Từ năm 2026, hệ thống thi đấu pickleball nhà nghề thế giới PPA Tour sẽ thống nhất bảng xếp hạng toàn cầu, hợp nhất điểm số từ các khu vực (Mỹ, châu Á...) thành một hệ thống chung bao gồm 6 hạng đấu theo mô hình Master hay Pro Series. Đây là cơ hội vàng cho VĐV Việt Nam tích lũy điểm ngay tại các giải khu vực, nâng cao thứ hạng thế giới mà không cần di chuyển quá nhiều. Chưa kể, các giải đấu tại Việt Nam cũng có cơ hội nâng tầm.
Chưa có một môn thể thao nào ở Việt Nam trong thập kỷ gần đây phát triển với tốc độ nhanh như pickleball. Chỉ trong vòng hai năm, từ vài sân thí điểm ở đô thị, pickleball đã len lỏi về nông thôn, có mặt trong khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, trường học và thậm chí là trong các khu công nghiệp.
Cảm giác "ở đâu cũng có sân" khiến môn chơi này đang tái lặp cơn sốt sân cỏ nhân tạo hơn mười năm trước, khi bóng đá phủi trở thành nhịp sinh hoạt mới của xã hội đô thị hóa. Nhưng khác với bóng đá, pickleball không chỉ là cuộc vui quần chúng: nó đang mở ra cơ hội thể thao chuyên nghiệp mới cho Việt Nam.
Nhiều nguồn ước tính cho thấy Việt Nam đang là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất châu Á, thậm chí thế giới, với hàng chục nghìn người chơi thường xuyên và con số có thể vượt mốc 60.000 vào năm 2026.
Một lợi thế lớn khác là sự tham gia của nhiều tay vợt nổi tiếng từ quần vợt chuyển sang. Những cái tên như Lý Hoàng Nam, tay vợt tennis số 1 Việt Nam, hay Trương Vinh Hiển – Đỗ Minh Quân… Thậm chí, có thể xem đây là "mất mát" đối với quần vợt Việt Nam khi so sánh với các quốc gia Đông Nam Á khác, nơi tennis vẫn giữ vững vị thế sản sinh tài năng hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của pickleball: dễ tiếp cận hơn, ít chấn thương hơn, và cơ hội thi đấu quốc tế cao hơn.
Điều đáng nói là, phong trào đang đi trước cơ chế. Pickleball Việt Nam hiện chưa ra đời tổ chức quản lý, hệ thống giải quốc gia cũng chỉ mới được tổ chức trong năm 2025, nhưng đã tổ chức được nhiều giải quốc tế trong hệ thống PPA Asia, một điều hiếm có trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Pickleball ở Việt Nam đang có sự phát triển cực kỳ mạnh mẽ chỉ trong vòng hai năm vừa qua. Ảnh: Minh Hoàng
Việc pickleball được đưa vào nội dung thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là một bước ngoặt, không chỉ đánh dấu sự công nhận chính thức mà còn cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ phong trào cơ sở. Hiếm khi nào một môn thể thao "mới toanh" lại đi nhanh đến vậy trên hành trình hòa nhập hệ thống quốc gia.
Một lợi thế không dễ gì có được của pickleball là việc môn chơi này có thể "đi sau nhưng về trước" ở các hoạt động thương mại thể thao. Thị trường đã chứng kiến doanh thu từ vợt, bóng, phụ kiện đạt gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng đầu 2025, với sự tăng trưởng chóng mặt trên các sàn thương mại điện tử.
Các giải đấu lớn như MB Vietnam Cup hay các sự kiện trong nước thu hút nhà tài trợ hàng đầu như các thương hiệu ngân hàng, chứng tỏ tiềm năng sinh lời cao từ bản quyền phát sóng, tài trợ danh xưng, quảng cáo sân bãi, và sản phẩm liên quan. Đây chính là "mỏ vàng" kinh tế thể thao, với nguồn thu dễ dàng tiếp cận nhờ sức hút cộng đồng và quy mô tăng nhanh.
Sự sôi động này mang lại nguồn thu nhanh, khiến pickleball có sức sống mạnh trong đời sống xã hội. Nhưng cũng chính vì vậy, cần sớm thiết lập hệ thống bản quyền, quyền thương mại và quyền hình ảnh VĐV.
Nếu không được quy định rõ ràng, các giải phong trào có thể rơi vào tình trạng tranh chấp thương hiệu, vi phạm quyền phát sóng, hoặc khai thác hình ảnh mà không mang lại lợi ích thực sự cho người chơi. Bài học từ những môn thể thao từng phát triển tự phát như bóng đá phủi hay eSports vẫn còn đó, khi thương mại đến trước quản lý, thị trường dễ rơi vào hỗn loạn.
Tuy nhiên, càng phát triển tự phát, pickleball càng cần được "nắn chỉnh" bằng cơ chế. Nếu không, phong trào sôi động này có thể rơi vào cái vòng quen thuộc: đông người chơi, nhiều giải phong trào, nhưng thiếu VĐV đỉnh cao.
Câu chuyện cầu lông Việt Nam vẫn là một lời nhắc đáng giá, phong trào từng rộng khắp, song cho đến nay chưa từng có Học viện đỉnh cao chuyên việc đầu tư bài bản, tuyển chọn, đào tạo VĐV đẳng cấp thế giới, khiến khoảng cách với các nước mạnh ngày càng lớn.
Pickleball, nếu muốn đi xa, không thể lặp lại quỹ đạo đó, nhất là khi đang sử dụng tối đa nguồn lực mà quần vợt hay cầu lông đã từng có.