30/12/2025 09:48 GMT+7 | Thể thao
Trong bối cảnh trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho màn hình máy tính, tivi và điện thoại hơn là sân chơi thể thao, Malaysia đang lựa chọn một hướng đi táo bạo: đưa pickleball trở thành công cụ giúp thế hệ trẻ vận động nhiều hơn, giảm lối sống thụ động và tăng cường gắn kết xã hội.
Không dừng lại ở những tuyên bố mang tính khẩu hiệu, Malaysia đang đầu tư hạ tầng và nguồn lực thực chất để biến ý tưởng này thành hiện thực.
Kể từ ngày 2/4/2025, tất cả học sinh tiểu học trên toàn Malaysia sẽ được tiếp cận miễn phí các cơ sở pickleball chuyên nghiệp cùng đội ngũ huấn luyện viên tại Sân vận động Pickleball mới thành lập ở Kenanga Wholesale City, Kuala Lumpur.
Sáng kiến này do Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, dẫn dắt, với sự hỗ trợ của mô hình hợp tác công tư. Theo kế hoạch, học sinh trên toàn quốc có thể tập luyện và thi đấu pickleball miễn phí vào các ngày trong tuần, từ 8h đến 16h.
Mục tiêu của chương trình không chỉ đơn thuần là tạo thêm hoạt động ngoại khóa sau giờ học, mà là một chiến lược toàn diện nhằm chống lại tình trạng lười vận động, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử và thúc đẩy tinh thần đoàn kết quốc gia thông qua thể thao.

Sáng kiến phổ cập pickleball cho học sinh tiểu học được Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, dẫn dắt - Ảnh The Dink.
Malaysia vốn có truyền thống thể thao mạnh, với cầu lông và bóng đá giữ vị thế thống trị. Tuy nhiên, pickleball đang nhanh chóng tạo được sức hút nhờ tính dễ chơi, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Theo bà Hannah Yeoh, pickleball không chỉ là một trò chơi, mà còn là công cụ giáo dục giúp trẻ em rèn luyện tinh thần đồng đội, kỷ luật và đặc biệt là tính hòa nhập giữa các cộng đồng sắc tộc đa dạng tại Malaysia. "Tôi hy vọng thể thao tiếp tục được sử dụng như một ngôn ngữ chung của sự đoàn kết quốc gia", bà Yeoh nhấn mạnh, đồng thời khẳng định chương trình được thiết kế để mọi trẻ em đều có thể tham gia, không phân biệt hoàn cảnh hay trình độ.
Sáng kiến pickleball miễn phí này phù hợp với khung phát triển MADANI do Thủ tướng Anwar Ibrahim khởi xướng, nhấn mạnh các giá trị bền vững, đổi mới và phúc lợi cộng đồng. Đồng thời, chương trình cũng gắn liền với Tầm nhìn Thể thao Quốc gia 2030, chiến lược dài hạn nhằm đưa Malaysia trở thành cường quốc thể thao thông qua phát triển từ nền tảng học đường.
Khác với nhiều chương trình tập trung vào VĐV tinh hoa, mô hình này mở cửa cho toàn bộ học sinh tiểu học, với mục tiêu đơn giản nhưng rõ ràng: đưa vận động trở thành một phần thường nhật trong cuộc sống của trẻ em.
Một điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia sâu rộng của khu vực tư nhân. Bộ trưởng Hannah Yeoh kêu gọi các doanh nghiệp Malaysia coi đầu tư cho thể thao không phải là hoạt động từ thiện, mà là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai quốc gia.
Thực tế cho thấy, chiến lược này đang mang lại hiệu quả. Việc khai trương sân pickleball chuyên dụng đầu tiên của Malaysia, cùng xu hướng chuyển đổi các không gian bán lẻ cũ thành trung tâm pickleball, phản ánh sức hút ngày càng lớn của môn thể thao này.
Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực, sáng kiến cũng đặt ra không ít câu hỏi về mặt tổ chức. Với 2,7 triệu học sinh tiểu học trên toàn quốc, việc tiếp cận cơ sở vật chất tại Kuala Lumpur đối với các bang xa như Sabah và Sarawak vẫn là dấu hỏi lớn. Các vấn đề như di chuyển, phân bổ thời gian, hay khả năng một cơ sở duy nhất đáp ứng nhu cầu toàn quốc vẫn cần lời giải.
Dẫu vậy, có thể khẳng định Malaysia đang đặt cược mạnh mẽ vào pickleball như một giải pháp nhằm xây dựng một thế hệ năng động hơn, gắn kết hơn và ít phụ thuộc vào màn hình. Nếu thành công, mô hình này hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia khác trong cuộc chiến chống lối sống thụ động và "nghiện" công nghệ ở trẻ em.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất