03/12/2025 05:29 GMT+7 | SEA Games 33
Tại SEA Games 2025, U22 Việt Nam bước vào hành trình cạnh tranh ngôi địch bóng đá nam với quyết tâm lớn cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng chúng ta phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.
Lá thăm đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik vào bảng B, nơi có sự góp mặt của U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch thi đấu, sau trận mở màn gặp Lào, U22 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ quan trọng Malaysia vào ngày 11-12 trên sân Rajamangala, "chảo lửa" lớn nhất Thái Lan và cũng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện bóng đá tầm khu vực.
Lực lượng U22 Việt Nam lần này được xây dựng dựa trên một bộ khung trẻ trung nhưng giàu kinh nghiệm quốc tế, gồm những gương mặt đã trải qua các giải đấu lớn như vòng loại U23 châu Á, Giải U23 Đông Nam Á hay các đợt tập huấn nước ngoài suốt năm 2024-2025.
Với nền tảng nhân sự ổn định và quá trình chuẩn bị bài bản, U22 Việt Nam đặt mục tiêu cạnh tranh tấm HCV bóng đá nam SEA Games 2025.

U22 Thái Lan là chủ nhà SEA Games 2025, nắm lợi thế về sân bãi, có sự cổ vũ của khán giả nhà và có khát vọng cực lớn nhằm tái lập thành tích vô địch bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 2017
Dù được đánh giá sáng cửa vượt qua vòng bảng, giới chuyên môn vẫn cảnh báo rằng hành trình của U22 Việt Nam sẽ chỉ thực sự khắc nghiệt khi bước vào cuộc đua với hai đối thủ lớn là U22 Thái Lan và U22 Indonesia.
U22 Thái Lan là chủ nhà SEA Games 2025, nắm lợi thế về sân bãi, có sự cổ vũ của khán giả nhà và có khát vọng cực lớn nhằm tái lập thành tích vô địch bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 2017.
HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul tuyên bố U22 Thái Lan "đủ khả năng đánh bại mọi đối thủ" để lên ngôi vô địch trên sân nhà tại SEA Games 2025.
Nhà cầm quân của U22 Thái Lan nhấn mạnh đội bóng của ông đã chuẩn bị trong một thời gian dài nhằm hướng tới mục tiêu giành HCV bóng đá nam ở SEA Games 2025, từ các đợt tập huấn, tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2024 tại Indonesia, vòng loại U23 châu Á 2026 tổ chức trên sân nhà, cho tới loạt trận giao hữu chất lượng với U22 Trung Quốc và U22 Ấn Độ.
Theo ông Thawatchai, đây là chuỗi thử nghiệm quan trọng để tuyển chọn lực lượng tối ưu. Dù gặp một số ca chấn thương trong quá trình chuẩn bị, U22 Thái Lan vẫn có đầy đủ phương án dự phòng, sẵn sàng cho trận ra quân gặp U22 Timor Leste và hướng tới mục tiêu cao nhất.

U22 Indonesia không chỉ sở hữu nền tảng nhân sự gắn kết từ lứa cầu thủ từng thi đấu ASEAN Cup 2024, mà còn có sự bổ sung chất lượng từ nhóm cầu thủ nhập tịch
Ngoài U22 Thái Lan thì U22 Indonesia cũng nổi lên như đối thủ đáng ngại bậc nhất đối với U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục HCV bóng đá nam tại SEA Games 2025.
Các nhà ĐKVĐ SEA Games không chỉ sở hữu nền tảng nhân sự gắn kết từ lứa cầu thủ từng thi đấu ASEAN Cup 2024, mà còn có sự bổ sung chất lượng từ nhóm cầu thủ nhập tịch.
HLV Indra Sjafri, người đưa U22 Indonesia lên đỉnh SEA Games 2023, tiếp tục được tin tưởng dẫn dắt đội bóng "xứ vạn đảo". Ngày 28/11, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức, trong đó có đến 5 cái tên nhập tịch đáng chú ý gồm trung vệ Dion Markx, tiền vệ Ivar Jenner và bộ ba tiền đạo Rafael Struick, Jens Raven cùng Mauro Zilstra.
Đáng nói, Markx, Jenner và Zilstra đều đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp ở Hà Lan, trong khi đội hình Indonesia còn có sự góp mặt của Marselino Ferdinan, tài năng trẻ đang khoác áo CLB Trencin tại Slovakia.
Nửa đội hình từng chinh chiến tại ASEAN Cup kết hợp với nhóm sao nhập tịch giúp U22 Indonesia trở thành đối thủ cực kỳ khó lường. Sự nghiêm túc trong hành trình bảo vệ ngôi vương được thể hiện khi họ là đội đầu tiên đặt chân đến Thái Lan để làm quen khí hậu và điều kiện sân bãi.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất