16/10/2025 15:11 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Quyết định chấm dứt hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV Patrick Kluivert vào ngày 16/10/2025 đã tạo ra làn sóng phản ứng đáng chú ý trong truyền thông khu vực.
Những quốc gia láng giềng có sự quan tâm sâu sắc tới bóng đá Indonesia như Malaysia và Thái Lan đều đưa tin, bình luận theo những góc nhìn khác nhau. Qua đó tạo nên bức tranh phản ánh không chỉ về thất bại thể thao, mà còn về kỳ vọng, bản sắc và cách quản lý bóng đá ở Đông Nam Á.
Ngay sau khi PSSI ra thông báo chính thức, hầu hết các tờ báo lớn của Indonesia như Detik, CNN Indonesia, Bola, Suara..., đều đăng tải toàn văn thông cáo, trong đó khẳng định việc chia tay Kluivert diễn ra "theo cơ chế đồng thuận".
Tuy nhiên, đằng sau ngôn ngữ mang tính ngoại giao ấy là làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận và giới truyền thông. Suara.com bình luận rằng: "Chiến thuật của Patrick Kluivert không thể hiện được bản sắc tấn công vốn là điểm mạnh của ĐT Indonesia". Suara cũng cho biết hàng loạt cổ động viên Indonesia từng kêu gọi sa thải HLV người Hà Lan ngay sau chuỗi trận thua liên tiếp. Hashtag #PatrickKluivertOut (sa thải Kluivert) từng nằm trong nhóm thịnh hành trên mạng xã hội X (Twitter) tại Indonesia vào tháng 9 và tháng 10.
Đa phần báo chí Indonesia thống nhất ở một điểm: quyết định chia tay Kluivert của PSSI là đúng thời điểm. CNN Indonesia nhận định, động thái này "có thể giúp PSSI tái khởi động chiến lược dài hạn" cho lộ trình World Cup 2030. Sự kiện này cũng đánh dấu lần thứ ba trong vòng 6 năm Indonesia thay HLV trưởng, cho thấy sự bất ổn trong chính sách thể thao quốc gia.
Báo chí Thái Lan đưa tin về việc Kluivert và LĐBĐ Indonesia chấm dứt hợp đồng.
Báo chí Malaysia không giấu được sự quan tâm tới biến động ở Indonesia – đối thủ lớn trong khu vực. Trang New Straits Times đăng bài phân tích, cho rằng việc bổ nhiệm Patrick Kluivert ngay sau khi chia tay Shin Tae-yong là "canh bạc rủi ro". "PSSI quá tin vào danh tiếng Kluivert, nhưng quên rằng dẫn dắt một đội tuyển Đông Nam Á là công việc cần hiểu văn hóa, con người và cách quản lý cầu thủ bản địa", New Straits Times viết. Trang báo hàng đầu Malaysia nhìn nhận thất bại này như "tấm gương phản chiếu cho các nền bóng đá đang phát triển trong khu vực": "Không phải mọi HLV châu Âu nổi tiếng đều phù hợp với môi trường Đông Nam Á. Điều quan trọng hơn là khả năng thích nghi và tôn trọng hệ thống đã tồn tại".
Điểm đáng chú ý là truyền thông Malaysia không chỉ trích cá nhân Kluivert, mà đặt trọng tâm vào năng lực quản trị của PSSI, cho rằng "sự thiếu nhất quán trong chiến lược dài hạn" là nguyên nhân sâu xa khiến Indonesia không thể duy trì phong độ.
Trong khi đó, các tờ báo lớn như Bangkok Post hay The Nation của Thái Lan chỉ đăng tin ngắn về việc PSSI chấm dứt hợp đồng với HLV Kluivert, không kèm bình luận.
Tuy không bình luận trực tiếp về việc chia tay Kluivert, các chuyên gia Thái Lan được tờ Ball Thai dẫn lời cho rằng PSSI "sẽ cần trở lại với mô hình phát triển nội địa nếu muốn có nền tảng bền vững thay vì chạy theo danh tiếng quốc tế".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất