08/10/2025 14:34 GMT+7 | Bóng đá Việt
Cơn địa chấn bóng đá Malaysia đã chính thức bùng nổ khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố bản báo cáo chi tiết dài hơn 70 trang, phanh phui toàn bộ quá trình làm giả giấy tờ gốc trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.
Vụ việc không chỉ gây rúng động Đông Nam Á mà còn được xem là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá châu Á, kéo theo án phạt nặng chưa từng có đối với Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM).
Trong báo cáo chính thức có tên "Notification of the Grounds of the Decision" công bố ngày 6/10/2025, Ủy ban Kỷ luật của FIFA khẳng định FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA khi cố tình nộp và sử dụng các giấy tờ khai sinh bị làm giả để chứng minh nguồn gốc Malaysia.
Figueiredo ghi bàn cho ĐT Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0 - Ảnh: Bernama
FIFA cho biết, cuộc điều tra được mở sau khi cơ quan này nhận được đơn khiếu nại chính thức ngày 11/6/2025, trong đó cáo buộc rằng một số cầu thủ nước ngoài của Malaysia "vừa nhập tịch, vừa được ra sân thi đấu quốc tế trong thời gian bất hợp lý". Những nghi ngờ ban đầu nhanh chóng biến thành vụ điều tra lớn, với việc FIFA thu giữ toàn bộ giấy khai sinh gốc được FAM cung cấp và tiến hành đối chiếu với dữ liệu lưu trữ quốc tế.
Kết quả gây sốc: tất cả bảy giấy khai sinh dùng để hợp thức hóa việc "có ông bà sinh ra tại Malaysia" đều bị làm giả.
Theo kết quả điều tra, các cầu thủ liên quan – gồm Gabriel Felipe Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal – đều được FAM trình lên FIFA với hồ sơ chứng minh rằng ông bà họ sinh tại các bang của Malaysia như Melaka, Penang, Johor, Kuching… Tuy nhiên, tài liệu gốc từ các quốc gia nơi họ sinh ra đã bóc trần toàn bộ sự giả mạo:
Gabriel Felipe Arocha: Hồ sơ giả ghi bà ngoại sinh tại Melaka (Malaysia), nhưng bản gốc cho thấy sinh tại Santa Cruz de la Palma (Tây Ban Nha).
Facundo Garces: Ông nội được khai là sinh tại Penang, song thực tế là Santa Fe de la Cruz (Argentina).
Facundo Garces ở trận thắng ĐT Việt Nam - Ảnh: Makanbola
Rodrigo Holgado: Giấy tờ giả ghi sinh tại George Town, còn thật là Buenos Aires (Argentina).
Imanol Machuca: Khai sinh bà ngoại ở Penang, nhưng gốc là Roldan (Argentina).
Joao Figueiredo: Bà ngoại bị khai man sinh tại Johor, trong khi thực tế là Abre Campo (Brazil).
Jon Irazabal: Hồ sơ ghi ông nội sinh ở Kuching (Sarawak), còn thật là Viscaya (Tây Ban Nha).
Hector Hevel: Giấy tờ giả cho biết ông nội sinh tại eo biển Malacca, nhưng bản thật khẳng định sinh ở The Hague (Hà Lan).
FIFA kết luận: "Những giấy khai sinh được FAM nộp mang tính chất giả mạo, được tạo dựng có chủ đích nhằm hợp thức hóa điều kiện quốc tịch cho các cầu thủ không đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia."
Theo tài liệu của FIFA, FAM bắt đầu nộp hồ sơ hỏi về tư cách cầu thủ từ giữa tháng 3/2025. Từng trường hợp được gửi kèm "giấy khai sinh của ông/bà" chứng minh có gốc gác Malaysia. FIFA khi đó, dựa trên thông tin hợp lệ do FAM cung cấp, đã phê duyệt nhanh chóng cho phép họ thi đấu.
Cụ thể:
Ngày 19/3/2025, FAM gửi hồ sơ của Hector Hevel, và được FIFA chấp thuận vào 24/3.
Ngày 6/6/2025, FAM đồng loạt gửi thêm 5 bộ hồ sơ khác cho các cầu thủ Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal.
Ngày 9/6/2025, tất cả 7 cầu thủ đều được xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia.
Chỉ một ngày sau, ngày 10/6/2025, họ đã ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam – trận đấu mà Malaysia thắng 4-0, trong đó Holgado và Figueiredo đều ghi bàn.
Tuy nhiên, chính sau trận đấu này, nghi ngờ bùng lên. Đơn tố cáo được gửi tới FIFA, cho rằng các cầu thủ mới nhập quốc tịch trong vài tuần nhưng đã ra sân thi đấu quốc tế – điều trái với quy trình thông thường vốn kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm.
Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã mở điều tra theo Điều 30(1) và 35(5) của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Cơ quan này làm việc với các cơ quan hộ tịch của Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, nơi các nhân vật trong hồ sơ được cho là sinh ra.
Khi đối chiếu, tất cả đều trùng khớp với thông tin tố cáo – chứng minh các giấy tờ mà FAM nộp là sản phẩm giả mạo.
Ngày 22 và 28/8/2025, FIFA chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và 7 cầu thủ, cho họ thời hạn đến 22/9 để giải trình. Sau khi nhận phản hồi, hồ sơ được đưa ra quyết định vào 25/9/2025.
Tại đây, FIFA tuyên bố Malaysia phạm tội làm giả và sử dụng tài liệu giả trong hồ sơ cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng Điều 22 Bộ luật Kỷ luật.
Toàn bộ giấy khai sinh mà FAM nộp đều là giả. Nơi sinh thực tế của ông bà các cầu thủ hoàn toàn không liên quan đến Malaysia
Theo quyết định được FIFA công bố: Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng Việt Nam) – tương đương 50.000 franc cho mỗi cầu thủ; Bảy cầu thủ bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
FIFA nhấn mạnh rằng án phạt này "nhằm bảo vệ sự liêm chính của bóng đá quốc tế, đảm bảo rằng mọi cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia phải đủ điều kiện hợp pháp".
Ngay sau khi bản án chi tiết được công bố tối 6/10/2025, FAM ra thông báo sẽ lập tức nộp đơn kháng cáo, cho biết "đang thu thập thêm bằng chứng và tài liệu bổ sung" để gửi lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA.
Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định cơ hội đảo ngược phán quyết là rất thấp, bởi bằng chứng do FIFA thu thập là "rõ ràng, có xác nhận từ cơ quan hành chính các nước liên quan".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất