Từ vùng lãnh thổ của quốc gia nhỏ nhất đăng cai một World Cup đến một vùng lãnh thổ lớn nhất đăng cai World Cup là một hành trình 3 năm rưỡi với những đổi thay không chỉ cho chính World Cup mà còn cả với chúng tôi, những nhà báo lên đường tác nghiệp.
Ở World Cup 2022, với những sân vận động xa nhất cũng chỉ cách nhau 20-30km, cánh nhà báo chúng tôi vừa ngồi dự khán và làm việc xong ở trận đấu này thường là lên xe đến sân kế tiếp để viết bài cho trận đấu tiếp theo. Nhưng đó là một giải đấu không hề đơn giản như tưởng tượng, diện tích nhỏ bé của một quốc gia đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh hoá ra lại nhanh chóng vắt kiệt sức của các nhà báo. Bởi cường độ công việc tăng hơn, thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ lúc sáng và chiều chênh lệch kinh khủng, trong khi các trận đấu diễn ra trên các sân vận động mở điều hoà lạnh hết cỡ, đã khiến nhiều trong số chúng tôi mệt mỏi và thậm chí ốm. Đã có 3 nhà báo mãi mãi không trở về nhà vì nhiều lí do liên quan đến sức khoẻ, một phần có lẽ chính vì sự khắc nghiệt của World Cup này.

Nhà báo Anh Ngọc trong chuyến tác nghiệp gần nhất ở một giải đấu bóng đá tầm cỡ thế giới, EURO 2024
Bây giờ là một World Cup ngoại cỡ, một World Cup kiểu XXL. Đó là một sự thách thức kinh khủng đối với bất cứ giới hạn nào về thể lực, túi tiền và khả năng sắp xếp thời gian, lên kế hoạch cho không chỉ các cổ động viên mà còn cả đối với chúng tôi, những nhà báo.
Khi nhìn vào tấm bản đồ rộng lớn của Bắc Mỹ, với 16 thành phố đăng cai giải, tôi chỉ ước mình có thể xả thân thành 5 người khác nhau chia ra thành 5 mũi phóng viên lên đường. Nhưng tôi chỉ có một mình và vì thế, tôi đã mất cả tháng trời trước khi bóng lăn để cân nhắc, tính toán, lên các kế hoạch chi tiết cho các hành trình. Di chuyển sẽ rất nhiều, đi lại sẽ rất mệt mỏi và tốn kém, chưa kể phải đối mặt với thời tiết không dễ chịu gì ở mùa Hè nước Mỹ. Sẽ lại có những đêm không ngủ hoặc ngủ rất ít, thậm chí ngủ ở sân bay để sáng sau bay sớm, và đương nhiên rất stress.
Nhưng người phóng viên không được phép kêu ca. Nhiệm vụ của người ấy là chiến đấu theo cách của riêng mình. Để làm sao vẫn thể hiện được không khí World Cup trên đất Bắc Mỹ, để sống trọn vẹn với giải đấu, để "sống sót" sau một giải đấu làm nghề cực kỳ mệt nhọc và trở về.
Bạn hãy chờ những bài viết nóng hổi của tôi gửi về nhé. Sẽ rất hấp dẫn đấy, tôi hứa.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
