08/10/2025 15:07 GMT+7 | Bóng đá Việt
Tờ Suara (Indonesia) vừa công bố thêm bằng chứng cho thấy Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả hồ sơ quốc tịch của một loạt cầu thủ nhập tịch, trong đó có tiền vệ Hector Hevel.
Trước đó, FIFA đã công bố kết quả điều tra xác nhận bảy cầu thủ của tuyển Malaysia sử dụng giấy tờ gian dối để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.
Theo bài viết được Suara.com đăng tải ngày 7/10, tờ báo này khẳng định đã tiếp cận được tài liệu chứng minh ông nội của Hector Hevel thực chất sinh ra tại La Hay (The Hague), Hà Lan – hoàn toàn trái ngược với hồ sơ mà FAM gửi lên FIFA, trong đó ghi rằng ông sinh ở eo biển Malacca (Malaysia). Suara mô tả đây là "bằng chứng then chốt" cho thấy FAM đã cố tình làm sai lệch thông tin nhằm hợp thức hóa quá trình nhập tịch cho Hevel.
Hector Hevel trong màu áo ĐT Malaysia - Ảnh: NST
Tài liệu được tiết lộ có tên người ông là Hendrik Jan Hevel, được ghi nhận chính thức là công dân Hà Lan, sinh ra tại thành phố La Hay. Theo Suara, thông tin này trùng khớp với dữ liệu lưu trữ trong hệ thống hộ tịch của Chính phủ Hà Lan. "Theo hồ sơ lịch sử, ông nội của Hector Hevel sinh tại La Hay, Hà Lan. Tuy nhiên, trong hồ sơ mà FAM gửi lên FIFA, nơi sinh lại được ghi là Selat Malaka, Malaysia, nhằm đáp ứng tiêu chí 'có nguồn gốc Malaysia' cho cầu thủ này", bài báo dẫn lại nội dung từ tài khoản điều tra độc lập wallpassjournal trên mạng X.
Tài liệu được tiết lộ có tên người ông là Hendrik Jan Hevel, được ghi nhận chính thức là công dân Hà Lan, sinh ra tại thành phố La Hay
Không chỉ Hector Hevel, FIFA trước đó đã công bố danh sách bảy cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia bị phát hiện sử dụng hồ sơ giả, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Imanol Machuca và Hector Hevel. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết các cầu thủ này hoàn toàn không có huyết thống Malaysia như FAM từng trình bày. Cụ thể:
- Bà nội của Gabriel Felipe sinh tại Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha.
- Ông nội của Facundo Garces đến từ Santa Fe de la Cruz, Argentina.
- Ông nội của Rodrigo Holgado sinh ở Buenos Aires, Argentina.
- Bà nội của Imanol Machuca là người Roldan, Argentina.
- Ông nội của Joao Figueiredo đến từ Abre Campo, Brazil.
- Ông nội của Jon Irazabal sinh ở vùng Viscaya, Tây Ban Nha.
- Ông nội của Hector Hevel, như Suara khẳng định, là người Hà Lan.
Những dữ kiện này khiến vụ bê bối nhập tịch tại Malaysia thêm phần nghiêm trọng. Suara cho rằng việc FAM "ngụy tạo thông tin huyết thống" không chỉ là vi phạm quy chế FIFA mà còn đe dọa nghiêm trọng tới uy tín của bóng đá Đông Nam Á. "Đây là hành vi có chủ đích, nhằm trục lợi thể thao bằng cách đưa những cầu thủ không có gốc gác Malaysia vào tuyển quốc gia", bài báo nhấn mạnh.
Tờ báo Indonesia cũng nhận định, vụ việc của Malaysia không chỉ là sai phạm hành chính đơn thuần mà còn thể hiện sự "thiếu trung thực có hệ thống" trong quản trị bóng đá. Suara dẫn nguồn từ giới chuyên gia khu vực cho rằng, sau khi FIFA ban hành cáo trạng và phán quyết tạm thời, khả năng Malaysia phải đối diện án phạt nặng là điều khó tránh, bao gồm cấm tham dự các giải quốc tế hoặc tước kết quả tại vòng loại Asian Cup 2027.
Về phía FAM, tổ chức này vẫn phản ứng gay gắt. Trong thông cáo phát hành sau thông báo của FIFA, FAM khẳng định "không đồng ý với kết luận của FIFA" và cho biết đã chuẩn bị hồ sơ kháng cáo, đồng thời "sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa án thể thao quốc tế (CAS)". Tuy nhiên, theo các tờ báo lớn ở Indonesia và Thái Lan, bằng chứng mà FIFA nắm giữ được cho là "rõ ràng và không thể bác bỏ", đặc biệt sau khi các nguồn dữ liệu hộ tịch từ châu Âu được xác nhận tính hợp pháp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất