phải nuôi con và hầu toà, Ngọc Quyên dường như tiều tuỵ vì mệt mỏi và áp lực. Cuối cùng, phán quyết của toà là bé Jiraiya sẽ ở thay phiên với bố và mẹ, mỗi người 1 tuần. Nhà và xe vẫn sẽ thuộc sở hữu của cô, nhưng tiền chu cấp sẽ ít hơn con số 5000 USD trước đó. Tuy vậy, Ngọc Quyên chia sẻ mình không quá phụ thuộc vào chu cấp của chồng cũ, điều mong mỏi lớn nhất của cô chính là được ở cạnh con trai.

Sao Vbiz chu cấp cho con sau tan vỡ: Người ngừng hoàn toàn gây xôn xao, người chi 2 tỷ mỗi năm  - Ảnh 7.

Ngọc Quyên đang có cuộc sống thoải mái ở nước ngoài

 Ảnh: FBNV 

Mộc (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm