29/12/2025 10:38 GMT+7 | Thể thao
Pickleball Thái Lan vừa đón cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển khi Hiệp hội Pickleball Thái Lan chính thức được Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) công nhận là hiệp hội thể thao hợp pháp.
Theo thông báo từ SAT, việc công nhận đăng ký Hiệp hội Pickleball Thái Lan đã được hoàn tất vào ngày 15/12, sau một quá trình vận động bài bản và liên tục của nhóm Thailand Pickleball Championship, do bà Taya Tipsuwan làm Chủ tịch. Trước đó, vào tháng 11, SAT đã thông qua nghị quyết chính thức công nhận pickleball là một môn thể thao hợp lệ, tạo tiền đề pháp lý cho việc thành lập hiệp hội.
Sự công nhận này được đánh giá là minh chứng rõ nét cho mức độ sẵn sàng và tiềm năng phát triển của pickleball Thái Lan, không chỉ ở phong trào quần chúng mà còn ở các yếu tố cốt lõi như phát triển vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, hệ thống thi đấu và cơ cấu quản lý thể thao chuyên nghiệp.
Chia sẻ sau khi hiệp hội ra đời, bà Taya Tipsuwan, Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Pickleball Thái Lan, khẳng định đây là tin vui lớn đối với toàn bộ cộng đồng pickleball Thái Lan. Bà gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo và hội đồng của SAT vì đã nhìn thấy tiềm năng của pickleball - môn thể thao đang lan tỏa mạnh mẽ, phù hợp với mọi giới tính, mọi lứa tuổi và có triển vọng vươn tầm quốc tế.

Hiệp hội Pickleball Thái Lan chính thức được Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) công nhận là hiệp hội thể thao hợp pháp.
Ban chấp hành Hiệp hội Pickleball Thái Lan quy tụ nhiều nhân vật uy tín đến từ các lĩnh vực khác nhau, gồm Đại tướng Cảnh sát Jaruwat Waisaya, Đại tướng Apisith Chaiyanuwat, cùng các thành viên như Sarirat Pornpakskham, Wichien Wituthian, Kattaleeya McIntosh, Thanarak Thanantmanee, Warinda Singkirat, Kanikan Weerawan, Thanabodi Rasmithat, Thitiphan Sapkla và Pang Kongsiri. Đây được xem là nền tảng quan trọng để pickleball Thái Lan phát triển ổn định trong dài hạn.
Theo kế hoạch, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh việc phổ cập pickleball tới thanh thiếu niên trên toàn quốc, bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng. Các chương trình đào tạo thí điểm đã được triển khai, song song với hoạt động vì cộng đồng và kế hoạch tổ chức nhiều giải đấu ở các cấp độ khác nhau nhằm nâng cao trình độ thi đấu trong nước lẫn quốc tế, đồng thời phát hiện những tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia.
Trong bối cảnh đó, người hâm mộ pickleball Việt Nam đang dõi theo sát sao những bước tiến và kỳ vọng môn thể thao này sớm có một tổ chức chính thức trong nước. Thực tế, Việt Nam cũng đã có những chuyển động quan trọng. Đầu tháng 10/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3407/QĐ-BVHTTDL (ngày 24/9/2025), chính thức công nhận Ban Vận động thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam.
Ban Vận động gồm 14 thành viên đến từ nhiều lĩnh vực như thể thao, quản lý, doanh nghiệp và truyền thông. Đứng đầu là ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Động Lực; ông Tô Duy, Chủ tịch CLB Pickleball Công an Nhân dân, giữ vai trò Phó Trưởng ban, cùng nhiều ủy viên là chuyên gia và nhà quản lý thể thao.
Theo Quyết định từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Vận động có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xây dựng điều lệ, cơ cấu tổ chức, và vận động hội viên để tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Trong khoảng 2–3 năm gần đây, pickleball đã thu hút hàng nghìn người chơi tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,... Các câu lạc bộ pickleball liên tục được thành lập, các giải phong trào diễn ra đều đặn thu hút đông đảo người tham gia từ mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới văn phòng.
Sự phát triển "nóng" của phong trào đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cần có một tổ chức chuyên trách, nhằm định hướng chiến lược phát triển bền vững, tổ chức hệ thống giải thi đấu bài bản, đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, đồng thời đại diện Việt Nam tham gia các sự kiện quốc tế.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất