Thể thao

Pickleball 'đổ bộ' Hội chợ Mùa Xuân 2026: Khi thể thao hiện đại hòa nhịp không khí Tết truyền thống

09/02/2026 16:57 GMT+7 Google News

Giữa hơn 3.000 gian hàng trải rộng trên quy mô hơn 100.000 m² tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) ở Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, pickleball đã nhanh chóng thu hút sự tò mò và quan tâm của đông đảo người dân.

Theo Ban Tổ chức, tính đến hết ngày 5/2, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã đón khoảng 100.000 lượt khách mỗi ngày, với doanh thu ước đạt khoảng 9 tỷ đồng/ngày. Trong dòng người tấp nập tham quan, mua sắm, gian hàng pickleball nổi lên như một điểm nhấn đặc biệt, nơi người dân không chỉ "xem" mà còn được trực tiếp trải nghiệm một môn thể thao đang lên.

Việc pickleball xuất hiện tại một hội chợ xúc tiến thương mại cấp quốc gia dịp Tết cho thấy môn thể thao này đang dần bước ra khỏi phạm vi các sân chơi chuyên biệt, để hòa vào không gian văn hóa - tiêu dùng đại chúng.

Pickleball 'đổ bộ' Hội chợ Mùa Xuân 2026: Khi thể thao hiện đại hòa nhịp không khí Tết truyền thống - Ảnh 1.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm pickleball tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Trao đổi với báo Thể thao & Văn hóa, bà Phạm Cẩm Tú - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Axel Pik, đơn vị mang gian hàng pickleball đến Hội chợ Mùa Xuân 2026, cho biết:

"Chúng tôi mong muốn mang pickleball - một môn thể thao hiện đại, dễ tiếp cận, đến gần hơn với cộng đồng trong không khí Tết gắn kết gia đình. Tham gia hội chợ là cơ hội để chúng tôi giới thiệu sản phẩm, đồng thời lan tỏa tinh thần vận động lành mạnh đến nhiều thế hệ người Việt".

Pickleball 'đổ bộ' Hội chợ Mùa Xuân 2026: Khi thể thao hiện đại hòa nhịp không khí Tết truyền thống - Ảnh 2.

Gian hàng pickleball được thiết kế theo hướng trải nghiệm trực tiếp, kết hợp các hoạt động tương tác.

Khác với mô hình trưng bày, bán hàng truyền thống, gian hàng pickleball được thiết kế theo hướng trải nghiệm trực tiếp, kết hợp các hoạt động tương tác. Trong những ngày đầu hội chợ, đặc biệt vào cuối tuần, khu vực này luôn trong tình trạng đông người xếp hàng thử chơi. Điều đáng mừng là nhiều người sau khi thử chơi đã quay lại tìm hiểu kỹ hơn về các dòng vợt, phụ kiện, cho thấy sự quan tâm rất thực chất chứ không chỉ dừng ở tò mò.

Nhiều người dân cho biết họ khá bất ngờ khi lần đầu tiếp xúc với pickleball trong không gian hội chợ Tết. Chỉ sau vài phút được hướng dẫn, nhiều khách đã có thể đánh thử và chủ động tìm hiểu thêm về môn thể thao này.

Không khó để bắt gặp hình ảnh cả gia đình cùng nhau cầm vợt thử đánh, hay những nhóm bạn trẻ hào hứng ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm pickleball ngay trong không gian hội chợ Tết. Sự sôi động ấy góp phần làm cho Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là điểm vui chơi, khám phá xu hướng mới.

Pickleball 'đổ bộ' Hội chợ Mùa Xuân 2026: Khi thể thao hiện đại hòa nhịp không khí Tết truyền thống - Ảnh 3.

Theo bà Phạm Cẩm Tú (phải), gian hàng thu hút khách tham quan và trải nghiệm ở nhiều độ tuổi.

Một điểm đáng chú ý là đối tượng quan tâm đến pickleball tại hội chợ khá đa dạng. Theo bà Phạm Cẩm Tú, gian hàng thu hút từ người trẻ yêu thích xu hướng mới, các gia đình muốn tìm hoạt động chung trong dịp Tết, cho tới nhóm trung niên và lớn tuổi. Sự đa dạng này cho thấy pickleball không còn là môn thể thao "của riêng người trẻ", mà đang dần trở thành cầu nối giữa các thế hệ - đúng với tinh thần "Tết sum vầy" mà Hội chợ Mùa Xuân 2026 hướng tới.

Không gian hội chợ cần thêm "sắc màu" thể thao

Từ thực tế sức hút của gian hàng pickleball tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều ý kiến cho rằng các kỳ hội chợ trong thời gian tới cần có thêm sự hiện diện của những gian hàng thể thao tương tự. Không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu sản phẩm, các gian hàng thể thao còn góp phần mở rộng không gian trải nghiệm, giúp hội chợ trở nên sinh động, đa chiều và gần gũi hơn với nhu cầu đời sống hiện đại.

Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe và chất lượng sống, việc bố trí các khu trải nghiệm thể thao ngay tại hội chợ sẽ tạo điều kiện để người tham quan "chạm" vào sản phẩm, làm quen với các môn thể thao mới và hình thành thói quen vận động một cách tự nhiên. Những môn thể thao dễ tiếp cận như pickleball, cầu lông, bóng bàn hay fitness cộng đồng đặc biệt phù hợp với mô hình hội chợ xuân - nơi quy tụ đông đảo gia đình, nhiều thế hệ cùng tham gia.

Pickleball 'đổ bộ' Hội chợ Mùa Xuân 2026: Khi thể thao hiện đại hòa nhịp không khí Tết truyền thống - Ảnh 4.

Pickleball 'đổ bộ' Hội chợ Mùa Xuân 2026: Khi thể thao hiện đại hòa nhịp không khí Tết truyền thống - Ảnh 5.

Từ thực tế sức hút của gian hàng pickleball, cần thêm "sắc màu" thể thao ở Hội chợ Mùa Xuân.

Ở góc độ tổ chức, sự tham gia của các gian hàng thể thao cũng giúp hội chợ mở rộng giá trị, trở thành không gian nơi tiêu dùng gắn liền với trải nghiệm, văn hóa và sức khỏe. Về lâu dài, việc khuyến khích nhiều doanh nghiệp thể thao tham gia hội chợ sẽ tạo ra hệ sinh thái kết nối giữa sản xuất - thương mại - tiêu dùng.

Khi hội chợ trở thành "bệ phóng" cho các môn thể thao mới, những giá trị về sức khỏe, gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững sẽ được nuôi dưỡng, song hành cùng không khí vui tươi, phấn khởi của Tết cổ truyền.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng", là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp một sở ban ngành và Vingroup thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu. Hội chợ diễn ra từ 2/2 - 13/2/2026 (từ 9h đến 21h) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm