Các kỳ thủ Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại Giải cờ tướng - cờ úp quốc tế Kuching Malaysia mở rộng 2026. Đáng chú ý nhất là tấm HCV cờ chớp của "nữ hoàng cờ tướng" Nguyễn Hoàng Yến.
Nguyễn Hoàng Yến vô địch cờ chớp ở giải Malaysia mở rộng
Giải Malaysia mở rộng 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 3/5 tại thành phố Kuching (bang Sarawak, Malaysia), quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, tranh tài ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp và cờ úp. Trong đó, đoàn Việt Nam nổi bật với màn trình diễn của Nguyễn Hoàng Yến và Nguyễn Minh Nhật Quang.
Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Yến khi cô xuất sắc vô địch nội dung cờ chớp. Kỳ thủ Việt Nam thi đấu ổn định và bản lĩnh để vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có Lưu Tông Trạch (Trung Quốc) và Lê Đức Chí, Trần Chí Lâm (Malaysia) – những cái tên vốn rất giàu kinh nghiệm ở thể loại tốc độ. Với ngôi quán quân, Hoàng Yến nhận phần thưởng 2.000 ringgit Malaysia (khoảng 14 triệu đồng), qua đó khẳng định năng lực cạnh tranh của cờ tướng Việt Nam ở sân chơi quốc tế.

Nguyễn Hoàng Yến (trái) đã vô địch cờ chớp đầy thuyết phục. Ảnh Liên đoàn cờ tướng Việt Nam
Trong khi đó, Nguyễn Minh Nhật Quang cũng có một giải đấu thành công khi thi đấu nổi bật ở cả hai nội dung. Anh giành ngôi á quân cờ nhanh, chỉ xếp sau nhà vô địch Lê Đức Chí, và tiếp tục đứng thứ ba ở nội dung cờ úp – một biến thể đòi hỏi khả năng ứng biến linh hoạt và tư duy chiến thuật cao. Thành tích này cho thấy sự ổn định cũng như bản lĩnh thi đấu của kỳ thủ Việt Nam trước những đối thủ hàng đầu đến từ Malaysia và Trung Quốc.
Ở các nội dung còn lại, chức vô địch cờ nhanh thuộc về Lê Đức Chí, trong khi một kỳ thủ Malaysia gốc Trung Quốc khác là Trần Chí Lâm đăng quang ở nội dung cờ úp. Tuy nhiên, sự hiện diện của các kỳ thủ Việt Nam trong nhóm dẫn đầu ở cả ba nội dung đã góp phần tạo nên dấu ấn rõ nét cho đoàn thi đấu.
Nhìn chung, giải đấu tại Kuching không chỉ là cơ hội cọ xát quan trọng mà còn cho thấy sự tiến bộ đáng kể của các kỳ thủ Việt Nam, đặc biệt ở các thể loại cờ tốc độ và biến thể. Những kết quả tích cực này hứa hẹn sẽ là bước đệm để cờ tướng Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế trong thời gian tới.
