HLV Shin Tae-yong bị sa thải chỉ sau 2 tháng ở đội bóng mới, sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Indonesia?

09/10/2025 20:44 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

HLV Shin Tae-yong vừa bị CLB Ulsan HD (Ulsan Hyundai) chấm dứt hợp đồng chỉ sau 65 ngày làm việc, khép lại một trong những giai đoạn ngắn ngủi và thất vọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. 

Quyết định được đưa ra vào ngày 9/10, đúng thời điểm đội tuyển Indonesia – đội bóng cũ của ông Shin – cũng nhận thất bại 2-3 trước Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2026. ĐT Indonesia hiện do HLV Patrick Kluivert dẫn dắt nhưng chưa thực sự thành công. Không loại trừ khả năng nếu Indonesia thất bại ở vòng loại World Cup 2026, họ sẽ mời lại ông Shin Tae-yong, người từng khá thành công khi dẫn dắt đội tuyển xứ Vạn đảo.

Ulsan HD, nhà vô địch K-League 1 ba mùa liên tiếp, kỳ vọng Shin Tae-yong sẽ giúp đội bóng hồi sinh sau chuỗi trận bết bát đầu mùa. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại khiến ban lãnh đạo không thể kiên nhẫn thêm. Dưới thời Shin, Ulsan chỉ thắng 2 trong 10 trận, hòa 4 và thua 4, trong đó có trận thảm bại 0-3 trước Gimcheon Sangmu cuối tuần qua.

Sau 32 vòng đấu, đội bóng từng thống trị Hàn Quốc tụt xuống vị trí thứ 10/12, chỉ còn hơn nhóm phải đá play-off trụ hạng đúng vài điểm. Với CLB từng vô địch 3 năm liền, đó là thành tích không thể chấp nhận. Ban lãnh đạo buộc phải hành động, sa thải HLV Shin và đồng thời yêu cầu Giám đốc điều hành Kim Gwang-guk từ chức để chịu trách nhiệm.

HLV Shin Tae-yong bị sa thải chỉ sau 2 tháng ở đội bóng mới, sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Indonesia? - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong bị sa thải chỉ sau 2 tháng ở Ulsan HD

Thông báo của CLB nêu rõ: “Do thành tích kém cỏi, Ulsan HD và HLV Shin Tae-yong đã thống nhất chấm dứt hợp tác. Bắt đầu từ vòng 33, giám đốc đào tạo trẻ Noh Sang-rae sẽ tạm quyền dẫn dắt đội".

Đây là công việc đầu tiên của HLV Shin tại Hàn Quốc sau 4.634 ngày kể từ khi ông rời K-League. Trước đó, chiến lược gia sinh năm 1970 có giai đoạn thành công rực rỡ cùng Seongnam FC – đội bóng mà ông từng giúp vô địch AFC Champions League. 

Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang huấn luyện và để lại dấu ấn khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc thắng đương kim vô địch Đức 2-0 tại World Cup 2018. Giai đoạn 2019–2024, ông đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển Indonesia, giúp đội bóng xứ vạn đảo lần đầu lọt vào vòng loại thứ ba World Cup và bán kết U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Shin quyết định trở về quê hương để tái khởi đầu cùng Ulsan HD – nhưng rồi lại sớm “bay ghế”.

Theo tờ Sports Chosun, ngoài thành tích yếu kém, nguyên nhân chính dẫn đến việc sa thải là mâu thuẫn nội bộ giữa HLV Shin và các cầu thủ. Nhiều trụ cột của Ulsan cho rằng chiến lược gia 53 tuổi có phong cách làm việc “lỗi thời”, thiếu sự linh hoạt và không tạo được mối quan hệ thân thiện trong phòng thay đồ.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ, ông Shin còn tự ý công khai kế hoạch “cải tổ đội hình lớn” trước truyền thông mà không thông qua ban lãnh đạo CLB. Hành động này khiến không khí trong đội thêm căng thẳng, và cuối cùng ban lãnh đạo buộc phải hành động để “cứu vãn mùa giải trước khi quá muộn”.

Bản thân HLV Shin cũng tỏ ra bất ngờ khi nhận tin bị sa thải: “Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng có rất nhiều khó khăn không thể kiểm soát”, ông chia sẻ với báo Osen.

Năm 2025 rõ ràng là quãng thời gian đáng quên với Shin Tae-yong. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 tháng, ông mất cả hai công việc lớn: ghế HLV trưởng tuyển Indonesia và giờ là vị trí ở CLB Ulsan HD. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm