Phản ứng của Vương thất và truyền thông trước 3 tập phim cuối của Harry và Meghan: Một bên hững hờ, bên kia bất bình

17/12/2022 10:15 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Phản ứng của Vương thất và truyền thông trước 3 tập phim cuối của Harry và Meghan: Một bên hững hờ, bên kia bất bình - Ảnh 1.

Harry và Meghan tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc về cuộc sống Vương thất trong ba tập phim cuối

Trong ba tập phim mới nhất của mình, Harry và Meghan đã thực sự "bóc mẽ" các thành viên Vương thất khi tuyên bố rằng anh trai của mình, Thân vương William đã khiến anh sợ hãi bằng việc "la hét và quát tháo" trước mặt cha và bà khi anh đang nói về thoả thuận rời khỏi Vương quốc Anh.

Đồng thời, Công tước xứ Sussex cũng cho biết các thành viên Vương thất đã ngăn cản anh gặp Nữ vương và Vua Charles thì nói dối để bảo vệ William. Bên cạnh đó anh cho rằng Vương thất đang ghen tị với Meghan vì cô ấy đã làm tốt hơn họ.

Phản ứng của Vương thất và truyền thông trước 3 tập phim cuối của Harry và Meghan: Một bên hững hờ, bên kia bất bình - Ảnh 2.

Harry tiết lộ rằng anh trai mình đã "la hét và quát tháo" ngay trước mặt cha và bà

Trước những lời cáo buộc, cả Vua Charles và William đều từ chối bình luận bất kỳ điều gì. Thay vào đó, cả nhà đã cùng nhau đến Tu viện Westminster để ủng hộ buổi hoà nhạc mừng Giáng sinh của Vương phi xứ Wales.

Lịch trình của Nhà vua vẫn diễn ra bình thường, trước khi đến nhà thờ, Vua Charles sẽ tiếp đón đại sứ từ Kazakhstan tại Cung điện Buckingham và đến một nhà bếp cộng đồng ở Harrow vào buổi chiều, góp phần chứng minh rằng ông sẽ không bao giờ xem loạt phim sáu tập của Harry và Meghan.

Phản ứng của Vương thất và truyền thông trước 3 tập phim cuối của Harry và Meghan: Một bên hững hờ, bên kia bất bình - Ảnh 3.

Vua Charles vẫn tiếp tục các hoạt động và không đưa ra bất cứ bình luận nào trước những lời nói của con trai

Ailsa Anderson, người từng là Thư ký Báo chí và Truyền thông của Nữ vương trong hơn một thập kỷ cho biết nếu Nữ vương còn sống, bà sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ một tuyên bố nào chống lại các thành viên trong gia đình.

"Trong 13 năm làm việc cho Vương thất, tôi chưa bao giờ đưa ra một thông báo phản bác lại các thành viên trong gia đình. Điều đó sẽ phản tác dụng và phá hỏng cả Vương thất", Anderson nói thêm.

Truyền thông không thể chịu nổi

Mặt khác, loạt phim dường như đã để lại ấn tượng xấu ở quê hương của Meghan. Các phương tiện truyền thông Mỹ tỏ ra sốc và chán ghét ba tập cuối, thậm chí một số nhà báo còn nói rằng Harry và Meghan là "cặp đôi Vương thất bị ghét nhất từ trước đến nay".

Rải rác khắp các chương trình tin tức buổi sáng là những lời chỉ trích dành cho cặp đôi vì đã chống lại anh trai mình và không nhận trách nhiệm rằng chính họ là người đã tạo ra vết nứt trong mối quan hệ của cả nhà.

Nhà văn Rodlyn-mae Banting chia sẻ: "Tôi thực sự hy vọng rằng cơn bão này rồi sẽ qua đi. Harry, Meghan, những đứa con và những người thân yêu của họ đều có thể sống một cuộc sống nhàm chán và không bị quấy rầy. Và tôi cũng chân thành hy vọng rằng đây là lần cuối cùng mà mình phải nghe bất kỳ điều gì như thế nữa".

Phóng viên đến từ NBC, Daisy McAndrew cho biết cặp đôi "không chịu trách nhiệm" về hành động của mình trong việc tạo ra sự rạn nứt của gia đình, đồng thời khẳng định cặp đôi này sẽ "không còn đường lui" sau khi loạt phim được công chiếu.

Phản ứng của Vương thất và truyền thông trước 3 tập phim cuối của Harry và Meghan: Một bên hững hờ, bên kia bất bình - Ảnh 4.

Phóng viên Daisy McAndrew của NBC tin rằng cặp đôi đã "không còn đường lui"

"Khi có xích mích xảy ra trong gia đình, nếu bạn muốn hàn gắn nó, bạn sẽ chịu một phần trách nhiệm. Nhưng Harry và Meghan không nhận bất kỳ trách nhiệm gì về cách mà mọi thứ đang đi sai hướng", McAndrew chia sẻ.

Phóng viên thuộc CNN, Max Foster tin rằng cung điện cần phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức trước những cáo buộc "rất nghiêm trọng" của Harry và Meghan. Đây vốn là một trong những kênh ít thể hiện sự quan tâm đối với các tin tức về Vương thất.

Phản ứng của Vương thất và truyền thông trước 3 tập phim cuối của Harry và Meghan: Một bên hững hờ, bên kia bất bình - Ảnh 5.

Ngay cả CNN cũng bày tỏ rằng Vương thất cần phải đưa ra câu trả lời

Trong khi đó, đánh giá của phóng viên Kier Simmons thuộc NBC là: "Trời ơi, những gì mà Harry đang nói về anh trai mình, bạn phải tự hỏi rằng William đã nghĩ gì vào buổi sáng hôm nay?".

Associated Press, tờ báo được nhiều người đánh giá cao về sự khách quan báo chí, đã tóm tắt phần cuối với tiêu đề: "Harry, Meghan đã trút sự bất bình của họ trong các tập phim cuối cùng của loạt phim Netflix"

Tầm ảnh hưởng của những tập phim đã vượt qua cả biên giới quốc gia khi tờ El Pais của Tây Ban Nha cũng đã đăng tải những tin tức về loạt phim trong tuần này

Nhưng ít ra, cặp đôi cũng đã chinh phục được phóng viên James Long của ABC, người đã tuyên bố rằng có "sự phân chia thế hệ" về phản ứng với bộ phim: "Đó là vào những ngày đầu, khi mọi người thực sự muốn nghe câu chuyện từ họ. Khi nghe Meghan kể rằng cô ấy đã bị ảnh hưởng như thế nào, tôi nghĩ điều đó có tác động đến mọi người.

Có một sự phân chia thế hệ rõ ràng. Các cuộc thăm dò cho biết đôi vợ chồng không được yêu thích bởi những người lớn, nhưng họ lại rất được ưa chuộng với thế hệ trẻ ở Mỹ".

Phản ứng của Vương thất và truyền thông trước 3 tập phim cuối của Harry và Meghan: Một bên hững hờ, bên kia bất bình - Ảnh 6.

Phóng viên James Long của ABC nói rằng cặp đôi rất được yêu thích bởi giởi trẻ Mỹ

Trong chương trình phát thanh vào đầu tuần, Howard Stern cũng đã bày tỏ quan điểm của mình: "Thật đau đớn. Tôi sẽ chẳng bao giờ xem nó, nhưng vì vợ tôi muốn xem nên tôi buộc phải ở lại. Và phải nói thật với bạn là tôi không hiểu gì cả.

Tôi cảm thấy tiếc cho Harry khi nói về mẹ và những điều tương tự, anh ấy đã nhận được sự đồng cảm của tôi vào lúc đó. Nhưng khi hai người bắt đầu than vãn về những thứ như Meghan muốn được yêu quý, cô ấy không được mến... bạn biết đấy, thật kỳ lạ khi xem hai người cứ mãi la hét rằng muốn có được sự riêng tư và muốn báo giới để họ yên thân. Rồi sau đó lại phơi bày bản thân, con cái và cuộc sống của mình trên Netflix".

Phản ứng của Vương thất và truyền thông trước 3 tập phim cuối của Harry và Meghan: Một bên hững hờ, bên kia bất bình - Ảnh 7.

Dư luận đang đi theo hai hướng sau ba tập cuối của loạt phim đình đám

Phản ứng của dư luận đang đi theo hai hướng khác nhau, trong khi đa số mọi người cảm thấy chán ghét trước những "chiêu trò" quảng cáo bản thân của cặp đôi, thì nhiều người khác cũng cho rằng Harry và Meghan thực sự là người bị hại. Nhưng dù câu chuyện có đi theo hướng nào, thì mối quan hệ giữa Công tước và Nữ công tước xứ Sussex với các thành viên trong gia đình có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa.

Nguồn: Daily Mail

Sông Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm