17/10/2025 08:29 GMT+7 | Thể thao
Người hâm mộ bóng đá Indonesia hoàn toàn có lý khi mong muốn Shin Tae-yong trở lại. Cựu HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá Indonesia trong những năm qua.
Làn sóng kêu gọi Shin Tae-yong trở lại dẫn dắt "Garuda" đang ngày càng mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc xứng đáng thay thế Patrick Kluivert – người bị đánh giá là đã thất bại khi không thể giúp Indonesia giành vé dự World Cup 2026.
Dù chưa mang về danh hiệu quốc tế nào, Shin Tae-yong vẫn giúp đội tuyển Indonesia vươn tầm châu lục ở nhiều cấp độ.
HLV Shin Tae-yong phủ nhận thông tin trở lại dẫn dắt ĐTQG Indonesia.Ảnh: Bola
Trước khi bị sa thải vào đầu tháng 1 vừa qua, Jay Idzes và các đồng đội dưới quyền ông vẫn đang chiến đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2026.
Shin Tae-yong cũng từng suýt giúp U23 Indonesia giành vé dự Olympic Paris 2024, nhưng đáng tiếc Rizki Ridho cùng đồng đội đã để thua Guinea 0-1 ở trận play-off do bàn thua trên chấm phạt đền.
Một dấu ấn quan trọng khác là việc ông đưa đội tuyển Indonesia lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2023 ở Qatar. Trong khi đó, "học trò cưng" kiêm trợ lý của ông – Nova Arianto cũng tạo nên cột mốc lịch sử khi giúp đội U17 Indonesia lần đầu góp mặt ở World Cup U17, khởi tranh ngày 4/11 tới.
Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Shin Tae-yong còn giúp Indonesia chấm dứt chuỗi 18 năm không thắng trước Ả Rập Saudi. Chiến thắng lịch sử 2-0 của Jay Idzes cùng các đồng đội tại sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno (SUGBK) đã trở thành biểu tượng mới của bóng đá xứ vạn đảo.
Vậy, nếu được trao cơ hội trở lại, nhiệm vụ của Shin Tae-yong sẽ là gì? Liệu ông có trở lại chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Indonesia?
"Tôi nghĩ tốt hơn hết là để Shin Tae-yong trở thành một ‘bộ não chiến lược’ cho bóng đá Indonesia. Ông ấy có thể phối hợp cùng Simon Tahamata và Alexander Zwiers để xây dựng một hệ thống phát triển lâu dài," chuyên gia bóng đá Gusnul Yakin nhận định.
Sự kiện gần nhất có thể là cơ hội cho Shin Tae-yong góp mặt chính là World Cup U17. Trong giải đấu này, ông không nhất thiết phải giữ vai trò HLV trưởng, mà có thể đồng hành cùng Nova Arianto.
"Ông ấy có thể hỗ trợ về mặt chiến thuật và truyền động lực cho các cầu thủ. Sự hiện diện của Shin Tae-yong chắc chắn sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho U17 Indonesia," Gusnul chia sẻ thêm.
Sau khi đội tuyển quốc gia thất bại trong chiến dịch World Cup 2026, niềm hy vọng của người hâm mộ giờ đây dồn về đội U17 Indonesia.
"Nếu U17 thi đấu tốt và tiến sâu tại World Cup, điều đó phần nào sẽ xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ," ông nói.
Đội tuyển U17 Indonesia trong buổi tập tại sân vận động Madya, Senayan Jakarta hôm 15/10
Theo chuyên gia này, việc Shin Tae-yong trở lại theo cách "âm thầm" — hỗ trợ thay vì giành vị trí của Nova Arianto sẽ là bước đi khôn ngoan.
"Sự gắn bó của Shin Tae-yong chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Nova Arianto. Ngay cả những người từng có định kiến với ông cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Bóng đá không chỉ cần những cầu thủ giỏi, mà còn phải sản sinh ra những HLV nội xuất sắc," ông kết luận.
Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn mới đây với KBS, HLV Shin Tae-yong cho biết: "Tôi muốn làm rõ rằng những tin đồn về việc tôi được tái bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia là hoàn toàn sai sự thật.
Nhiều người thường xuyên hạ thấp những gì tôi làm được ở Indonesia, nhưng làm sao một đội bóng xếp hạng 127 trên bảng xếp hạng FIFA lại có thể đánh bại Ả Rập Xê Út và hòa Úc cơ chứ".
Theo chia sẻ của phóng viên Hery Kurniawan (Bola), PSSI đang hướng tới việc mời một HLV châu Âu để dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong tương lai gần, thay vì lựa chọn các HLV đến từ châu Á.
Indonesia cũng không muốn học hỏi mô hình phát triển của Nhật Bản hay Hàn Quốc, mà đang muốn theo đuổi triết lý bóng đá của châu Âu để phù hợp với các cầu thủ nhập tịch đang có.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất