08/10/2025 12:52 GMT+7 | Bóng đá Việt
Sau khi FIFA công bố báo cáo 19 trang về cáo buộc LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ làm giả giấy tờ và gian lận, sẽ đến quy trình kháng cáo của FAM, không loại trừ việc kiện lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS), vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia xem ra vẫn chưa thể sớm có kết luận chính thức. Chưa ai biết bên nào sẽ "thắng" trong vụ việc này, nhưng phần thua đã chắc chắn thuộc về bóng đá chân chính.
Để có một cầu thủ nhập tịch thi đấu chính thức như Nguyễn Xuân Son, bóng đá Việt Nam đã trải qua đến 15 năm "trăn trở", tính từ lần sử dụng các cầu thủ nhập tịch hồi năm 2009. Chúng ta không thiếu các cầu thủ Việt kiều, mối quan hệ huyết thống rất rõ ràng, nhưng để chọn được một vài cầu thủ lên đội tuyển cũng chưa bao giờ đơn giản. Phải "nâng lên, đặt xuống" nhiều lần trước các hệ quả có thể nhìn thấy được đối với bóng đá nội địa.
Một chút liên hệ như vậy để thấy rằng vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia không đơn thuần chỉ là chuyện vô tình hay cố ý, lỗi của "anh đánh máy" hay là cách hiểu của các bên. Trong kết luận của FIFA, có một ý quan trọng: "Đây là một vấn đề quan trọng nên lẽ ra, FAM phải có sự cẩn trọng trong các yếu tố liên quan đến gốc gác cầu thủ".
Nói cách khác, không thể "đá quả bóng sang FIFA" vì tổ chức này tìm các giấy tờ gốc của những cầu thủ khá dễ dàng. Dù đó có phải là giấy tờ chính xác hay không, thì chắc chắn là có sự sai lệch với những gì FAM cung cấp. Theo FIFA, nếu "cẩn trọng", thì FAM đã thấy sự sai lệch này để mà hiệu chỉnh cho hồ sơ hoàn chỉnh.
Bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia khiến bóng đá Đông Nam Á được cả thế giới quan tâm theo cách không ai mong muốn. Ảnh: Tuấn Phạm
Sự "cẩn trọng" ở đây, theo góc nhìn của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, đó là việc nhập tịch cầu thủ nhằm tăng chất lượng đội tuyển không hề sai, nhưng nó có tác động rất lớn đến quá trình phát triển của một nền bóng đá, thậm chí, còn ảnh hưởng đến bên liên quan như tinh thần cầu thủ, cảm xúc người hâm mộ, các đội bóng đối thủ…
Nghĩa là chuyện nhập tịch chẳng có gì sai nhưng đó không hẳn là việc được khuyến khích. Trong khi đó, dù không có 7 cầu thủ đang phải chịu án phạt, thì trong lần triệu tập FIFA Days tháng 10 này, Malaysia vẫn có đến 17 cầu thủ nhập tịch, bao gồm 5 cầu thủ gốc nước ngoài hoàn toàn.
Như vậy, Malaysia có thể đăng ký thi đấu gần như toàn bộ cầu thủ nhập tịch, đồng nghĩa với việc sẽ không có cầu thủ bản địa nào được triệu tập. Không khó để thấy hệ thống bóng đá trong nước của Malaysia sẽ bị tác động lớn đến mức nào.
Hãy thử tưởng tượng, chỉ một mối quan hệ huyết thống mờ nhạt, với gốc gác từ đời ông/bà, những cầu thủ không sinh ra, không chơi bóng, không nói được tiếng bản địa, không sống một ngày nào trên quê hương của mình lại chiếm toàn bộ suất thi đấu trên đội tuyển thì đó hẳn là sự bất công quá lớn cho phần còn lại của nền bóng đá.
Nhìn ở góc độ thể thao thuần túy, việc vội vàng đến mức "thiếu cẩn trọng" của FAM là đặc trưng của "bệnh thành tích". Malaysia không thiếu cầu thủ nhập tịch, vấn đề là họ cần có thật nhanh những cầu thủ chất lượng cao để giải quyết tấm vé dự Asian Cup 2027.
Những gì họ làm, dù có đúng về mặt quy định, thì cũng đã tổn hại đến tinh thần fair-play của thể thao đỉnh cao, nơi mà chuyện thắng – thua không quan trọng bằng thái độ trung thực, sự cống hiến tận tâm và các yếu tố phát triển bóng đá bền vững.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất