17/10/2025 07:27 GMT+7 | Bóng đá Việt
Patrick Kluivert đã bị sa thải sau khi giấc mơ World Cup của Indonesia tan vỡ. Nhưng tái bổ nhiệm Shin Tae Yong - như áp lực từ phần đông CĐV xứ vạn đảo - có thể còn là sai lầm lớn hơn.
1. Khi LĐBĐ Indonesia (PSSI) bổ nhiệm Kluivert vào tháng 1/2025, kỳ vọng đặt lên vai cựu danh thủ Hà Lan là không nhỏ. Với chiến lược "Hà Lan hóa" đội tuyển, người hâm mộ tin rằng Indonesia sẽ tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng. Kluivert chỉ giúp Indonesia thắng 3, hòa 1 và thua đến 4 trong 8 trận chính thức. Hàng công, vốn được kỳ vọng bùng nổ, trở nên rời rạc và thiếu ý tưởng. Hàng thủ - niềm tự hào dưới thời Shin Tae Yong - liên tục mắc sai lầm, thủng lưới trung bình gần 2 bàn mỗi trận. Trận thua Iraq 0-2 là minh chứng rõ ràng nhất cho thất bại này, khi đội bóng không thể hiện được sự gắn kết hay bản lĩnh cần thiết.
Kluivert là một cựu danh thủ với sự nghiệp lẫy lừng, nhưng trên ghế HLV thì vẫn chỉ là tay mơ. Ông cũng thiếu kinh nghiệm huấn luyện ở môi trường bóng đá châu Á - nơi đòi hỏi sự mềm mại trong ứng xử và am hiểu văn hóa bản địa. Kết quả là một đội hình thiếu bản sắc, không tận dụng được tiềm năng từ chiến lược nhập tịch táo bạo của chủ tịch PSSI Erick Thohir. Áp lực từ người hâm mộ và sự thất vọng sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026 đã dẫn đến quyết định chấm dứt hợp đồng của Kluivert, sớm hơn dự kiến đến năm 2027.
Đây là động thái hợp lý, bởi giữ chân một HLV không đáp ứng kỳ vọng sẽ chỉ kéo dài chuỗi ngày thất vọng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Liệu quay lại với Shin Tae Yong có phải là lối thoát?
Sa thải Kluivert là đúng, nhưng tái hợp Shin Tae Yong là trở lại lối mòn
2. HLV Shin Tae Yong từng đưa Indonesia lần đầu vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026, vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, và đưa U23 Indonesia tiến sát vé dự Olympic Paris 2024. Những thành tựu này biến ông thành biểu tượng của khát vọng và kỷ luật, đặc biệt trong mắt người hâm mộ, những người đang hô vang tên ông trên khán đài và mạng xã hội.
Nhưng dưới thời ông Shin, Indonesia từng thất bại nặng nề trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 (1-3 và 0-4) và bị loại sớm tại ASEAN Cup 2024 sau trận thua 0-1 trước Việt Nam và Philippines. Ngay cả khi so sánh với Kluivert, Shin không cho thấy sự vượt trội rõ rệt trước Iraq - đối thủ mà Indonesia thua 1-3 ở cả vòng loại World Cup 2026 lẫn Asian Cup 2024. Hơn nữa, việc Shin bị CLB Ulsan Hyundai sa thải chỉ sau 4 tháng đặt dấu hỏi lớn về khả năng thích ứng và duy trì ổn định của ông ở những môi trường mới.
Quan trọng hơn, lý do Shin chia tay PSSI năm 2024 không chỉ đơn thuần là vấn đề chuyên môn. Rào cản ngôn ngữ khiến ông gặp khó khăn trong việc truyền đạt chiến thuật cho các cầu thủ nhập tịch. Mâu thuẫn về việc lựa chọn cầu thủ nhập tịch đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa Shin và PSSI. Tái hợp Shin Tae Yong có thể làm hài lòng người hâm mộ trong ngắn hạn, nhưng nguy cơ lặp lại những vấn đề cũ. Đây không phải là giải pháp bền vững để đưa bóng đá Indonesia tiến xa hơn.
3. Đội tuyển Indonesia hiện tại là một tập thể đặc biệt, với hơn nửa đội hình sinh ra ở châu Âu và phần còn lại trưởng thành tại Đông Nam Á. Họ cần một HLV có khả năng dung hòa hai thế giới này, vừa hiểu tâm lý cầu thủ nhập tịch, vừa thổi hồn bản sắc Á Đông vào lối chơi. Một HLV với kinh nghiệm quốc tế, am hiểu văn hóa bóng đá châu Á, và có tầm nhìn dài hạn là lựa chọn lý tưởng hơn việc quay lại với Shin Tae Yong.
Chiến lược nhập tịch của Erick Thohir đã giúp Indonesia rung chuyển Đông Nam Á, nhưng để chinh phục những mục tiêu lớn hơn, họ cần đầu tư vào đào tạo trẻ, phát triển cơ sở hạ tầng, và xây dựng lối chơi nhất quán. Thất bại tại vòng loại World Cup 2026 là cơ hội để Indonesia định hình lại con đường phát triển.
Bằng không, Tim Garuda sẽ khó lòng vươn khỏi vùng trũng như kỳ vọng của người hâm mộ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất