07/10/2025 15:44 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh đã lên tiếng sau khi FIFA ra phán quyết về vụ việc liên quan tới LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển nước này.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, cho biết bà xem xét rất nghiêm túc văn bản "Cơ sở phán quyết" do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ban hành liên quan đến hành động kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia.
Bà Hannah khẳng định nội dung trong tài liệu dài 19 trang của FIFA là nghiêm trọng và gây tổn hại đến hình ảnh đất nước.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh lên tiếng về văn bản của FIFA
"Dựa trên các kết luận trong tài liệu của FIFA, có rất nhiều điểm cần được cải thiện. Mặc dù FAM đã ra thông cáo nói rằng đây là lỗi kỹ thuật, sai sót của nhân viên, nhưng tất cả những điều đó vẫn cần được chấn chỉnh, vì trong 19 trang đó, FIFA đã đưa ra những nhận định rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia", bà Hannah Yeoh lên tiếng.
"Và tôi cũng hiểu rằng người hâm mộ bóng đá trong nước chắc chắn đang tức giận, thất vọng và mong muốn thấy sự cải thiện", bà Hannah Yeoh khẳng định.
Cùng lúc đó, bà Hannah cho biết Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia vẫn giữ lập trường chờ kết thúc quá trình kháng cáo trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.
"FAM phải hoàn tất quá trình kháng cáo trước khi chúng tôi có thể ra thông báo đặc biệt... vì quá trình này vẫn chưa kết thúc. Sau khi có bản phán quyết, tôi được biết FAM có 3 ngày để nộp ý định kháng cáo, sau đó 5 ngày để hoàn tất hồ sơ kháng cáo", bà Hannah Yeoh cho hay.
Ngày 11/6/2025, chỉ một ngày sau khi ĐT Malaysia thắng ĐT Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, FIFA nhận được đơn khiếu nại cho rằng một số cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia không đủ điều kiện thi đấu quốc tế. Đơn này nêu nghi ngờ rằng quá trình nhập tịch và ra sân của các cầu thủ diễn ra trong "khoảng thời gian đáng ngờ", đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của quy trình.
FIFA đã trực tiếp lấy giấy khai sinh gốc của ông bà các cầu thủ từ các cơ quan đăng ký nước ngoài và so sánh với hồ sơ mà FAM đã nộp
Trong báo cáo chính thức mới được công bố, FIFA dùng cách gọi "cầu thủ số 1 đến số 7" để chỉ lần lượt các cầu thủ Arrocha, Garcés, Holgado, Machuca, Figueiredo, Iraurgui và Hevel. "Ngày 11/6/2025, FIFA nhận được đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của các cầu thủ số 1, 3, 4, 6 và 7. Người khiếu nại đã nộp 'đơn chính thức nêu lý do tin rằng một số cầu thủ sinh ở nước ngoài không đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Quá trình nhập tịch và việc ra sân thi đấu quốc tế của họ diễn ra trong một khoảng thời gian đáng ngờ, làm dấy lên nghi vấn về tính hợp pháp của quy trình này", báo cáo của FIFA nêu rõ.
Sau khi nhận được đơn, Ban Thư ký của Ủy ban Kỷ luật FIFA đã tiến hành cuộc điều tra theo Điều 30(1) và Điều 35(5) trong Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC).
Trong quá trình điều tra, báo cáo cho biết Ban Thư ký đã thu thập được các bản sao giấy khai sinh gốc của ông bà các cầu thủ liên quan.
Kết quả điều tra được trình bày trong hai bản "Báo cáo điều tra" (Investigation Reports), trong đó liệt kê những bằng chứng khác biệt so với các tài liệu mà FAM đã nộp trước đó.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất