Thể thao

Nữ kỳ thủ Việt Nam đứng hạng 3 Giải vô địch cờ tướng châu Á 2026

07/10/2026 11:59 GMT+7 Google News

Đàm Thị Thùy Dung mang về tấm huy chương đồng cho cờ tướng Việt Nam tại Giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á 2026 ở Philippines, trong khi Lại Lý Huynh đứng thứ tư nội dung nam sau khi bị loại vì kém chỉ số phụ.

Giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á 2026 diễn ra tại Philippines từ ngày 3 đến 6/10, quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu châu lục. Cờ tướng Việt Nam góp mặt với hai đại diện đáng chú ý là Đàm Thị Thùy Dung ở nội dung nữ và Lại Lý Huynh ở nội dung nam.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Thùy Dung đã hoàn tất hành trình bằng vị trí thứ ba nội dung cá nhân nữ, qua đó mang về tấm huy chương đáng giá cho đoàn Việt Nam.

Ở nội dung nữ, các kỳ thủ trải qua 5 ván đấu vòng bảng trước khi bước vào vòng phân hạng và chung kết. Sau 5 vòng, Đàm Thị Thùy Dung giành 7 điểm, xếp sau Đường Đan của Trung Quốc và Hồng Thiên Huệ của Malaysia, qua đó không thể góp mặt trong trận chung kết tranh chức vô địch.

Tuy nhiên, nữ kỳ thủ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu ở vòng phân hạng. Thùy Dung hòa Lâm Hựu Huyên của Đài Bắc Trung Hoa, qua đó nâng tổng điểm lên 8. Điều đáng chú ý là có tới ba kỳ thủ cùng đạt 8 điểm. Tuy nhiên, nhờ sở hữu chỉ số phụ tốt hơn, Thùy Dung giữ được vị trí thứ ba chung cuộc và giành HCĐ.

Thành tích này càng đáng ghi nhận khi kỳ thủ 42 tuổi người TP.HCM đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh của Trung Quốc, trong đó có Lý Khải Văn và Lâm Gia Hân. Thùy Dung là gương mặt giàu kinh nghiệm của cờ tướng Việt Nam, từng 3 lần vô địch cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch quốc gia.

Nữ kỳ thủ Việt Nam đứng hạng 3 Giải vô địch cờ tướng châu Á 2026 - Ảnh 1.

Thùy Dung đã hoàn tất hành trình bằng vị trí thứ ba nội dung cá nhân nữ. Ảnh: Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam

Chức vô địch nữ tiếp tục thuộc về Đường Đan, kỳ thủ Trung Quốc được mệnh danh là "nữ đế" của làng cờ tướng. Đường Đan từ lâu được đánh giá có trình độ đủ sức cạnh tranh với nhiều cao thủ nam hàng đầu.

Nếu Thùy Dung có được niềm vui với tấm HCĐ, nội dung nam lại để lại nhiều tiếc nuối cho Việt Nam khi Lại Lý Huynh chỉ cán đích thứ tư.

Lại Lý Huynh là kỳ thủ nam duy nhất của Việt Nam tham dự giải. Trong khi đó, Trung Quốc có hai đại diện là Vương Vũ Bác và Trình Vũ Đông, khiến đại diện Việt Nam phải đối mặt với cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.

Nội dung nam quy tụ 24 kỳ thủ. Các kỳ thủ thi đấu 6 ván ở vòng bảng, sau đó hai người có thành tích tốt nhất giành quyền vào chung kết. Sau vòng bảng, Lại Lý Huynh có cùng 9 điểm với Vương Vũ Bác và Phùng Gia Tuấn của Hong Kong. Tuy nhiên, kỳ thủ Việt Nam chỉ đứng thứ ba do kém chỉ số phụ.

Cụ thể, chỉ số phụ của Lại Lý Huynh là 44, trong khi Vương Vũ Bác đạt 47 và Phùng Gia Tuấn có 45. Theo cách tính Buchholz, chỉ số phụ được xác định dựa trên tổng điểm của những đối thủ mà mỗi kỳ thủ đã gặp. Vì vậy, yếu tố này phụ thuộc đáng kể vào kết quả của các đối thủ trong suốt giải đấu.

Sau vòng bảng, Lại Lý Huynh tiếp tục thi đấu ở vòng phân hạng nhưng chỉ có kết quả hòa. Trong khi đó, Trình Vũ Đông vượt lên và cũng chỉ hơn kỳ thủ Việt Nam nhờ chỉ số phụ, khiến Lại Lý Huynh kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Ở trận chung kết diễn ra ngày 6/10, Vương Vũ Bác đối đầu Phùng Gia Tuấn. Hai kỳ thủ từng hòa nhau ở vòng bảng và tiếp tục bất phân thắng bại sau hai ván cờ tiêu chuẩn. Trận đấu vì thế phải bước vào cờ chớp để phân định nhà vô địch. Trong loạt đấu quyết định, Phùng Gia Tuấn giành chiến thắng trước Vương Vũ Bác, qua đó đăng quang Giải vô địch cờ tướng châu Á 2026.

Kết quả này đồng thời chấm dứt chuỗi thống trị của cờ tướng Trung Quốc tại giải đấu. Theo thông tin từ giải, các kỳ thủ Trung Quốc đã vô địch châu Á 5 kỳ liên tiếp kể từ năm 2013, với nhà vô địch gần nhất trước giải năm nay là Lưu Bách Hoành vào năm 2024.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm