Tin tức 24h

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nửa triệu lượt khách tham quan, doanh thu đạt hơn 300 tỷ đồng

13/02/2026 18:49 GMT+7 Google News

Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia về kết quả tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. 

Theo đó, ước tính Hội chợ mùa Xuân đã có trên 500.000 lượt người tới thăm quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2/2026, được tổ chức với quy mô hơn 100.000 m2 trong Nhà triển lãm Kim Quy, được quy hoạch thành 7 phân khu chủ đề. Các phân khu gồm: Địa phương chủ đề - Thành phố Hồ Chí Minh; Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương; Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân; Xuân Thịnh vượng; Triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026); Tết Sum vầy; Tinh hoa Văn hóa Việt Nam và 1 phân khu ẩm thực ngoài kết hợp trưng bày hoa, cây cảnh (Vị Xuân gắn kết và Sắc Xuân Việt) ngoài trời rộng 43.000 m2. 

Hội chợ đã có hơn 2.200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia với 3.000 gian hàng; trong đó, có hơn 150 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Hơn 500.000 lượt khách, doanh thu trên 300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Người dân đến mua sắm tại Hội chợ mùa Xuân trưa 10/2/2026. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ngoài doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước, Hội chợ mùa Xuân còn có sự tham gia của toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước với các khu trưng bày riêng và một số gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp từ Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Romania, Pakistan, Trung Quốc.

Ban Tổ chức ước tính hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới thăm quan (trung bình khoảng 40.000 lượt khách thăm quan/ngày). Lượng khách cuối tuần và các buổi tối tăng mạnh. Hội chợ cũng đón một số đoàn khách nước ngoài đến từ Anh, Ấn Độ, Bỉ, Hàn Quốc Nhật Bản, Pakistan, Philippines, Trung Quốc... tham quan, giao dịch, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh.

Theo đó, tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng, chưa kể doanh số tương đương đạt được từ các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giao thương khác tại hội chợ, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho thương mại, dịch vụ trong nước ngay trong quý I/2026, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Hơn 500.000 lượt khách, doanh thu trên 300 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhiều người dân đến tìm hiểu các sản phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Tuyến (Thành phố Hồ Chí Minh) tạo hình trái cây nghệ thuật. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cùng với hai chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ khai mạc (2/2) và Lễ bế mạc còn có hơn 30 chương trình nghệ thuật phục vụ du khách hàng ngày tại sân khấu trung tâm vào các khung giờ sáng, chiều và buổi tối thu hút hàng trăm nghìn lượt khán giả theo dõi, tạo nên không khí tham quan, mua sắm sôi động, đa sắc màu, đa trải nghiệm, đan xen giữa thương mại, văn hoá gắn với Tết cổ truyền dân tộc.

Đặc biệt, các hoạt động truyền thông đã được phủ rộng và khuếch tán đa kênh mạnh mẽ trên các báo, đài, website bộ, ngành, địa phương, các nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội, tin tức trực tuyến với hàng nghìn bài đăng, video và nội dung đa phương tiện được phát hành trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức sự kiện. Các chương trình teaser, livestream quảng bá sản phẩm và thương hiệu, phỏng vấn doanh nghiệp và tuyên truyền trực tuyến được sản xuất bài bản, có sức lan tỏa rộng, tạo ra lượt tiếp cận và phản hồi cao mỗi ngày.

Đặc biệt, lượng view các bài viết trên kênh Facebook của hội chợ đã đạt gần 3 triệu lượt xem (số liệu được lấy từ ngày 30/1 đến ngày 11/2), vượt lượt xem của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 (2,8 triệu trong 20 ngày). Điều này thể hiện truyền thông không chỉ giới hạn trong hệ thống báo chí truyền thông mà còn chuyển mạnh sang nền tảng kỹ thuật số đề tiếp cận người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Các cơ quan truyền thông chủ lực; trong đó, có Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Công Thương... đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm thông tin chính thống và định hướng dư luận. Những nỗ lực của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương không chỉ kịp thời phản ánh các hoạt động của hội chợ mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm, doanh nghiệp và thông điệp "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng" của hội chợ tới đông đảo công chúng. Sự nỗ lực và trách nhiệm cao của các cơ quan truyền thông đã trở thành một yếu tố quan trọng, góp phần trực tiếp vào thành công chung của hội chợ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Hơn 500.000 lượt khách, doanh thu trên 300 tỷ đồng - Ảnh 3.

Những sản phẩm thủ công từ lá dừa góp phần làm phong phú không gian văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội chợ mùa Xuân. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ngoài ra, các KOL/KOC và nhà sáng tạo nội dung cũng tích cực tham gia truyền thông, thực hiện livestream và trải nghiệm thực tế tại hội chợ. Ban Tổ chức còn thực hiện phát Giấy chứng nhận cho cho trên 2.200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các hoạt động và đóng góp vào thành công chung của hội chợ. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ thực hiện vinh danh tại Lễ Bế mạc Hội chợ đối với 64 tập thể có không gian trưng bày đặc biệt và có đóng góp xuất sắc cho thành công chung của hội chợ gồm 3 bộ: (Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), 3 cơ quan truyền thông (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam), 34 địa phương và 24 doanh nghiệp.

Đặc biệt, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành nhịp cầu kết nối giao thương. quảng bá thương hiệu Việt tới đông đảo người dân và doanh nghiệp cả nước. Đáng lưu ý, các sản phẩm trưng bày tại đây đều là sản phẩm có chất lượng, đặc trưng, tiêu biểu, được người tiêu dùng yêu thích.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Hơn 500.000 lượt khách, doanh thu trên 300 tỷ đồng - Ảnh 5.

Bánh chưng cốm là phiên bản sáng tạo từ bánh chưng truyền thống, xuất phát từ làng cốm Mễ Trì (Hà Nội) nổi bật ở phần vỏ được kết hợp giữa gạo nếp và cốm, tạo nên sắc xanh tự nhiên cùng hương thơm thanh nhẹ đặc trưng. Ảnh: Ngọc Bích – TTXVN

Báo cáo cũng nêu rõ, mặc dù, trong thời gian rất gấp rút, việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 còn một số bất cập nhưng cũng đã đạt được những thành công ấn tượng. Cụ thể, hội chợ đã trở thành điểm hội tụ, kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất và xuất nhập khẩu, làm mới các "động lực tăng trưởng truyền thống", tạo đà phát triển cho thị trường trong kỷ nguyên số.

Kế thừa và phát huy tiêu chí "6 nhất" của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 gồm: tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất; Hội chợ Mùa Xuân 2026 tiếp tục được định vị là hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình, giao thoa hài hòa giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại, hội tụ nhiều không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Để kế thừa và phát huy kết quả tích cực từ Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, hiện thực hóa ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp hội chợ triển lãm của khu vực, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu đề xuất tiếp tục tổ chức các hội chợ quốc gia trong thời gian tới.

Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20h ngày 13/02.

Anh Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm