ĐT Indonesia có tiếc HLV Shin Tae-yong sau thất bại của Kluivert trước Ả Rập Xê Út?

09/10/2025 09:45 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Trận thua 2-3 trước Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 đã dấy lên làn sóng hoài nghi về năng lực của HLV Patrick Kluivert, đồng thời khơi lại nỗi tiếc nuối về triều đại cũ của Shin Tae-yong – người từng giúp Indonesia viết nên lịch sử và chưa từng để thua đối thủ mạnh này.

ĐT Indonesia có tiếc HLV Shin Tae-yong?

Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia không chỉ lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup, mà còn gây ấn tượng mạnh khi bất bại trước Ả Rập Xê Út – một thế lực hàng đầu của bóng đá châu Á.

Trong lần gặp đầu tiên ở vòng loại thứ ba, Indonesia cầm hòa Ả Rập Xê Út 1-1 ngay tại sân Jeddah, dưới thời HLV Roberto Mancini – người từng vô địch EURO cùng đội tuyển Ý. Ở trận lượt về trên sân nhà, đội bóng xứ vạn đảo còn xuất sắc đánh bại đối thủ 2-0 nhờ cú đúp của tài năng trẻ Marselino Ferdinand.

Trái lại, ở trận ra quân dưới thời Kluivert tại vòng loại thứ tư, dù có bàn dẫn trước, Indonesia vẫn gục ngã với tỷ số 2-3, phơi bày nhiều bất ổn trong khâu tổ chức và phòng ngự. Trận thua này không chỉ khiến Indonesia nối dài chuỗi đối đầu lép vế trước Ả Rập Xê Út (chỉ thắng 1 trong 15 lần gặp nhau) mà còn khiến cánh cửa đến VCK World Cup trở nên hẹp hơn bao giờ hết.

Sự so sánh giữa hai triều đại là điều không thể tránh khỏi. HLV Shin Tae-yong đã dành nhiều thời gian xây dựng một đội tuyển trẻ trung, giàu sức chiến đấu và có bản sắc rõ ràng. Dưới sự dẫn dắt của ông, nhiều cầu thủ như Jay Idzes, Rafael Struick hay Ivar Jenner được phát hiện và trao cơ hội, tạo nên một Indonesia hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn.

Indonesia có tiếc HLV Shin Tae-yong sau thất bại của Kluivert trước Ả Rập Xê Út? - Ảnh 1.

Indonesia chưa để thua Ả Rập Xê Út dưới thời HLV Shin Tae-yong. - Ảnh Thethao247

Trong khi đó, Kluivert – huyền thoại từng khoác áo Ajax và Barcelona – vẫn đang loay hoay tìm cách hòa nhập với bóng đá Đông Nam Á. Dù từng ca ngợi "nền móng vững chắc" mà Shin Tae-yong để lại, ông vẫn chưa thể phát huy tối đa sức mạnh của đội hình hiện tại. Thất bại trước Ả Rập Xê Út càng cho thấy áp lực khổng lồ đang đè nặng lên vai nhà cầm quân người Hà Lan.

Việc LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải Shin Tae-yong vào đầu năm 2025 với lý do "tìm kiếm một HLV châu Âu đẳng cấp hơn" từng khiến dư luận phẫn nộ. Và giờ đây, sau trận thua trước Ả Rập Xê Út, nhiều người đang tự hỏi: Liệu quyết định này có vội vàng và sai lầm?

HLV Kluivert lên tiếng sau thất bại trước Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2026, bị CĐV Indonesia chỉ trích - Ảnh 3.


Trong bảng đấu chỉ có 3 đội và chỉ đội đứng đầu giành vé trực tiếp dự World Cup, Indonesia gần như đã hết cơ hội đi tiếp. Trận đối đầu Iraq vào ngày 12/10 tại Jeddah sẽ là "trận sống còn" bởi phải giành chiến thắng, Indonesia mới có thể nhen nhóm lên hy vọng với tấm vé đá play-off. Dưới sự dẫn dắt của Kluivert, Indonesia có lợi thế về tốc độ tấn công, nhưng hàng thủ lỏng lẻo – như lộ rõ trước những pha sút xa của Ả Rập Xê Út – cần được khắc phục khẩn cấp.

Dù Patrick Kluivert vẫn còn thời gian để chứng minh năng lực, không thể phủ nhận rằng ông đang bị đặt dưới cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm. Và nếu Indonesia thất bại trong hành trình World Cup 2026, sẽ không ngạc nhiên nếu Shin Tae-yong lại được nhắc đến – không chỉ như một người hùng quá khứ, mà còn là một di sản mà bóng đá Indonesia đã quá vội vàng từ bỏ.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm