Quang Dương thẳng thắn về thị trường pickleball Việt Nam: Vợt đắt tiền chưa chắc đã 'xịn'

26/12/2025 10:09 GMT+7 | Thể thao

Những chia sẻ thẳng thắn mới đây của Quang Dương trên trang cá nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng pickleball Việt Nam. Không né tránh các vấn đề nhạy cảm, tay vợt này trực diện bàn về chất lượng vợt và bóng đang lưu hành trên thị trường, qua đó đặt ra nhiều câu hỏi khiến không ít người chơi phải "giật mình": liệu những cây vợt, quả bóng có giá hàng triệu đồng có thực sự tương xứng với số tiền bỏ ra?

Theo Quang Dương, một trong những điểm dễ gây hiểu lầm nhất hiện nay nằm ở khái niệm xuất xứ sản phẩm. Anh nhấn mạnh: "Made in Vietnam", "thiết kế tại Việt Nam" và "lắp ráp tại Việt Nam" là ba khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng thường bị đánh đồng trong quảng cáo. 

Trên thực tế, phần lớn các sản phẩm vợt pickleball được gắn mác nội địa chỉ dừng ở mức nhập linh kiện từ nước ngoài rồi hoàn thiện trong nước, chứ không phải sản xuất trọn vẹn từ khâu nghiên cứu đến chế tạo. Điều này khiến người tiêu dùng dễ tin rằng mình đang sở hữu một sản phẩm "thuần Việt" chất lượng cao, trong khi giá trị thực có thể không như kỳ vọng.

Quang Dương cũng chỉ ra rằng, dù trên thị trường có hàng chục thương hiệu vợt pickleball khác nhau, nhưng số hãng đủ năng lực để làm lõi vợt hiệu năng cao thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, khoảng 4-5 hãng. Lõi vợt là yếu tố then chốt quyết định cảm giác đánh, độ ổn định và độ bền, song lại là phần khó sản xuất nhất, đòi hỏi công nghệ và kinh nghiệm lâu năm. Chính vì vậy, không phải cứ nhiều mẫu mã, nhiều thương hiệu là đồng nghĩa với chất lượng đồng đều.

Theo Quang Dương, quan niệm cho rằng vợt "chính hãng" sẽ bền hơn rõ rệt so với các sản phẩm khác chưa hẳn đã chính xác. Trên thực tế, độ bền của vợt phụ thuộc lớn vào cường độ sử dụng và điều kiện thi đấu, song vẫn có một số thương hiệu tận dụng tâm lý chuộng hàng hiệu, hàng cao cấp để xây dựng chiến lược bán hàng. Tại Việt Nam, nơi người chơi có xu hướng ưu tiên thương hiệu và các sản phẩm mang tính "xa xỉ", nhiều nhãn hàng nhanh chóng đổ bộ thị trường, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh nhằm thu hút người tiêu dùng.

Đáng chú ý, sự khác biệt về cường độ chơi khiến tuổi thọ vợt giữa vận động viên chuyên nghiệp và người chơi phong trào chênh lệch đáng kể. Một cây vợt với vận động viên đỉnh cao có thể chỉ sử dụng hiệu quả trong khoảng ít tuần, nhưng với người chơi bình thường, thời gian này có thể kéo dài nhiều tháng. 

Quang Dương thẳng thắn về thị trường pickleball Việt Nam: Vợt đắt tiền chưa chắc đã 'xịn' - Ảnh 1.

Quang Dương thẳng thắn về thị trường pickleball Việt Nam.

Đáng chú ý, Quang Dương lấy chính trải nghiệm thi đấu của mình để minh họa. Theo anh, một cây vợt chuyên nghiệp có thể "xuống" chỉ sau khoảng một tuần thi đấu cường độ cao. Với người chơi phong trào, thời gian sử dụng có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Vì vậy, nếu một cây vợt sau hơn 3 tháng sử dụng mà vẫn giữ được chất lượng ổn định, đó đã là khoản đầu tư đáng cân nhắc. Anh cũng lưu ý rằng việc sử dụng bóng LT 48 lỗ - loại bóng phổ biến hiện nay, khiến vợt xuống cấp rất nhanh, điều mà không phải người chơi nào cũng để ý.

Từ chia sẻ của Quang Dương, có thể thấy thị trường vợt pickleball ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nóng, đa dạng về thương hiệu nhưng cũng đầy thách thức về chất lượng, buộc người chơi phải tỉnh táo và tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm